Con trai giấu xác cha trong tủ lạnh để chiếm đoạt lương hưu

Nguyễn Đạt |

Người con trai bất hiếu này đã bị tòa kết án 7 năm tù vào thứ Ba vừa qua vì hành vi giấu xác cha để lấy tiền trợ cấp.

Edward Fitchett, 57 tuổi, sống tại quận Marion, Florida, Mỹ đã nhận tội lạm dụng thi thể người chết cấp độ 2 và tội trộm cắp cấp độ 1 tại tòa án. Thẩm phán cũng yêu cầu bị cáo này phải thanh toán tiền tổ chức tang lễ cho người cha 87 tuổi tên là Henry Conley Fitchett Jr.

Cảnh sát tin rằng người cha đã mất vào tháng 12/2015 nhưng người con trai giấu việc này và bịa đặt rằng ông Henry đã biến mất cùng một cô bạn gái.

Một người họ hàng đã gọi tới văn phòng Cảnh sát trưởng vào tháng 1/2016 để báo cáo về những thông tin trái chiều quanh nơi sinh sống hiện tại của ông Henry. Chính quyền địa phương cử người tìm hiểu và xác nhận người đàn ông 87 tuổi này đã mất tích từ tháng 9/2016.

Không lâu sau đó, các thanh tra tới khám nhà nơi ông Henry sống cùng con trai 57 tuổi, và phát hiện thi thể người đàn ông này bị buộc chặt trong một túi hút chân không lớn trong tủ lạnh.

Con trai giấu xác cha trong tủ lạnh để chiếm đoạt lương hưu - Ảnh 1.

Người cha 87 tuổi Henry Conley Fitchett Jr (bên trái) và con trai Edward Fitchett 57 tuổi (bên phải).

Mọi nghi vấn tập trung vào người con trai Edward Fitchett khi cảnh sát biết được hắn vẫn nhận 2000 đô một tháng tiền lương hưu của cha từ Quỹ Trợ cấp an sinh xã hội và Quỹ trợ cấp nghỉ hưu của nhà nước. Edward thú nhận rằng hắn đã sử dụng lượng tiền này để trả tiền thuê nhà, mua nhu yếu phẩm và mua đồ từ Amazon.

Cảnh sát cho biết hắn đã tạo dựng nhiều chuyện để che giấu cái chết của người cha. Hắn nói với nhân viên chăm sóc sức khỏe là người cha đã tới La Grande để sống cùng một người họ hàng, trong khi nói với cảnh sát và đài truyền hình địa phương rằng cha hắn đã tới Estacada với một bạn gái mới. 

Khi bác sĩ riêng của người cha gọi ông tới để khám sức khỏe vào tháng Mười, Edward nói sức khỏe của ông rất tốt và không cần phải đi khám thêm nữa.

Theo những tình tiết và cáo trạng nói trên, tòa tuyên án bị cáo 7 năm tù giam và phải thanh toán các chi phí cho tang lễ của cha mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại