Con trai 15 tuổi của trùm mafia Ý bắn chết bạn thân vì "dám" like ảnh Facebook

Đạt Nguyễn |

Cậu thiếu niên con trai trùm mafia sẽ phải đối mặt với mức án chung thân mặc dù gây án khi chưa đủ 18 tuổi.

Con trai của một trùm Mafia, cậu thanh niên có tên Alex Pititto vừa ra đầu thú tội giết người khi mới chỉ 15 tuổi. Được biết, nạn nhân Francesco Prestia, 19 tuổi, bạn thân của cậu thanh niên nói trên, bị bắn chết vì like ảnh bạn gái của Alex Pititto trên mạng xã hội Facebook.

Từ lời khai của hung thủ 15 tuổi, cảnh sát tìm thấy thi thể của Francesco trong vườn ô liu ngoại ô thị trấn Mileto, thành phố Calabria, nước Ý. Cậu thanh niên xấu số bị bắn ba phát súng vào ngực và bị bỏ mặc tới chết bởi chính bạn thân của mình.

Cha của Alex Pititto là một trùm mafia có tiếng của băng đảng 'Ndrangheta, chuyên hoạt động trong lĩnh vực bắt cóc tống tiền và đặc biệt buôn cocain, ma túy số lượng lớn.

Được biết, gia đình Pititto nắm vai trò quan trọng trong mạng lưới hoạt động của băng mafia này. Tháng 1 vừa qua, hầu hết các thành viên trong gia đình, bao gồm ông bố Salvatore, 49 tuổi, bà mẹ Antonia Messiano, 41 tuổi cùng các anh chị em họ hàng đã bị bắt trong một cuộc truy quét mafia diện rộng do cảnh sát Ý tổ chức.

Con trai 15 tuổi của trùm mafia Ý bắn chết bạn thân vì dám like ảnh Facebook  - Ảnh 1.

Nạn nhân Francesco Prestia chết khi vừa tròn 19 tuổi

Lớn lên trong gia đình mafia, cậu thanh niên Alex Pititto không gặp khó khăn trong việc tàng trữ và sử dụng vũ khí nóng. Trong cuộc thẩm vấn, cậu này khai nhận từ lâu đã nghi ngờ bạn thân Francesco thầm thích bạn gái của mình. Mối lo ngại lên tới đỉnh điểm khi Francesco like ảnh bạn gái của Alex trên Facebook, cậu thanh niên không ngần ngại hẹn bạn tới khu vườn vắng và ra tay hạ sát.

Trước đó vài hôm, Alex vẫn đăng hình chụp cùng Francesco với dòng caption:"Ai cũng ca ngợi tình bạn, nhưng ít người thực sự có được tình bạn chân thành của đời mình."

Chuyên gia về mafia cho biết hiện nay, thế hệ thanh niên sinh trưởng trong các gia đình mafia ngày càng trẻ hơn, nguy hiểm hơn và tinh vi hơn. Những thanh niên này, được biết đến như là những "ông trùm con", thường không sợ ngồi tù, ra tay nhanh gọn, lạnh lùng và tàn nhẫn hơn thế hệ mafia đời trước.

Dù giết người trước khi đủ 18 tuổi, nhưng Alex Pititto vẫn có thể phải đối mặt với án chung thân và không sớm thì muộn, cũng sẽ "đoàn tụ" với gia đình mafia của cậu trong tù trong thời gian tới đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại