"Công chúa" Nhà Trắng và cựu trùm trinh sát Triều Tiên chạm mặt?

Phạm Nghĩa |

Bộ Thống nhất Hàn Quốc vừa xác nhận Triều Tiên sẽ gửi phái đoàn tới tham dự lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông Pyeongchang vào ngày 25-2 sắp tới.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, phái đoàn Triều Tiên - gồm 8 thành viên – do Phó Chủ tịch Đảng Lao động cầm quyền Triều Tiên Kim Yong-chol dẫn đầu sẽ tới Hàn Quốc bằng đường bộ thông qua Khu vực phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều.

Chủ tịch Ủy ban Thống nhất Hòa bình Ri Son-gwon, người lãnh đạo các cuộc đàm phán giữa Triều Tiên và Hàn Quốc hồi tháng trước, cũng sẽ góp mặt trong phái đoàn.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố: "Chúng tôi chờ đợi sự tham gia của phái đoàn cấp cao Triều Tiên tại lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông Pyeongchang để giúp giải quyết vấn đề hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, bao gồm cả việc cải thiện mối quan hệ liên Triều và phi hạt nhân hoá".

Công chúa Nhà Trắng và cựu trùm trinh sát Triều Tiên chạm mặt? - Ảnh 1.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyyon (phải) và người đứng đầu phái đoàn Triều Tiên Ri Son-gwon đến tham dự một cuộc họp tại Hàn Quốc ngày 9-1. Ảnh: AP

Ông Kim Yong-chol trước đó bị Hàn Quốc đưa vào danh sách trừng phạt nhưng Seoul tạm thời "miễn tội" cho người này để thực hiện chuyến thăm sắp tới.

Đài ABC News cho biết ông Kim là cựu lãnh đạo Cục Trinh sát Triều Tiên. Cục này bị Hàn Quốc quy trách nhiệm cho 2 vụ tấn công chết người vào năm 2010: vụ chìm tàu ​​hải quân Cheonan tháng 3 và vụ nã pháo vào đảo Yeonpyeong tháng 11.

Trong khi đó, Washington ngày 21-2 cho biết con gái cả của Tổng thống Donald Trump, Ivanka Trump, sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ đến tham dự lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông Pyeongchang.

Phái đoàn bao gồm tướng Vincent K. Brooks, chỉ huy Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc và James Risch, Chủ tịch Tiểu ban Quan hệ Đối ngoại Thượng viện Mỹ về các vấn đề Cận Đông, Nam Á, Trung Á và chống khủng bố.

Công chúa Nhà Trắng và cựu trùm trinh sát Triều Tiên chạm mặt? - Ảnh 2.

Ivanka Trump. Ảnh: AP

Nhà Trắng không nói cô Ivanka có định gặp gỡ phái đoàn Triều Tiên hay không. GS tại Trường ĐH Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul, Yang Moo-jin, bình luận: "Cơ hội tiếp xúc trực tiếp này là điều mà Triều Tiên mong muốn từ lâu. Triều Tiên là một bậc thầy về chiến lược ngoại giao. Họ sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội. Tôi nghĩ rằng Triều Tiên và Mỹ sẽ gặp nhau dưới hình thức nào đó".

Tại Thế vận hội mùa đông Pyeongchang hồi đầu tháng này, Triều Tiên đã huỷ cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ông Pence lên kế hoạch gặp em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cô Kim Yo-jong và Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong-nam vào ngày 10-2 nhưng Bình Nhưỡng đột ngột huỷ bỏ vào phút chót, theo một quan chức trong văn phòng phó tổng thống Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại