Pega: Ứng dụng đọc báo “siêu độc” cho người dùng smartphone

thuydung |

Với hơn 50 đầu báo, Pega sẽ mang cả thế giới tin tức tới cho bạn chỉ qua một chiếc smartphone

Nhu cầu tin tức là nhu cầu không thể thiếu của con người. Đặc biệt là ở Việt Nam, đó là nhu cầu xếp đầu bảng của các cư dân mạng. Để đáp ứng mong muốn đọc tin tức trên di dộng/smartphone đang ngày càng tăng cao của người dùng, các báo lớn đều cung cấp bản di động hoặc bản touch (dành cho smartphone màn hình cảm ứng) cho người đọc. Thậm chí một số báo cũng đã cung cấp ứng dụng di động của riêng mình cho độc giả.

Gần đây, trên thị trường ứng dụng di động Việt xuất hiện một ứng dụng đọc tin tức khá “độc”:Pega. Gọi là độc bởi cách sử dụng ứng dụng này khác với hầu hết các ứng dụng đang có trên thị trường.

pega-ung-dung-doc-bao-sieu-doc-cho-nguoi-dung-smartphone

Pega, một sản phẩm của Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam, là một bản sao khá hoàn chỉnh của ứng dụng đọc báo nổi tiếng trên di động Flipboard. Mới đây, Flipboard đã công bố ứng dụng này đạt hơn 20 triệu người sử dụng hàng tháng và 3 tỷ lượt “flip” mỗi tháng. Đây là một con số đáng nể nếu độc giả không quên ứng dụng chia sẻ hình ảnh Instargram khi được chào mua lại với giá 1 tỷ USD (giá bán chính thức là 700 triệu USD) cũng chỉ sở hữu 30 triệu người sử dụng mỗi tháng.

pega-ung-dung-doc-bao-sieu-doc-cho-nguoi-dung-smartphone

Có thể nói Pega đã đi tiên phong trong “công cuộc” đem trải nghiệm Flipboard cho người dùng Việt. Pega cũng đáp ứng nhu cầu đọc tin tức tiếng Việt của những người mê trải nghiệm Flipboard trên di động, bởi ứng dụng gốc chưa hỗ trợ các báo tiếng Việt.

Theo một số nguồn tin trong giới công nghệ, một số công ty Việt cũng sắp ra mắt sản phẩm mang hơi hướng Flipboard để phục vụ độc giả.

Đọc tin siêu nhanh, đa dạng đầu báo

Nổi bật ngay trên đầu màn hình chủ của ứng dụng là phần tin tức nổi bật chiếm hơn 2/3 màn hình. Phần tin tức nổi bật giúp độc giả có thể tiếp cận với những tin tức nóng hổi nhất từ các đầu báo lớn trên cả nước.

pega-ung-dung-doc-bao-sieu-doc-cho-nguoi-dung-smartphone

Giao diện chính của ứng dụng.

Ứng dụng Pega hiện đang cung cấp khoảng 50 đầu báo lớn từ các báo đại chúng như Dân Trí, VnExpress, Tuổi Trẻ, tới các tin tức chuyên đề như, Sohanews, GenK, CafeF, VnEconomy, Kênh 14, Ngôi Sao,…

Có thể bấm vào biểu tượng hình kính lúp để thêm các đầu báo, hoặc vào phần Chuyên mục của bạn để sắp xếp và xóa bỏ các đầu báo.

pega-ung-dung-doc-bao-sieu-doc-cho-nguoi-dung-smartphone

Có thể thêm vào rất nhiều đầu báo.

Như vậy, Pega như một “cổng” đọc báo trên di động, nơi người dùng có thể tự do lựa chọn tờ báo yêu thích để theo dõi tin tức mình quan tâm hàng ngày.

Khi xem các tin chi tiết, thao tác lật để chuyển trang (flip) giúp khả năng đọc nhanh hơn và dễ dàng hơn. Nhờ đọc bằng thao tác lật, mà “năng suất” khi đọc cũng tăng lên rất nhanh. Với tôi, khi sử dụng smartphone tôi đọc khoảng 20 tin chi tiết và lướt qua khoảng hơn 100 tin mỗi ngày. Thì từ khi sử dụng Pega, tôi đọc khoảng 40 50 tin chi tiết, và số lượng tin lướt qua không thể đếm được.

Cũng nhờ thao tác lật, mà phần hình ảnh và nội dung được thể hiện hấp dẫn hơn. Nhất là ở những bài có nhiều ảnh, người dùng có thể thoải mái ngắm ảnh thời trang, sự kiện và các sản phẩm. Phần chú thích ảnh được thu gọn lại, tạo góc nhìn cực thoáng cho người đọc.

pega-ung-dung-doc-bao-sieu-doc-cho-nguoi-dung-smartphone

Xem ảnh khá thoáng trên giao diện thường.

Chỉ cần chạm vào bức ảnh, bức ảnh sẽ hiện ra ở một giao diện xem ảnh khác và có thể nhúm tay để phóng to ảnh (pinch-to-zoom). Hiện ứng dụng này chưa cung cấp tính năng duyệt toàn bộ ảnh theo slide-show, hơi bất tiện khi người dùng muốn xem trọn bộ ảnh thời trang hay sự kiện…

Mỗi khi đọc xong tin, ngoài cách bấm nút Quay lại ở góc trái trang, người dùng cũng có thể dùng tay kéo từ trái qua phải để quay lại dòng tin để tiếp tục duyệt tin.

pega-ung-dung-doc-bao-sieu-doc-cho-nguoi-dung-smartphone

Chỉ cần chạm vào ảnh, ảnh sẽ hiển thị ở giao diện xem ảnh, có thể pinch-to-zoom.

Ngoài ra, thì việc chưa xem được video cũng khiến trải nghiệm người dùng chưa được trọn vẹn.

Kết nối và chia sẻ

Tốc độ tải tin khi dùng kết nối 3G không thua kém so với khi dùng kết nối WiFi. Nhưng khi sóng 3G yếu, có thể gặp lỗi không tải được tin. Dĩ nhiên, như hầu hết các ứng dụng có kết nối mạng khác, trải nghiệm trên kết nối WiFi luôn tuyệt nhất, ứng dụng chỉ cần khoảng 3 – 5 giây khi khởi động để load về nội dung chính. Còn nội dung trong các bài thì hiện ra gần như ngay lập tức.

Pega cung cấp khả năng chia sẻ khá cơ bản, với các lựa chọn chia sẻ qua mạng xã hội Facebook, Twitter, LinkHay và chia sẻ qua Mail.

pega-ung-dung-doc-bao-sieu-doc-cho-nguoi-dung-smartphone

Các lựa chọn chia sẻ tin tức của Pega.

Tốc độ gửi chia sẻ cũng khá nhanh, gần như ngay lập tức tin mà bạn muốn bạn bè cũng đọc đã xuất hiện trên mạng xã hội. Sẽ tuyệt hơn nếu ứng dụng này cung cấp khả năng sao chép đường link gốc của tin để người đọc có thể dán vào các ứng dụng khác để chia sẻ với bạn bè (qua chat hoặc qua mạng xã hội khác).

pega-ung-dung-doc-bao-sieu-doc-cho-nguoi-dung-smartphone

Giao diện chia sẻ lên Facebook.

Một số điểm chưa được “vừa ý” ở ứng dụng Pega đó là việc chưa có bản HD cho iPad, để theo dõi tin trên máy tính bảng “đã mắt” hơn, hoặc việc ứng dụng này chưa hỗ trợ các thiết bị Android. Tuy nhiên, theo tin từ nhóm phát triển, ứng dụng này sẽ sớm “cập bến” Android vào cuối tháng 9.

Kết luận

Pega giúp người dùng smartphone theo dõi dòng tin tức thời sự nóng hổi một cách nhanh chóng, với lượng đầu báo dồi dào, đa dạng. Nếu khắc phục được một số điểm yếu nêu trong bài và hỗ trợ nhiều hệ điều hành smartphone hơn, Pega sẽ là một đối thủ đáng gờm trên lĩnh vực ứng dụng di động ở Việt Nam.

Độc giả có thể tải về ứng dụng Pega tại http://sohastore.vn/pega.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại