Không có khả năng cạnh tranh, HTC đóng cửa trụ sở ở Hàn Quốc

thanhthao |

Đông thái này của HTC được coi là đúng đắn khi chuỗi sản phẩm của hãng không có khả năng cạnh tranh với SIII.

Nhà sản xuất điện thoại di động HTC của Đài Loan đã đóng cửa văn phòng tại Hàn Quốc sau khi phát hiện mình không thể cạnh tranh doanh số bán hàng so với nhà sản xuất khổng lồ trong nước là Samsung và các đối thủ khác.

Động thái này được báo cáo bởi cơ quan thông tấn Hàn Quốc Yonhap, báo cáo nói rằng HTC đã nhìn thấy "sự chậm chạp" về doanh số bán hàng tại Hàn Quốc.

Samsung là nhà bán lẻ lớn nhất thế giới về các thiết bị di động và được hưởng lợi nhuận lớn trên sân nhà. Cũng như phải đối mặt với công ty khác, HTC phải chống lại đối thủ nổi tiếng Hàn Quốc như LG và iPhone của Apple, nó được cho là bắt đầu từ việc bùng nổ điện thoại thông minh của Hàn Quốc.

khong-co-kha-nang-canh-tranh-htc-dong-cua-tru-so-o-han-quoc
Dựa trên các số liệu xuất vận thiết bị từ Strategy Analytics, trong năm nay, Samsung bung nổ trên tất cả mọi mặt, và tuần trước, công ty đạt lợi nhuận kỷ lục hàng quý 5,9 tỷ đô la, vì nó nắm thị phần kỷ lục 26% của ngành công nghiệp điện thoại di động toàn cầu.

Trong khi các công ty không phá vỡ được doanh số bán hàng, các nhà phân tích dự đoán rằng Samsung đã bán được khoảng 50,5 triệu điện thoại thông minh giữa tháng Tư và tháng Sáu. Thành công của nó được minh họa bằng chiếc điện thoại hàng đầu của Samsung Galaxy SIII, hơn 10 triệu bản được bán trong vòng hai tháng phát hành.

Ngược lại, theo Strategy Analytics, HTC không được xếp hạng trong số năm nhà sản xuất di động hàng đầu. Mặc dù số lượng thấp hơn, gần đây nó đã phát hành chuỗi HTC One trên toàn thế giới, nhưng không chiếc nào trong số ba mô hình đó có khả năng để cạnh tranh với Samsung Galaxy SIII.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại