Công an TP HCM đã rút hồ sơ vụ khởi tố ông Tấn chậm đăng ký KD

Thành Công (TH) |

Được biết, ngay trong sáng nay (20/4), công an TP HCM đã rút hồ sơ vụ việc ông Nguyễn Văn Tấn bị khởi tố hình sự vì chậm đăng ký kinh doanh 5 ngày.

Thông tin này được Đại tá Nguyễn Văn Quý (Trưởng công an H.Bình Chánh, TP.HCM) công bố trên tờ Tuổi trẻ.

"Tới gần 12g, đại tá Quý cho biết, sáng cùng ngày, Công an TP đã rút hồ sơ để kiểm tra, chưa có chỉ đạo cho phép trả lời về vụ việc nên không thể trao đổi tiếp tục về vụ việc đang được dư luận quan tâm", nguồn trên viết.

Đồng thời với thông tin này, Đại tá Quý khẳng định trên tờ Zing.vn rằng, việc truy tố, xử lý hình sự với ông Nguyễn Văn Tấn (chủ quán cà phê Xin chào) là đúng theo quy định pháp luật.

Công an TP HCM và Viện Kiểm sát TP HCM được UBND TP HCM chỉ đạo vào cuộc kiểm tra sự việc này.

Cũng trong sáng cùng ngày, Đại tá Nguyễn Sĩ Quang (Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP HCM) đã thông tin với báo giới trong nước, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã yêu cầu Công an huyện Bình Chánh báo cáo đầy đủ sự việc.

Xung quanh vụ việc hy hữu này, vẫn đang còn nhiều ý kiến trái chiều từ các bên.

Nguyên Viện phó VKSND huyện Bình Chánh Lê Thanh Tòng (người ký cáo trạng khởi tố vụ án này) khẳng định trên một tờ báo, khi thụ lý hồ sơ từ bên công an chuyển qua, việc xác định xử lý hình sự ông Tấn của VKSND huyện là có căn cứ.

Ông Nguyễn Văn Đâu (Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh, TP HCM) cũng khẳng định, Viện Kiểm sát huyện Bình Chánh đã thực hiện đúng theo pháp luật, hồ sơ xử lý đều có căn cứ và cơ sở.

Thế nhưng, phía luật sư đã có quan điểm hoàn toàn khác.


Quán cà phê của ông Tấn. Ảnh: Zing.vn

Quán cà phê của ông Tấn. Ảnh: Zing.vn

Trên tờ Người lao động, luật sư Nguyễn Duy (Công ty Luật TNHH MTV Duy Nguyễn, TP HCM, người bào chữa cho ông Tấn) cho hay, việc ông Tấn bị khởi tố về tội Kinh doanh trái phép là sai.

Luật sư này phân tích, muốn buộc tội Kinh doanh trái phép với ông Tấn thì phải đảm bảo 1 trong 3 hành vi:

Kinh doanh không có đăng ký kinh doanh; KD không đúng với nội dung đã đăng ký; KD không có giấy phép riêng trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy phép.

Trong vụ việc này, ông Nguyễn Văn Tấn đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp ngày 19/8/2015.

Thạc sỹ, luật gia Đồng Mạnh Hùng nói trên tờ Sài Gòn Giải Phóng, trong vụ việc này biên bản vi phạm hành chính và quyết định xử phạt vi phạm hành chính không thống nhất.

Ông nhận định, Công an huyện Bình Chánh đang "hình sự hóa một sự việc hành chính đơn giản".

Diễn biến sự việc

Sáng 8/8/2015, ông Nguyễn Văn Tấn (50 tuổi, ngụ tại Q.Bình Tân, TP HCM) khai trương quán cà phê Xin Chào.

Quán nằm đối diện trụ sở mới của Công an huyện Bình Chánh, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, kinh doanh mặt hàng cà phê, ăn sáng, ăn trưa.

Ngày 13/8/2015, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra quán cà phê này.

Công an lập biên bản quán của ông Tấn vì lỗi vi phạm hoạt động kinh doanh mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Ngày 18/8/2015, Công an huyện ra quyết định xử phạt 17 triệu đồng với ông Tấn về 5 lỗi vi phạm: Kinh doanh không có giấy phép; không khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên; khu vực chế biến, bảo quản không hợp vệ sinh; không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; không có đầy đủ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu và quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Ngày 19/8/2015, ông Tấn được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề bán đồ ăn uống, cà phê, nước giải khát.

Ngày 22/8/2015, ông và các nhân viên làm việc trong quán đã được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

Ngày 4/9/2015, ông Tấn hoàn tất hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và được hẹn trả kết quả vào ngày 29/9.

Từ thời điểm này, ông Tấn đã ngừng bán đồ ăn mà chỉ bán cà phê, nước uống đóng chai.

Ngày 10/9/2015, Công an huyện tiếp tục kiểm tra, lập biên bản với ông Tấn về hành vi “sử dụng khu vực chế biến có côn trùng độc hại” và “sử dụng nước không đạt quy chuẩn kỹ thuật để chế biến thực phẩm”.

Ngày 25/9/2015, Công an huyện ký quyết định khởi tố bị can đối với ông Tấn.

Ngày 11/3/2016, Viện KSND huyện Bình Chánh ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Văn Tấn về tội Kinh doanh trái phép.

Ngày 19/4/2016: Báo giới trong nước bắt đầu đăng tải thông tin vụ việc.

Được biết, theo lịch, ngày 28/4/2016, TAND huyện Bình Chánh sẽ đưa vụ án này ra xét xử sơ thẩm.

Ngày 20/4/2016: Công an TP HCM rút hồ sơ vụ việc để kiểm tra.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại