Công nương Diana có mọi thứ trừ điều này và đó là lý do trái tim Thái tử Charles không hướng về bà

MÙNG CHÍN |

Ngay đến hai Hoàng tử William và Harry cũng biết ơn Camilla vì bà đã đem lại nụ cười cho Thái tử Charles - cha họ...

Nhắc đến Hoàng gia Anh, không ai là không lập tức nghĩ tới cuộc tình tay ba giữa Thái tử Charles - Công nương Diana - Nữ Công tước Camilla.

Mối tình này làm tốn khá nhiều giấy mực của báo chí truyền thông suốt nhiều năm trời.

Có một điều mà bất cứ người ngoài cuộc nào cũng thắc mắc. Đó là tại sao giữa hai người phụ nữ Diana và Camilla, Thái tử lại chỉ nhất mực chung thủy với Camilla?

Ai cũng biết, Camilla không phải là một người phụ nữ có thể xếp được vào hàng tuyệt sắc giai nhân. Bà thậm chí còn không có gu thẩm mỹ, từng bị Nữ hoàng Anh trách rằng ăn mặc luộm thuộm, kiểu tóc nhàm chán.

Ngay cả khi còn trẻ, nhan sắc của bà cũng khá bình thường, không có gì nổi bật.

Nếu đem nhan sắc của bà Camilla so với cố Công nương Diana, đương nhiên bà Camilla sẽ phải nhận thua. Đến tận bây giờ, dù đã qua đời được nhiều năm, Công nương Diana vẫn được coi là tường thành nhan sắc của mọi thời đại.

Gu ăn mặc tinh tế, đẳng cấp của Công nương cũng là nguồn cảm hứng và tấm gương cho hàng loạt thế hệ phụ nữ.

Công nương Diana có mọi thứ trừ điều này và đó là lý do trái tim Thái tử Charles không hướng về bà - Ảnh 1.

Thái tử Charles và bà Camilla thuở thiếu thời.

Xét về độ môn đăng hộ đối với Thái tử Charles, Công nương Diana cũng hơn hẳn nữ Công tước Camilla. Diana là con thứ tư trong số năm người con của tử tước John Spencer.

Gia đình Spencer vốn có mối quan hệ đồng minh bền chặt với Hoàng gia Anh qua vài thế hệ.

Cả hai người bà của Diana đều phục vụ như là vai trò phụ tá riêng cho nữ hoàng Anh Elizabeth - vị trí chỉ dành cho các quý tộc cao quý.

Bà Camilla trước khi kết hôn với Thái tử Charles là vợ của Andrew Parker Bowles, một sĩ quan quân đội và có với ông 2 người con.

Luận về ngoại hình, gia thế, mọi người đều đồng ý rằng Công nương Diana quá cố tiêu chí gì cũng hơn hẳn bà Camilla. Thời điểm Thái tử Charles được phép kết hôn, Diana vẫn là một cô gái trong trắng trong khi bà Camilla khi ấy đã có chồng.

Vậy bà Camilla có gì khiến Thái tử nước Anh điên đảo, quyết tâm cưới làm vợ bằng được như vậy?

Tại sao khi bên cạnh có một người vợ xinh đẹp như Diana mà Thái tử vẫn không ngừng nhớ nhung Camilla?

Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi tới bà Camilla, Thái tử Charles thổ lộ: "Bà ấy là người phụ nữ biết lắng nghe".

Công nương Diana có mọi thứ trừ điều này và đó là lý do trái tim Thái tử Charles không hướng về bà - Ảnh 2.

Dù tuổi đã cao, Thái tử Charles và Công tước Camilla vẫn vô cùng hòa hợp, ăn ý. Hình ảnh được chụp trong đám cưới Hoàng tử Harry.

Đúng, chỉ vậy thôi nhưng nói đến phẩm chất này, liệu có bao nhiêu người phụ nữ đã làm vợ tự tin nói rằng mình làm được?

Camilla không cần tới sắc đẹp, không cần bỏ công trang điểm má đỏ môi hồng, không cần khoe dáng trong những bộ váy đắt tiền. Bà cứ yên lặng, lắng nghe chồng tâm sự là đã đủ chiếm trọn trái tim Thái tử.

Chưa hết, có những lúc, Thái tử Charles và bà Camilla không được gặp nhau trong nhiều ngày nhưng bà Camilla vẫn có cách khiến người đàn ông mình yêu tự động hướng về mình.

Đó đơn giản là việc bà tự tin, thoải mái, chủ động sống cuộc đời của riêng mình. Chỉ riêng việc đó thôi đã giúp Camilla tỏa ra sức hút khó cưỡng.

Một người bạn của Nữ công tước từng chia sẻ:

"Hai người họ phần lớn sống xa nhau. Họ cảm thấy không cần phải dành tất cả thời gian cho nhau. Camilla không phải là một người thiếu thốn tình cảm và đó là lý do tại sao bà giúp ích cho Charles nhiều hơn Công nương Diana.

Công nương Diana có mọi thứ trừ điều này và đó là lý do trái tim Thái tử Charles không hướng về bà - Ảnh 3.

Thái tử thực sự hạnh phúc khi ở bên bà Camilla.

Camilla biết làm thế nào để khiến Charles dịu lại, khi nào nên rời đi, để Thái tử lại một mình. Bà biết khi nào nên vui đùa, khi nào nên là bạn tâm giao, thời điểm nào thì phù hợp làm người tình.

Bà ấy có thể đảm nhận bất kỳ vai trò nào Charles cần vào những thời điểm thích hợp. Về điểm này, Diana không làm được.

Tôi từng thấy cô ấy cố gắng nhưng không có hiệu quả. Diana làm vợ khi còn quá trẻ còn Camilla hiểu Thái tử Charles sâu sắc".

Quả thật, kể từ khi được chính thức thành vợ chồng, Thái tử Charles và bà Camilla đã có cuộc hôn nhân viên mãn.

Mỗi khi ở bên bà Camilla, Thái tử Charles tỏ ra rất vui vẻ, sôi nổi. Bạn bè thân cận của Charles nói rằng chưa bao giờ thấy ông hạnh phúc như bây giờ.

Thói quen gắt gỏng của ông gần như đã biến mất: "Khi ở bên Camilla, ông ấy luôn luôn cảm thấy thoải mái. Ông thường dựa vào bà trong những lúc khó khăn".

Có thể nói, nhắc đến chuyện tình tay ba này, người nhận được sự thương cảm và nuối tiếc nhiều nhất luôn là Công nương Diana.

Nhưng thời gian đã chứng minh Công nương quá cố điểm gì cũng tốt nhưng không phải mảnh ghép hoàn hảo của Thái tử Charles.

Ngay đến hai Hoàng tử William và Harry cũng biết ơn Camilla vì bà đã khiến cho cha họ từ một con người phiền muộn và luôn bị dằn vặt nội tâm về chuyện của vợ cũ tìm lại được hạnh phúc khi tuổi của ông đã cao.

Công nương Diana có mọi thứ trừ điều này và đó là lý do trái tim Thái tử Charles không hướng về bà - Ảnh 4.

Khi mới trở thành vợ chính thức của Thái tử Charles, bà Camilla bị dư luận phản đối dữ dội. Nhưng thời gian trôi qua, rất nhiều người trong số đõ đã phải thừa nhận rằng bà chính là mảnh ghép hoàn hảo của Thái tử Charles.

Trong cuộc sống thường nhật, cũng có không ít những mối tình tay ba hệt như câu chuyện đầy khó xử, đẫm nước mắt của Hoàng gia Anh.

Có rất nhiều cô gái có thể nói là hoàn hảo khi vừa xinh đẹp, tài giỏi lại giàu có, thành đạt nhưng không có được trái tim người mình yêu. Lý do chủ yếu là ở cô gái đó người đàn ông không tìm được sự thấu hiểu, sự đồng điệu.

Ngoài việc trái tim Thái tử Charles đã hướng về người phụ nữ khác ngay từ đầu, Công nương Diana còn thiệt thòi ở chỗ bà phải làm vợ khi còn quá trẻ, khi chưa hiểu đủ về chính mình cũng như người đàn ông mình cưới.

Và người bà cưới lại là Thái tử nước Anh nên trọng trách Công nương phải gánh lớn hơn, áp lực nhiều hơn, lối thoát dành cho cả hai cũng bó hẹp hơn.

Công nương Diana đã ra đi. Hiện tại Thái tử Charles và Công tước Camilla cũng đã tìm được niềm vui bên nhau lúc tuổi già sau nhiều tháng ngày dằn vặt, tiếc thương cho cố Công nương.

Nhắc lại câu chuyện này không phải để phán xét ai đúng, ai sai, bởi chuyện đã qua lâu rồi, và ai trong tình yêu cũng xứng đáng có được hạnh phúc. Tuy nhiên đây cũng là bài học mà bất cứ người phụ nữ nào làm vợ cũng cần lưu ý.

Đừng quá cố gắng nắm giữ một người đàn ông mà hãy học cách lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu đối phương.

Một người đàn ông luôn có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng người ở lại sau cùng chính là người đem đến được cho anh ta sự cảm thông sâu sắc, chân thành nhất.

Thái tử Charles gặp "định mệnh" cuộc đời mình - Camilla Shand - vào mùa hè năm 1970. Thời điểm đó, Camilla 23 tuổi, còn Thái tử kém nàng 1 tuổi.

Cặp đôi nhanh chóng nhận ra sự đồng điệu trong tâm hồn, sở thích. Tuy nhiên, mối tình vừa chớm nở của họ gặp phải trở ngại đó là Charles phải tham gia hải quân hoàng gia và đi làm nhiệm vụ ở Caribbean.

Mối quan hệ của cặp đôi dần nguội lạnh kể từ ngày xa cách. Hai năm sau, không thấy tín hiệu gì từ Thái tử, Camilla kết hôn với sĩ quan Andrew Parker Bowles - người đã theo đuổi nàng từ lâu.

Sau khi thực hiện nghĩa vụ trở về, buồn chán vì người yêu đi lấy chồng, Thái tử Charles quyết định thử bắt đầu với một người mới và đó chính là Diana - người con gái xinh đẹp, xuất thân danh giá.

Năm 1980, hoàng gia xúc tiến hôn nhân cho thái tử Charles và Diana. Tuy nhiên, đến lúc bước vào lễ đường với vị hôn thê, trong lòng Thái tử Charles nhận ra mình vẫn chưa quên được người yêu cũ.

Sau đám cưới, cuộc sống hôn nhân của Charles và Diana không ít lần cơm không lành, canh không ngọt cho dù nhìn từ bên ngoài Thái tử vẫn đảm nhận trọn vẹn nhiệm vụ của một người chồng.

Thái tử không thể nào quên được Camilla, thậm chí còn lén lút qua lại với tình cũ. Charles và Camilla càng gắn bó, mặn nồng thì mối quan hệ giữa chàng với công nương Diana càng trở nên bế tắc, ngột ngạt.

Năm 1992, cung điện Buckingham công bố về cuộc hôn nhân đổ vỡ của Thái tử Charles và công nương Diana.

Tháng 6/1994, trên một chương trình truyền hình, Thái tử thừa nhận cuộc hôn nhân của mình với Công nương Diana đã hết cách cứu vãn. Đồng thời ông cũng không ngần ngại ông khai người mình thật sự yêu là Camilla.

Tháng 11/1995, Camilla ly dị chồng. Khoảng gần 1 năm sau, vào tháng 8/1996, Diana và Charles cũng chính thức ly hôn.

Ngày 9/4/2005, Thái tử Charles kết hôn với Nữ công tước xứ Cornwall - Camilla Parker Bowles - trong sự chúc mừng của hoàng tộc, gia đình và công chúng.

Tình yêu của họ đã có một cái kết hạnh phúc dẫu muộn màng, dẫu phải vượt qua biết bao định kiến của dư luận, dòng tộc.

Theo Dailymail, Express, Womanandhome

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại