Con số đặc biệt khiến Man United phải xấu hổ

Tiểu Mã |

Mourinho và các ngôi sao “tiền tấn” của Man United sẽ chỉ biết tự trách mình khi nhìn lại con số do Opta cung cấp.

Với việc để Liverpool cầm hòa, chuỗi 9 trận thắng liên tiếp ở mọi đấu trường của Man United đã chính thức bị chặn đứng.

Điều đáng lo ngại với Mourinho và các học trò không phải tỷ số mà nghiêm trọng hơn, đó chính là sự phung phí cơ hội một cách đáng trách của những ngôi sao tại Nhà hát của những giấc mơ.

Theo thống kê của Opta, Man United chính là đội bóng bỏ lỡ cơ hội nhiều nhất ở Premier League tính từ đầu mùa giải. Đây là điều khó có thể chấp nhận được với một "ông lớn" vốn giàu tham vọng như đội chủ sân Old Trafford.

Tính từ đầu mùa Premier League 2016-17, Man United đã tạo ra 37 cơ hội ngon ăn nhưng chỉ 12 tình huống trong số đó được chuyển hóa thành bàn thắng, đạt tỷ lệ 32,43%, thấp nhất tại Premier League.

Con số đặc biệt khiến Man United phải xấu hổ - Ảnh 1.

Man United là đội bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhiều nhất Premier League.

Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của Man United còn thấp hơn cả 3 đội hiện đang xếp cuối cùng trên BXH là Hull (tỷ lệ 50%), Sunderland (57%) và Swansea City (45%).

So với các "ông lớn" khác của xứ sở Sương mù, con số của Quỷ đỏ hoàn toàn kém xa Liverpool (60%), Chelsea (50%), Man City (57%), Arseal (49%).

Con số đặc biệt khiến Man United phải xấu hổ - Ảnh 2.

Con số đặc biệt khiến Man United phải xấu hổ - Ảnh 3.

Con số làm Man United sẽ không thể hài lòng.

Khá bất ngờ khi West Ham lại là đội sở hữu tỷ lệ chuyển hóa cơ hội ngon ăn thành bàn thắng cao nhất giải (62%). Tất nhiên, tỷ lệ này không đồng nghĩa với vị trí trên BXH Premier League nhưng rõ ràng, việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội chính là nguyên nhân khiến Man United không thể giành những kết quả thuận lợi để lọt vào top 4.

Trận đấu hôm qua gặp Liverpool là một minh chứng. Dù tạo ra nhiều cơ hội hơn hẳn so với đối thủ nhưng rốt cục Quỷ đỏ vẫn phải vất vả mới giữ lại 1 điểm trên sân nhà.

Rõ ràng, nếu vấn đề này không được cải thiện và các chân sút không thể chỉnh lại thước ngắm của mình, việc Man United tiếp tục để mất điểm và bị loại khỏi top 4 khi mùa giải kết thúc là khó tránh khỏi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại