Con trai độc nhất của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra chính thức bị khởi tố tội rửa tiền

Thi Anh |

Panthongtae Shinawatra bị cáo buộc nhận 10 triệu baht (300.000 USD) vào năm 2004, liên quan tới một vụ bê bối xảy ra từ khi ông Thaksin còn làm thủ tướng Thái Lan.

Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) của Thái Lan cho hay: Panthongtae Shinawatra, con trai duy nhất của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã chính thức bị khởi tố với tội danh rửa tiền - Reuters đưa tin ngày 18/10.

Panthongtae bị cáo buộc nhận 10 triệu baht (300.000 USD) vào năm 2004, liên quan tới một vụ tham nhũng xảy ra từ khi ông Thaksin còn làm thủ tướng. Vụ việc này dính dáng tới khoản vay trị giá 9,9 tỉ baht (296 triệu USD) mà ngân hàng nhà nước Krungthai Bank đã gia hạn.

Phó phát ngôn viên của DSI, ông Woranan Srilum cho biết: Panthongtae đã tự ra đầu thú vào hôm 17/10 nhưng đã được thả vì chưa phát lệnh bắt giữ. Hiện Panthongtae đang thu thập chứng cứ cho vụ việc của mình trong khi DSI cân nhắc xem có nên đưa Panthongtae ra tòa án hình sự hay không.

Tính đến thời điểm này, cả Panthongtae và luật sư của mình đều không đưa ra bình luận về sự việc. Tuy nhiên, hồi đầu tháng, Panthongtae đã phàn nàn rằng mình đang trở thành nạn nhân và kêu gọi chính quyền Thái Lan hủy bỏ điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại