Công Phượng không được ra sân, NHM Việt Nam đua nhau "làm loạn"

Triệu Mẫn |

Có nằm mơ Công Phượng cũng khó tin được rằng vì anh không được ra sân lại khiến NHM xôn xao đến như vậy.

ĐT Việt Nam khởi đầu AFF Cup theo cách khá mĩ mãn khi giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ chủ nhà Myanmar. Vượt qua được áp lực của hàng chục nghìn khán giả, Công Vinh và đồng đội đã lấy trọn vẹn 3 điểm quan trọng.

Tuy vậy, nhiều NHM vẫn tỏ ra kém vui khi không thấy sự xuất hiện của Công Phượng. Chàng tiền đạo được yêu mến bậc nhất Việt Nam chẳng có mặt lấy một phút trên sân.

"Công Phượng của tôi đâu rồi? Tại sao không để cậu ấy vào sân chứ. Thật vô lí, đá vài phút cho quen không khí cũng được là sao? - facebook Nguyên Nhung cáu kỉnh.

"Thấy hình ảnh tập luyện và cười rất tươi của Phượng, mình cứ nghĩ em ấy sẽ được thay vào sân nhưng chẳng hiểu sao lại như thế này." - một độc giả khác băn khoăn.

"Văn Toàn đá rất nhiệt tình, cảm giác cực kì lăn xả nhưng em ấy thiếu nhiều tố chất để tạo nên bước ngoặt cho cả trận đấu. Nếu ông Thắng thay Toàn bằng Công Phượng thì có lẽ sẽ hợp lí hơn" - facebook Hồng Nhung bình luận.

"Mình không phải thiên vị Công Phượng nhưng nhìn danh sách thấy cậu ấy dự bị thì hơi buồn rồi. Có ai cảm thấy cứ mỗi lần Phượng ra sân thì không khí trận đấu khác biệt lên không. CĐV cứ nhìn vào đó rồi trông đợi sự khác biệt, cảm giác có cái gì  để hi vọng thật sự thú vị lắm" - độc giả có YangMi bình luận.

Công Phượng không được ra sân, NHM Việt Nam đua nhau làm loạn - Ảnh 1.

Công Phượng khởi động nhưng không được vào sân.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều lời khen được dành đến cho những người chơi tốt hôm nay:

"Tuyệt vời Lê Công Vinh. Anh thật sự "gừng càng già càng cay". Khi cần Công Vinh có, khi khó có Lê Công Vinh" - Tiền đạo người Nghệ An được ca ngợi sau khi nâng tỉ số lên thành 2-1.

"Công Vinh, đơn giản anh là một huyền thoại" - facebook Gia Long Nguyen bình luận.

"May mà có anh Vinh chứ ko là muối mặt lắm đấy. Trận thắng hôm nay không chỉ là 3 điểm quan trọng đâu, mà còn lên cót tinh thần cho trận sau nữa. Ngoài 30 tuổi mà ghi bàn đều đều và cống hiến thế này thì không hiểu nổi người ta ghét anh vì điều gì?" - facebook Vinh Hồ tấm tắc.

Công Phượng không được ra sân, NHM Việt Nam đua nhau làm loạn - Ảnh 2.

Lê Công Vinh nâng tỉ số lên 2-1 cho ĐT Việt Nam.

"Phải gọi Lương Xuân Trường là: Andrea Xabi Michael Trường. Cậu này chuyền quá đẹp. Đây là dạng tiền vệ mình thích, chỉ cần một đường chuyền là đủ quyết định cả trận đấu" - facebook Kiến Toàn Lý cho hay.

Tuy vậy, còn có nhiều những ý kiến của NHM tỏ ý không hài lòng với các cầu thủ sau trận hòa mở màn:

"Sợ hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam quá. Để hổng cả một thảo nguyên mênh mông trước mặt thì đối thủ ghi bàn là đúng rồi. Myanmar mà còn như này, không biết gặp Thái Lan còn thủng lưới bao nhiêu quả nữa" - độc giả Thanh Pham chán nản.

"Các trận đấu của ĐT Việt Nam không dành cho ai yếu tim xem. Trận này thắng nhưng ĐT đá không hề nuột nà. Các cầu thủ đá rất rối, từ cự li đội hình cho đến các pha phối hợp trên sân. Hàng thủ thì mong manh dễ vỡ. Thôi các anh cố gắng hơn nữa cho NHM an tâm đi ạ" - facebook Phong Nguyễn nhắn nhủ.

Công Phượng không được ra sân, NHM Việt Nam đua nhau làm loạn - Ảnh 3.

Văn Quyết mở tỉ số cho trận đấu.

"Trọng Hoàng trừ trường hợp căng ngang cho Lê Công Vinh lập công thì phải nói là quá tệ, công cùn thủ kém. Anh này được cái khỏe nhưng chẳng giúp đỡ được vào công việc gì" - độc giả Lưu Thái bình luận.

"Đừng có tâng bốc các cầu thủ lên mây nữa. Họ là cầu thủ chứ không phải thiên thần. Họ cần giữ được cái đầu lạnh và trái tim hướng về Tổ quốc.

Đã bao nhiêu lần chúng ta tâng bốc cầu thủ, coi mình là ứng cử viên vô địch để rồi về nước với 2 bàn tay trắng thậm chí đầy tủi hổ. Hôm nay ĐT đá cũng chưa thật sự nhuần nhuyễn. Mình còn lo lắng nhiều cho hàng thủ. Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn ở các trận sau" - độc giả Bạch Anh cho hay.

AFF Cup: Việt Nam 2-1 Myanmar


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại