Công nhân ngã vào máy nghiền bao bì, thi thể dập nát

Hoàng Hải |

Theo quan sát, tại khu xưởng xảy ra vụ tai nạn lao động những đống bao bì được chất cao, máy nghiền được đặt thấp, trong khi đó công nhân không được trang bị đồ bảo hộ lao động.

Vụ tai nạn lao động xảy ra khoảng 9h sáng 12/5, tại cơ sở chế biến bao bì của Công ty Thái Hà Hưng (xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên) khiến một nam công nhân tử vong, thi thể bị nghiền nát trong máy nghiền bao bì.

Những nhân chứng cho biết, vào khoảng thời gian trên anh Đ (47 tuổi) đang cho bao bì vào máy nghiền bỗng rơi xuống máy và bị kẹt nát, tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, xưởng tái chế rác này được Công ty bao bì Thái Hà Hưng cho một đơn vị thuê lại mặt bằng để sản xuất.

Theo ông Lê Xuân Kiều - Giám đốc công ty, người thuê mặt bằng là người ở Hải Phòng và chỉ mới ký hợp đồng từ tháng 4/2017.

Theo quan sát, tại khu xưởng xảy ra tai nạn, bảng hiệu doanh nghiệp không có, các công nhân làm việc tại đây có nhiều người Trung Quốc.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đại diện Công ty bao bì đã xuống chia sẻ, động viên gia đình nam công nhân bị nạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại