Những sản phẩm đáng chờ đợi nhất trong năm 2013

Minh Nguyệt |

Bạn chờ đợi gì ở thế giới công nghệ năm 2013 này?

Năm 2013 đã tới và giờ là lúc để chúng ta bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của các sản phẩm mới hứa hẹn sẽ ra mắt vào năm này gần hơn bao giờ hết. Trong số đó, có những sản phẩm đã được khẳng định chắc chắn về ngày xuất hiện nhưng cũng có một số vẫn chưa xác định được sự kiện giới thiệu chính thức, chúng ta chỉ có thể biết rằng nhà sản xuất hẳn sẽ trình làng thiết bị nó vào khoảng thời gian nhất định theo chu kì sản phẩm mới hàng năm của họ mà thôi. Hãy cùng điểm mặt một số tên tuổi đáng chú ý sẽ mang lại luồng gió mới cho làng công nghệ thế giới năm nay:

1.Xbox 720

Thông tin cập nhật nhất về thế hệ máy chơi game tiếp theo của Microsoft, chiếc Xbox 720 hay Xbox Loop cho thấy việc sản xuất chip của thiết bị hiện đang được tiến hành và các nhà phát triển game cũng đang làm việc khẩn trương hơn bao giờ hết để cho ra lò tựa game mới dành cho sản phẩm này.

 

Dự kiến, Xbox 720 sẽ được lên kệ vào vào Giáng sinh 2013. Theo các tin đồn hiện nay thì Microsoft sẽ tích hợp hệ điều hành Windows lên thế hệ tiếp theo của Xbox 360 và hãng sẽ bán ra sản phẩm của mình với giá rẻ hơn so với mẫu 360, nhiều khả năng sẽ là dưới 300 đô la Mỹ.

2.PlayStation 4

PlayStation 3 đã có mặt trên thị trường khá lâu và đây có lẽ là thời gian thích hợp để Sony tiếp tục cho ra mắt PlayStation 4. Cùng với sự có mặt của Wii U đến từ Nintendo và Xbox 720 từ Microsoft, chắc chắn 2013 sẽ là một năm đầy thách thức với Sony với thế hệ thứ 4 của PlayStation.

 

Hiện tại, chưa có nhiều thông tin liên quan tới sản phẩm này được rò rỉ ra. Tuy nhiên, các nhà phân tích đang nghi ngờ việc Sony muốn giới thiệu dòng máy chơi game mới của mình dưới bóng của Microsoft một lần nữa. PlayStation 3 đã trở thành một hiện tượng trong nhiều năm qua và hi vọng rằng PlayStation 4 sẽ tiếp tục thành công như vậy.

3.Blackberry 10

Không giống như trông đợi của người hâm mộ khi lời hứa về việc ra mắt Blackberry 10 vào năm 21012 đã không trở thành hiện thực. RIM, nhà sản xuất của dòng điện thoại thông minh nổi tiếng này, đang lên kế hoạch trình làng hệ điều hành Blackberry 10 vào tháng 1.

 

Việc có thể ra mắt sản phẩm mới của mình vào ngay đầu năm 2013 hẳn sẽ là một tin tốt cho RIM sau khi hãng vừa xa thải hàng trăm nhân công và mất nhiều bản hợp đồng với chính quyền Mỹ vì vấn đề bảo mật. Những bản đánh giá của chuyên gia về Blackberry 10 hiện tại đều là các phản hồi tích cực. Hi vọng rằng Blackberry 10 sẽ là một cú huých mạnh mẽ giúp RIM dần trở lại với vị thế của một nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu thế giới.

4.Microsoft Surface Pro

Mặc dù phiên bản Surface RT hiện đang được bán ra rộng rãi nhưng Surface Pro với bản Windows 8 đầy đủ hiện vẫn chưa được Microsoft cung cấp ra thị trường. Dự kiến thiết bị sẽ được tích hợp chip xử lí Intel Core i5 và màn hình hiển thị hỗ trợ cảm ứng đa điểm tới 10 điểm khác nhau.

 

Bên cạnh đó, Surface Pro cũng không thể thiếu được một phụ kiện quan trọng nữa là chiếc bút cảm ứng. Mẫu Pro được Microsoft định vị ở một phân khúc cao hơn hẳn so với bản RT khi giá bán ra của nó nhiều khả năng sẽ lên tới 900 đô la Mỹ.

5.iPad 5

iPad có lẽ là thương hiệu đang có tình trạng đáng ngại nhất của Apple hiện nay. Năm vừa qua chứng kiến một điều kì lạ khi “Nhà táo” đã cho ra mắt tới 2 mẫu iPad liên tiếp đó là “new iPad” và “iPad 4” với không quá nhiều điểm khác biệt. Tuy nhiên, ít nhất iPad 5 cũng phải đợi đến dịp cuối năm để trình làng với công nghệ màn hình mới tương tự như iPad Mini 2 giúp nó trở nên nhẹ hơn và mỏng hơn.

 

 

Trong khi iPad Mini đang đạt được doanh số bán ra ổn định thì iPad 4 dường như vẫn còn dậm chân tại chỗ. Bên cạnh iPad 5. iPhone 5S hoặc cũng có thể là iPhone 6 cũng đang trong quá trình phát triển và hứa hẹn sẽ xuất hiện vào quí 4 năm nay.

6.Amazon Phone

Thật bất ngờ khi biết rằng giờ đây nhà sản xuất của thương hiệu máy tính bảng Kindle hiện đang có kế hoạch tấn công vào thị trường điện thoại thông minh. Chúng ta có thể phần nào đoán được những gì sẽ xuất hiện trên mẫu điện thoại của Amazon nhờ vào những mục tiêu mà họ nhắm tới ở các sản phẩm của mình trước đây.

 

Đó là sự đồng bộ hóa mạnh mẽ về phần mềm chứ không phải một thiết bị với phần cứng là đỉnh cao công nghệ. Người sử dụng sẽ được tận hưởng các tiện ích làm nên tên tuổi của Amazon với Kindle đó là hệ thống Appstore, MP3, Cloud Player và Kindle Books.

7.Fujitsu Lifebook 2013

Fujitsu Lifebook 2013 là một thiết bị được hiện thực hóa từ thành quả của một cuộc thi được công ty tổ chức vào năm 2011. Đây thực sự là một bước đột phá lớn trong lĩnh vực công nghệ khi Lifebook 2013 có thể đảm đương các tính năng của một máy ảnh kĩ thuật số, điện thoại thông minh và một chiếc máy tính bảng.

 

Tất nhiên, mỗi tiện ích này đều có thể được tách ra sử dụng một cách độc lập không liên quan tới nhau.

8.Samsung Galaxy S4

Sự xuất hiện của đoạn phim ngắn trên Youtube đến từ Samsung mới đây càng chắc chắn cho sự xuất hiện của siêu phẩm Galaxy S4 vào đầu năm nay, nhiều khả năng sẽ là tháng 4. Galaxy S3 và Galaxy Note 2 đã giúp nhà sản xuất Hàn Quốc vươn lên vị trí thống trị thị trường di động toàn cầu.

 

Liệu Galaxy S4 có giúp hãng tiếp tục duy trì vị thế lớn lao này. Chiếc điện thoại này chắc chắn sẽ là một đỉnh cao công nghệ mới trên thị trường vì đây chính là mục tiêu mà Samsung nhắm tới với các dòng máy Galaxy.

9.The Hiroko

Học viện công nghệ Massachusetts đang lên mong đợi sẽ ra mắt Hiroko ở Châu Âu và một số thị trường ở Châu Mỹ vào năm 2013. Đây là một chiếc xe có khả năng gấp lại, giúp diện tích đỗ xe mới chỉ còn một phần ba so với trước đây.

 

Kính chắn gió phía trước của Hiroko cũng chính là cửa ra vào của nó. Một chiếc xe nhỏ hơn rất nhiều so với trước đây thực sự là một sản phẩm công nghệ đáng trông đợi vào năm nay.

10.Điện thoại dẻo

Đây là một mẫu sản phẩm đầy hứa hẹn nhiều khả năng sẽ có mặt trên thị trường vào năm nay. Sự giao thoa giữa thời trang và công nghệ đã cho phép Samsung phát triển được công nghệ hiển thị OLED có khả năng uốn dẻo và quấn được quanh cổ tay của bạn.

 

Sản phẩm với tên gọi Galaxy Skin này dự kiến sẽ được tích hợp vào cả các bộ phận khác của máy như camera, màn hình có độ phân giải cao và thậm chí có thể là một bộ vi xử lí mạnh mẽ nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại