Công nghệ TQ "bay rợp trời" Mỹ, Washington mới tá hỏa nhận ra hiểm họa khôn lường từ Bắc Kinh

Tất Đạt |

Mỹ đã thông qua các dự luật liên quan tới drone Trung Quốc, qua đó cấm toàn bộ quân đội, cơ quan chính phủ nước này sử dụng các sản phẩm tới từ công ty Trung Quốc.

Dự luật cấm drone

Hồi tháng 2, cảnh sát ở Fremont, California, đã sử dụng thiết bị bay drone trang bị camera ảnh nhiệt của hãng DJI Technology (Trung Quốc) để tìm một cậu bé mất tích vào giữa đêm. Sau khi chạy trốn khỏi trường, cậu bé đã trốn ở một cánh đồng cho tới khi chiếc drone tìm thấy cậu và cảnh sát sau đó đã tới đưa cậu bé về nhà an toàn.

DJI là hãng sản xuất drone có trụ sở ở Thâm Quyến. Hãng này hi vọng những câu chuyện tương tự như trường hợp nói trên sẽ giúp xóa tan những nghi ngờ, giảm bớt các quy định ngặt nghèo cũng như hạn chế những ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ Mỹ-Trung vốn đang khiến doanh thu của công ty chịu nhiều tổn hại.

Tuy nhiên, sóng gió đối với hãng sản xuất drone thương mại lớn nhất thế giới dường như là điều không thể tránh khỏi. Bên cạnh những câu chuyện ấm lòng, drone của hãng DJI cũng vướng vào những bê bối liên quan tới khủng bố, các vụ thiết bị bay đột nhập không phận Nhà Trắng cũng như "giúp" những kẻ buôn ma túy vận chuyển hàng hóa.

"Thị trường quốc tế vẫn đang ngủ mơ trước thời thế. Ban đầu, người Trung Quốc chế tạo drone như những món đồ chơi còn người Mỹ lại mua chúng," Christopher Williams, giám đốc điều hành tại Citadel Defence, một cơ sở bán công nghệ chống drone để bảo vệ các địa điểm nhạy cảm.

Trong những tháng gần đây, các nhà lập pháp Mỹ đã giới thiệu hơn 20 dự luật liên quan tới drone, hầu hết đều nhắm tới việc hạn chế và quản lý sản phẩm của các công ty Trung Quốc và ủng hộ các doanh nghiệp Mỹ tự sản xuất drone.

Công nghệ TQ bay rợp trời Mỹ, Washington mới tá hỏa nhận ra hiểm họa khôn lường từ Bắc Kinh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: SCMP

Một trong những dự luật nổi bật nhất là Dự luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA). Dự luật này đã được lưỡng viện thông qua và sẽ trở thành luật trong tương lai gần. Theo luật mới, Mỹ sẽ cấm quân đội Mỹ mua và sử dụng mọi loại drone của Trung Quốc.

Một dự luật cứng rắn khác của Mỹ là Dự luật về An ninh Drone Mỹ 2019. Theo đó, toàn bộ các cơ quan liên bang, bang và địa phương sẽ không được phép mua drone của Trung Quốc và những chiếc đang được sử dụng sẽ phải có kế hoạch chấm dứt hoạt động.

"Chúng ta phải nghiêm túc xử lí những mối đe dọa an ninh quốc gia từ Trung Quốc. Nước này đã đánh cắp công nghệ và sở hữu trí tuệ của Mỹ," Thượng nghị sĩ Rick Scott nói.

"Chính phủ Mỹ đang tiếp tục mua những công nghệ then chốt, ví dụ như drone, từ những công ty Trung Quốc được chính quyền Bắc Kinh ủng hộ. Chúng ta không thể cho phép việc này tiếp tục diễn ra được".

Không đuổi kịp Trung Quốc

Hồi tháng 10, Bộ Nội vụ Mỹ lệnh chấm dứt hoạt động của mọi drone của hãng DJI trừ trường hợp khẩn cấp.

Năm tháng trước đó, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cảnh báo rằng các drone thương mại Trung Quốc có thể thu thập và gửi dữ liệu về Bắc Kinh. Năm ngoái, Lầu Năm Góc mở rộng lệnh cấm đối với toàn bộ drone của hãng DJI.

Colin Guinn, một chuyên gia ngành công nghiệp và là người đứng đầu công ty tư vấn công nghệ Guinn Partners, nói: "Tới gần đây, Mỹ mới nhận ra rằng 'Ồ những chiếc robot bay đó khá phức tạp, và chúng có thể thu thập những thông tin nhạy cảm và đều được sản xuất tại Trung Quốc'."

"Người Mỹ chế tạo drone quá lâu và quy trình quá cồng kềnh nếu so với những gì mà các kĩ sư ở Trung Quốc có thể làm với 90 giờ làm việc mỗi tuần," ông Guinn nói.

"Khi Mỹ hoàn thiện xong chiếc drone mẫu đầu tiên, Trung Quốc đã hoàn thành 14 mẫu khách nhau và chiếc cuối cùng hoàn thiện tới độ sẵn sàng được chuyển tới tay khách hàng."

Đây là việc khiến Lầu Năm Góc phải gấp rút chỉnh sửa lại kế hoạch, tăng cường nghiên cứu loại thiết bị mà Mỹ đã "lạc hậu" hơn Trung Quốc trong cả thập kỷ và hi vọng ngành công nghiệp này sẽ phát triển trong thời gian tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại