Công an Hà Nội: Thành phố còn 2 ổ nhóm hoạt động kiểu "xã hội đen"

Hoàng Đan |

"Hiện toàn thành phố còn 33 ổ nhóm, trong đó, 2 ổ nhóm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", 3 ổ nhóm nguy hiểm và 28 ổ nhóm giản đơn", công an Hà Nội nêu rõ.

Xuất hiện nhóm tội phạm hoạt động mang tính chất xuyên quốc gia

Chất vấn công an Hà Nội tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội, thành viên ban pháp chế HĐND TP nêu rõ, tình hình tội phạm hình sự xuất hiện nhiều băng nhóm hoạt động theo kiểu "xã hội đen" liên quan đến bảo kê, cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ thuê dẫn đến việc bắt giữ người trái pháp luật, đánh người gây thương tích.

Ngoài ra, nhóm thanh thiếu niên côn đồ, tụ tập nhiều đối tượng đâm chém nhau với các hành vi manh động, coi thường pháp luật gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

Vị này đề nghị công an thành phố báo cáo kết quả đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp nhóm tội phạm này trong thời gian tới?

Trả lời ý kiến trên, công an Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, hoạt động của các băng nhóm tội phạm có tổ chức tuy không công khai, trắng trợn, song vẫn tiềm ẩn sự nguy hiểm, gây ra một số vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, siết nợ, đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích...

Đáng chú ý, xuất hiện ổ nhóm tội phạm có tổ chức là người Colombia hoạt động mang tính chất xuyên quốc gia, với thủ đoạn theo dõi người đến giao dịch tại các ngân hàng, cửa hàng kinh doanh thu đổi ngoại tệ..., đối tượng chọc thủng lốp xe ô tô, lợi dụng sơ hở của người bị hại để mở cửa xe lấy trộm tiền.

Công an Hà Nội: Thành phố còn 2 ổ nhóm hoạt động kiểu xã hội đen - Ảnh 1.

Nhóm nghi phạm gây ra những vụ trộm xuyên lục địa bị bắt giữ - Ảnh: Công an Hà Nội

Xuất hiện một số vụ cố ý gây thương tích do mâu thuẫn bột phát giữa các nhóm thanh niên có hành vi công khai, coi thường pháp luật, gây bức xúc, hoang mang trong nhân dân, song đây không phải là do các ổ nhóm tội phạm có tổ chức gây ra.

Điển hình như vụ hai nhóm đối tượng do dẫn đến đánh nhau, vào tận bên trong Bệnh viện Đại học Y, Hà Nội truy sát ngày 7/5, vụ vào tận nhà nạn nhân truy sát ở quận Nam Từ Liêm ngày 9/6.

Trước thực trạng trên, công an TP đã chỉ đạo công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc kế hoạch về đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tổ chức điều tra cơ bản, phòng ngừa, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với các cơ sở, đối tượng "núp bóng" doanh nghiệp kinh doanh tài chính trên địa bàn.

"Công an hành phố đã rà soát, dựng và đấu tranh với 64 ổ nhóm tội phạm có tổ chức đang có biểu hiện hoạt động hiện hành; trong đó, đã điều tra, khám phá 29 ổ nhóm, 103 đối tượng; áp dụng các biện pháp nghiệp vụ làm tan rã 2 ổ nhóm, 11 đối tượng.

Hiện toàn thành phố còn 33 ổ nhóm, trong đó, 2 ổ nhóm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", 3 ổ nhóm nguy hiểm và 28 ổ nhóm giản đơn", công an Hà Nội nêu rõ.

Về đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", "núp bóng" doanh nghiệp kinh doanh tài chính, công an thành phố đã tổ chức phân công, phân cấp quản lý đối tượng, địa bàn, tập trung vào các cơ sở kinh doanh có biểu hiện phức tạp, đã từng vi phạm hoặc đối tượng cầm đầu có nhiều tiền án, tiền sự.

Công an Hà Nội cũng thông tin, qua 9 tháng, công an thành phố đã khởi tố 31 vụ, bắt 74 đối tượng phạm pháp hình sự gồm 9 vụ cố ý gây thương tích, 8 vụ cưỡng đoạt tài sản, 5 vụ cướp tài sản... Triệt phá 6 ổ nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động "tín dụng đen", bắt 27 đối tượng…

Vỏ bọc tinh vi, xảo quyệt

Công an Hà Nội nêu rõ, trong việc đấu tranh, phòng ngừa đối với tội phạm thì sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp đối với loại tội phạm trên ở một số nơi còn hạn chế.

Hoạt động của các ổ nhóm tội phạm có tổ chức được tạo "vỏ bọc" tinh vi, xảo quyệt, dưới danh nghĩa tổ chức hợp pháp, hoạt động phạm tội thông qua nhiều cấp trung gian nên việc phát hiện, xử lý tên cầm đầu, chủ mưu gặp nhiều khó khăn, dẫn đến hiệu quả đấu tranh chưa cao, chủ yếu triệt xoá các ổ nhóm đơn giản...

Công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là ở cơ sở có nơi, có lúc còn sơ hở, thiếu sót như: không nắm được di biến động của đối tượng, quản lý các cơ sở kinh doanh, dịch vụ cầm đồ còn lỏng lẻo, công tác quản lý, phát hiện thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn bất cập...

Trong thời gian tới, công an Hà Nội khẳng định, sẽ tiếp tục thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức và phòng ngừa, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với các cơ sở, đối tượng "núp bóng" doanh nghiệp kinh doanh tài chính...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại