Công Phượng lâm vào cảnh dở khóc dở cười trước giờ đội tuyển Việt Nam đấu Indonesia

Chewy |

Mặc dù không thi đấu, tiền đạo Công Phượng vẫn xuất hiện trên poster quảng cáo trận Việt Nam vs Indonesia.

Trong bài đăng mới nhất, fanpage chính thức của J.League (giải bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản) đã đưa Công Phượng lên poster quảng cáo trận đấu giữa 2 đội Việt Nam và Indonesia kèm lời đề tựa: "Màn đối đầu trong màu áo đội tuyển quốc gia giữa hai cầu thủ đang chơi ở giải J.League Nguyễn Công Phượng thuộc CLB Yokohama FC và Justin Hubner của CLB Cerezo Osaka trong trận đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á giữa Việt Nam và Indonesia!".

Công Phượng lâm vào cảnh dở khóc dở cười trước giờ đội tuyển Việt Nam đấu Indonesia- Ảnh 1.

Poster do J.League đăng tải.

Điều trớ trêu là Công Phượng dù được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam nhưng không được đăng ký thi đấu vì chưa bình phục chấn thương. Thông tin này được công bố rộng rãi từ thời điểm chốt danh sách là ngày 18/3. 

Tiền đạo xứ Nghệ đã đề nghị được tập luyện cùng toàn đội trước ngày lên đường sang Indonesia chơi trận lượt đi nhưng HLV Troussier quyết định không mạo hiểm với chấn thương của cậu học trò. Ở chiều ngược lại, Justin Hubner đã chơi trọn vẹn 90 phút ở trận đấu trên sân Gelora Bung Karno và góp phần giúp đội tuyển Indonesia thắng 1-0.

Công Phượng lâm vào cảnh dở khóc dở cười trước giờ đội tuyển Việt Nam đấu Indonesia- Ảnh 2.

Chấn thương đã khiến Công Phượng không được đăng ký cho các trận đấu của đội tuyển Việt Nam vào tháng 3/2024.

Người hâm mộ cho rằng việc J.League giới thiệu về một trận "derby J.League" ở vòng loại World Cup là điều bình thường. Tuy nhiên, thông tin chưa chính xác về Công Phượng sẽ vô tình khiến tiền đạo xứ Nghệ rơi vào thế khó xử.

Mùa giải 2024, Công Phượng chưa được ra sân trận nào trong màu áo Yokohama FC. Lần gần nhất anh thi đấu cho đội tuyển Việt Nam cũng đã từ tháng 9/2023 với 45 phút trước tuyển Palestine (ghi 1 bàn thắng).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại