Công an Thanh Hóa lên tiếng về tin đồn quăng lưới bắt xe khiến học sinh bị thương

Hoàng An |

Từ camera an ninh và bản tự khai của những người trong cuộc, CA Thanh Hóa khẳng định không có chuyện CSGT quăng lưới khiến các cháu học sinh bị thương.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh cho rằng, trong lúc tham gia giao thông, một học sinh đi xe máy điện đã bị lực lượng CSGT - Công an TP. Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) phóng bùi nhùi, khiến học sinh này ngã xuống đường bị thương.

Sau khi những thông tin và hình ảnh này lan truyền trên mạng đã gây phản ứng tiêu cực đối với dư luận xã hội.

Liên quan đến vụ việc, ngày 21/1, Công an Thanh Hóa đã có những thông tin phản hồi lại dư luận.

Theo đó, vào khoảng 11h15 ngày 17/1/2019, thực hiện kế hoạch tuần tra vũ trang bảo đảm ANTT cho dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của Giám đốc Công an tỉnh. Trong lúc TTKS trên tuyến đường Lê Hoàn, tổ công tác đội CSGT - Công an TP. Thanh Hoá phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển 2 xe nhãn hiệu Exciter và Future không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm đi từ ngã ba Bia về phía Hiệu sách nhân dân.

Khi đến ngã ba Nguyễn Du giao với đường Lê Hoàn do phát hiện thấy tổ công tác nên 2 thanh niên nói trên đã điều khiển xe quay đầu bỏ chạy ngược lại hướng đường Lê Hoàn đi ngã ba Bia với tốc độ nhanh.

Tổ công tác đã dùng lưới ném vào bánh xe Exciter đi trước nhưng do xe chạy tốc độ cao nên không trúng, xe Future chạy sau không làm chủ tốc độ đã đâm vào 2 nam học sinh và 1 phụ nữ đều đi xe đạp điện.

Hậu quả nam thanh niên điều khiển xe máy Future bị gãy xương quai xanh và gãy răng, những người đi xe đạp điện bị xây xát nhẹ.

Qua xác định, nam thanh niên điều khiển xe máy Future bị thương là Ngô Chí Phú (29 tuổi) trú tại Duy Tân, phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa.

Trích xuất hình ảnh từ camera an ninh trên tuyến phố Lê Hoàn và bản tự khai của những người điều khiển xe đạp điện thì không có chuyện CSGT quăng lưới khiến các cháu học sinh bị thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại