Công Phượng có sai lầm khi chọn bến đỗ “không ai ngờ” ở Pháp, không phải Paris FC?

Tiểu Mã |

CLB Chamois Niortais FC của Pháp có thể sẽ không phải là “miền đất hứa” với Công Phượng.

Theo những thông tin ban đầu thì điểm đến của Công Phượng ở Pháp sẽ là CLB Paris FC ở giải Ligue 2. Tuy nhiên, những thông tin mới nhất vừa được rò rỉ thì nơi mà khả năng cao Công Phượng sẽ tới thử việc lại không phải là Paris FC mà là Chamois Niortais FC.

Nếu xét về danh tiếng thì Chamois Niortais FC có phần lép vế so với Paris FC. Tuy nhiên, Chamois Niortais FC chắc chắn sẽ là môi trường cực kỳ khốc liệt một khi Công Phượng tới đây để thử việc. Bởi CLB này đang có rất nhiều sự lựa chọn khác nhau ở vị trí tiền đạo. Nếu muốn khẳng định được khả năng của mình, Công Phượng sẽ vấp phải sự cạnh tranh không hề dễ chịu.

Theo danh sách hiện tại, Chamois Niortais FC đang sở hữu tổng cộng 5 tiền đạo gồm Goduine Kidelou, Ande Dona Ndoh, Thibaut Vion, Dabasse và Zoumana Kone.

Trong số này thì nổi bật nhất phải kể tới chân sút người Cameroon Ande Dona Ndoh. Cầu thủ 33 tuổi này từng trải qua tới 157 lần khoác áo CLB Chamois Niortais FC, ghi 58 bàn (kể từ năm 2014). Như vậy, tính trung bình, cầu thủ này ghi hơn 10 bàn/mùa, một thành tích tương đối đáng nể.

Công Phượng có sai lầm khi chọn bến đỗ “không ai ngờ” ở Pháp, không phải Paris FC? - Ảnh 1.

Nếu đến Chamois Niortais FC thử việc, Công Phượng sẽ phải cạnh tranh với nhiều tiền đạo vượt trội về thể hình, thể lực, tiêu biểu là Ande Dona Ndoh.

Ande Dona Ndoh sở hữu chiều cao 1m84, có khả năng đánh đầu tốt và đặc biệt là lợi thế về thể lực, tốc độ, khả năng tì đè. Tất nhiên, nếu xét về những yếu tố này thì Ande Dona Ndoh vượt trội hoàn toàn so với Công Phượng.

Chân sút thứ hai cần phải nhắc tới đó là tiền đạo người Pháp Goduine Kidelou. Dù mới 19 tuổi nhưng Goduine Kidelou từng có 33 trận thi đấu cho Chamois Niortais FC, ghi 6 bàn. Cầu thủ này từng có 3 trận khoác áo U18 Pháp, ghi 2 bàn và 2 trận chơi cho U19 Pháp, cũng ghi 2 bàn.

Với chiều cao 1m84, cầu thủ số 8 của Chamois Niortais FC ngoài vị trí tiền đạo còn có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ cánh. Sự đa năng của cầu thủ này khiến anh trở thành trụ cột của CLB dù mới chỉ 19 tuổi.

Thibaut Vion cũng là một chân sút người Pháp. Cầu thủ 25 tuổi này sở hữu chiều cao 1m85, từng thi đấu 34 trận trong màu áo CLB nhưng thành tích ghi bàn không mấy ấn tượng (chỉ ghi 2 bàn). Cầu thủ này từng 11 lần khoác áo tuyển U19 Pháp nhưng chỉ ghi được 3 bàn. Còn ở tuyển U20 Pháp, Vion thi đấu 8 trận nhưng không ghi nổi bàn nào.

Công Phượng có sai lầm khi chọn bến đỗ “không ai ngờ” ở Pháp, không phải Paris FC? - Ảnh 2.

Sẽ không dễ để Công Phượng ghi dấu ấn nếu thử việc ở Chamois Niortais FC.

Dabasse là một chân sút khác cũng mang quốc tịch Pháp, sở hữu chiều cao 1m87, từng trưởng thành từ đội trẻ của CLB Bordeaux. Ở Chamois Niortais FC, cầu thủ này từng đá 46 trận nhưng chỉ ghi được 3 bàn, sau đó anh được cho mượn ở CLB Les Herbiers, thi đấu 27 trận, ghi 5 bàn. Tuy nhiên, sau 2 mùa chơi ở Les Herbiers thì Dabasse đã được trả về cho Chamois Niortais FC.

Tiền đạo cuối cùng là Zoumana Kone - một chân sút người Bờ Biển Ngà sinh năm 1991, cao 1m80. Đáng lưu ý, cầu thủ này mới chỉ 1 lần ra sân cho CLB Chamois Niortais FC kể từ khi gia nhập đội bóng đầu năm 2019 và chưa ghi bàn.

Như vậy, có thể thấy CLB Chamois Niortais FC là đội bóng sở hữu khá nhiều tiền đạo và tất cả đều hoàn toàn vượt trội về thể hình so với Công Phượng. Nếu thử việc ở Chamois Niortais FC, chắc chắn tiền đạo xứ Nghệ sẽ vấp phải rất nhiều khó khăn để cạnh tranh với những chân sút kể trên để tìm kiếm cơ hội khẳng định tài năng.

Với sự hạn chế về thể hình, thể lực, Công Phượng chắc chắn phải tận dụng yếu tố kỹ thuật cá nhân để ghi dấu ấn nếu thử việc ở Chamois Niortais FC. Tuy nhiên, chắc chắn tiền đạo vừa chia tay Incheon United sẽ cần phải cực kỳ nỗ lực nếu muốn làm được điều đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại