Công an Đà Nẵng khởi tố người đánh dã man phóng viên

Đình Thức |

Hành vi liên tục đánh, đấm dã man phóng viên Vĩnh Nhân khi anh đang tác nghiệp tại quán bar của Trần Nguyễn Đông Nghi được xác định là cố ý gây thương tích.

Ngày 21/3, Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an Quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khởi nơi cư trú đối với Trần Nguyễn Đông Nghi (SN 1988, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Ông Hương cũng thông tin thêm, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục điều tra làm rõ hành vi "bắt giữ người trái pháp luật" của Nghi và nhóm người đi cùng.

Trước đó ngày 12/3, anh Hứa Vĩnh Nhân (SN 1992, trú tỉnh Quảng Nam) là phóng viên báo Giao thông văn phòng miền Trung đến Công an phường Thạch Thang (quận Hải Châu, Đà Nẵng) trình báo về sự việc bị nhóm người hành hung trong quán bar, khi đang đi tác nghiệp theo phân công của tòa soạn.

Theo tường trình, vào khoảng 23h ngày 11/3, anh Nhân đang đứng đối diện phía bên kia đường quán bar để ghi nhận tình hình thì bị một nhóm thanh niên khoảng 5-6 người trong quán bar này tiến đến hành hung.

Nhóm này kéo phóng viên Vĩnh Nhân vào quán để dò hỏi về việc quay phim.

"Nhóm này có một người tên Nghi thu điện thoại của tôi. Họ tra hỏi, liên tục dùng tay đấm vào mặt tôi mặc tôi giải thích chỉ ghi hình chung chung trên tuyến đường", anh Nhân thông tin.

Sau đó, nhóm thanh niên này do một người tên Nghĩa đứng đầu gọi chủ quán bar đến. Người tên Nghi thu giữ CMTND của phóng viên Vĩnh Nhân.

Nghi và nhóm người này giữ anh Nhân đến gần 2h sáng 12/3, liên tục đánh, đấm, đe dọa rồi mới thả ra.

Anh Nghi sau đó phải đến bệnh viện khám, chẩn đoán hình ảnh rồi trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại