Công an vào cuộc nhưng chưa tìm ra thủ phạm đục, khoét cây xà cừ lấy vỏ

Hoàng Hải |

"Qua công tác xác minh, người dân sống dọc tuyến đường Láng cho rằng những người lột vỏ cây xà cừ mang về nhằm mục đích đun nước chữa bệnh ngứa, ghẻ", đại diện CA phường Láng Hạ cho biết.

Liên quan đến việc nhiều cây xà cừ trên đường Láng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội bị đục khoét vỏ cây trong mấy ngày gần đây, trao đổi với PV, một cán bộ Công an phường Láng Thượng cho biết, các cây xà cừ cổ bị khoét vỏ thuộc địa bàn 3 phường Láng Hạ, Láng Thượng, Thịnh Quang (quận Đống Đa).

Trong đó, địa bàn phường Láng Thượng có 7 cây bị đục, khoét vỏ. Hiện Công an phường Láng Thượng phối hợp với công ty cây xanh Hà Nội và Công an quận Đống Đa vào cuộc tiến hành điều tra, xác minh làm rõ mục đích của những người đục khoét lấy vỏ cây xà cừ.

Trao đổi với PV vào sáng nay (8/2), Thiếu tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Công an phường Láng Hạ (quận Đống Đa) cho biết, hiện tượng đục, khoét để lấy vỏ cây xà cừ tại tuyến đường Láng đã diễn từ trước và vài ngày sau Tết Nguyên đán 2017.

Theo thống kê của Công an phường, đường Láng đi qua địa bàn phường Láng Hạ có trên 30 cây xà cừ cổ thụ đã bị lột vỏ.

"Ngay khi nắm được thông tin, chúng tôi đã vào cuộc điều tra vụ việc. Qua công tác xác minh, người dân sống dọc tuyến đường Láng cho rằng những người lột vỏ cây xà cừ mang về nhằm mục đích đun nước chữa bệnh ngứa, ghẻ.

Hiện tại, chúng tôi chưa có cơ sở để xác định hành vi đục đẽo, lột vỏ cây xà cừ này là có mục đích phá hoại", Thiếu tá Đạt nói.

Thiếu tá Đạt cũng cho hay, hành vi đục đẽo, lột vỏ cây xà cừ xảy ra những ngày qua là "Vi phạm qui định về bảo vệ cây xanh, công viên và vườn hoa" theo Điều 49, Nghị định 121 của Chính phủ năm 2013.

Tại Khoản 1 của Điều 49, qui định rất rõ, đối với hành vi đục khoét, đóng đinh vào cây xanh; tự ý ngắt hoa, cắt cành cây; đốt gốc, lột vỏ thân cây, phóng uế hoặc có hành vi khác làm hư hỏng cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ đều bị xử lý.

Còn về thắc mắc tại sao một số vết đẽo ở thân cây xà cừ trên đường Láng lại có hình dáng và kích thước giống nhau, Thiếu tá Đạt cho biết: 

"Thông tin chúng tôi thu thập được, sở dĩ những vết đục đẽo thân cây xà cừ có hình dáng, kích thước khá giống nhau như vậy là do khi đục đẽo các đối tượng đã nói dối người dân khu vực, làm như vậy để gắn biển số cây".

Công an vào cuộc nhưng chưa tìm ra thủ phạm đục, khoét cây xà cừ lấy vỏ - Ảnh 1.

Những vết đẽo trên thân cây xà cừ có diện tích khoảng 30cm2.

Theo ghi nhận của PV vào sáng nay, trên khu vực đường Láng từ ngã 4 đường Láng - Nguyễn Chí Thanh đến khu vực đường Láng - Cầu Giấy có rất nhiều những cây xà cừ cổ thụ bị đẽo vỏ.

Những vết đẽo này còn mới và chỉ xảy ra cách đây khoảng 2 - 3 ngày, đều có hình vuông, chiều dai mỗi cạnh khoảng 30cm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại