Công an điều tra vụ cựu chiến binh bị 3 đối tượng chặn xe, hành hung

Hoàng Đan |

"Mặc dù đã được 2 cháu nhân viên công ty đi cùng xe can ngăn và xin tha nhưng chúng vẫn tiếp tục hành hung tôi cho đến khi tôi bị ngất tại chỗ", cựu binh Hoàng Văn Thảo kể.

Theo đơn của ông Hoàng Văn Thảo (SN 1959, cựu chiến binh trú tại TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội), có giấy chứng nhận người được hưởng chính sách thương binh với tỉ lệ thương tật hạng 2/4 (61%) sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 9/5.

Cụ thể, vào thời gian đó, ông Thảo cùng 2 người khác đi ô tô trên Quốc lộ 6 rẽ vào đường Chùa Trầm thuộc thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, bất ngờ bị 3 thanh niên điều khiển 2 xe mô tô chặn đầu xe.

Vừa xuống xe, ông Thảo bất ngờ bị 3 thanh niên xông vào đấm, đá dã man vào đầu, mặt, bụng, tay.

"Mặc dù đã được 2 cháu nhân viên công ty đi cùng xe can ngăn và xin tha nhưng chúng vẫn tiếp tục hành hung tôi cho đến khi tôi bị ngất tại chỗ", ông Thảo kể.

Công an điều tra vụ cựu chiến binh bị 3 đối tượng chặn xe, hành hung - Ảnh 1.

Ảnh do gia đình cung cấp.

Sau khi bị nhóm thanh niên hành hung dã man, ông Thảo được mọi người đưa vào Bệnh viện quân y 103 để cấp cứu và điều trị tại Khoa phẫu thuật thần kinh.

Hiện, ông Thảo hiện vẫn chưa ngồi được. Một bên mắt ông bị đánh tím bầm, tay phải bị đánh sưng vù.

Ông Thảo cũng cho hay, giữa cá nhân ông và các đối tượng không có mâu thuẫn gì, đông thời, từ trước đến nay, ông cũng không có mâu thuẫn với ai.

Công an điều tra vụ cựu chiến binh bị 3 đối tượng chặn xe, hành hung - Ảnh 2.

Giấy tờ của ông Thảo.

Cựu chiến binh này cùng gia đình mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ hành vi, mục đích của các đối tượng và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Đại diện công an huyện Chương Mỹ cho biết, đã nhận được đơn trình báo của ông Hoàng Văn Thảo, đồng thời đang tổ chức điều tra xác minh làm rõ vụ việc.

Cũng theo đại diện Công an huyện, hiện đơn vị đang làm rõ xem có mâu thuẫn nào giữa ông Thảo cùng nhóm thanh niên này nên mới xảy ra vụ việc trên không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại