Công Phượng đanh thép khẳng định trách nhiệm cá nhân sau thắng lợi trước Campuchia

Triệu Mẫn |

Với tư cách là một tiền đạo, Công Phượng luôn hiểu rõ nhiệm vụ của bản thân trong mỗi trận đấu.

Trong thắng lợi của ĐT U22 Việt Nam trước đối thủ U22 Campuchia, Công Phượng đã lập một cú đúp. Cầu thủ sinh năm 1995 hiện đang có 3 bàn thắng, là cái tên lập công nhiều nhất sau 2 trận đấu đầu tiên của U22 Việt Nam ở SEA Games 29.

Phát biểu sau trận đấu chiều nay, tiền đạo này khẳng định rằng bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội và hứa sẽ cố gắng nhiều hơn ở khâu dứt điểm trong các trận đấu sắp tới.

Công Phượng đanh thép khẳng định trách nhiệm cá nhân sau thắng lợi trước Campuchia - Ảnh 1.

Công Phượng hiểu trách nhiệm của một tiền đạo là phải ghi bàn. (Ảnh: D.A)

Là một tiền đạo, Phượng hiểu rõ nhiệm vụ của mình là gì. Vì thế anh cho rằng việc ghi được hai bàn thắng trong trận đấu chiều nay là điều không có gì to tát. Đó chính là trách nhiệm mà cầu thủ số 10 ĐT U22 Việt Nam hiểu rằng mình cần gánh vác trong mỗi trận đấu.

Dù thắng lợi đậm đà 4-1 song việc để thủng lưới 1 bàn cũng khiến cầu thủ đang thi đấu cho HAGL buồn lòng. Anh cho biết hiệp 1 toàn đội đã không tập trung, chơi không tốt và bàn thua đến trong hiệp 2 quả thật cực kỳ đáng tiếc.

Về phần Xuân Trường, cầu thủ người Tuyên Quang cho biết trận đấu gặp Campuchia này vô cùng quan trọng. Đội bóng hàng xóm của U22 Việt Nam không hề đơn giản một chút nào. Xuân Trường cũng tiết lộ bản thân không hề muốn phải nhận thêm một tấm thẻ vàng nào nữa và sẽ cố gắng nhiều ở trận đấu sau nữa.

Cùng chung ý kiến với đàn anh, cầu thủ Quang Hải cũng đánh giá cao đối thủ U22 Campuchia. Anh cho rằng bản thân thi đấu không thật sự tốt. Campuchia khá khó chịu, họ ban bật nhỏ tự tin và sẵn sàng chơi đôi công, gây không ít khó khăn cho các cầu thủ U22 Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại