Công an TP HCM lên tiếng vụ Cảnh sát cơ động “lên gối” học sinh gây phản cảm

Viết Dũng |

Công an TP HCM xác định, video Cảnh sát cơ động “lên gối” nam học sinh là đúng. Cảnh sát cơ động liên quan đến vụ việc là chiến sỹ nghĩa vụ CAND.

Ngày 28/10, Phòng Tham mưu, Công an TP HCM cho biết thông tin chính thức vụ việc Cảnh sát cơ động "lên gối" nam học sinh được đưa lên mạng xã hội Facebook và báo chí.

Theo Phòng Tham mưu, lúc 14h30 ngày 25/10/2017, Đội Cảnh sát giao thông công an quận 4 nhận được tin báo của người dân xảy ra vụ va chạm giao thông trước số 01 Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4.

Đội Cảnh sát giao thông Công an quận 4 đã cử cán bộ xuống hiện trường, lập hồ sơ ghi nhận vụ việc.

Theo đó, có vụ va chạm giao thông giữa xe mô tô BS 59S-472.01 do một nam thiếu niên chở theo một cô gái với xe mô tô BS: 59A-002.15 của 02 chiến sỹ Cảnh sát cơ động điều khiển đang thực hiện nhiệm vụ. Công an quận 4 đã tiếp nhận và giải quyết vụ việc va chạm.

"Tuy nhiên, qua theo dõi thông tin trên trang mạng Facebook và các báo mạng có đăng video clip "Cảnh sát cơ động lên gối thiếu niên giữa đường" phản ánh Cảnh sát cơ động thúc gối vào ngực 1 nam thiếu niên trong vụ va chạm giao thông.

Công an TP HCM đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh và xác định đúng nội dung vụ việc, đồng chí cảnh sát cơ động lên gối nam thiếu niên là chiến sỹ nghĩa vụ CAND", Phòng Tham mưu cho biết.

Hiện Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP HCM đã tạm đình chỉ công tác và xử lý nghiêm sai phạm, đồng thời chấn chỉnh cán bộ chiến sỹ thực hiện nghiêm quy trình công tác, quy tắc ứng xử trong CAND.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Lê Văn Phước, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh) xác nhận, nam học sinh bị Cảnh sát cơ động "lên gối" là học sinh của trường.

Việc nam học sinh này đi xe máy phân khối lớn là không đúng, tuy nhiên cảnh sát có hành động "lên gối" với em là sai.

"Nhà trường sẽ mời phụ huynh cùng em học sinh này lên làm việc, viết bản tường trình để có hướng xử lý theo điều lệ trường", ông Phước nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại