Con số biết nói: Nỗi thất vọng đằng sau kỷ lục của Rooney

Lupo |

250 bàn thắng cho Man United, Rooney xứng đáng là huyền thoại của sân Old Trafford, nhưng...

Khắp mọi nơi, người ta dành những lời có cánh cho Rooney. Anh đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Man United, thành tích rất đáng tự hào. Không chỉ vậy, pha lập công ấy còn rất đẹp mắt và giúp giải cứu Quỷ đỏ trong trận cầu đầy khó khăn.

Nhưng gượm đã, giải cứu ư? Chuyện gì đã xảy ra với Man United vậy? Họ bị Stoke dẫn trước bởi bàn thắng do... Mata ghi và phải đến những giây cuối cùng mới giành lại nổi 1 điểm. Sau chuỗi trận chiến thắng, Quỷ đỏ bỗng chững lại và đánh mất cơ hội rút ngắn khoảng cách với top 4.

Kỷ lục mà Rooney thiết lập không che giấu được điều Mourinho vẫn lo lắng từ đầu mùa: Các chân sút Man United quá "cóng" trước khung thành đối phương. Tổng cộng, Ibra và đồng đội đã tung tới 25 cú dứt điểm về phía cầu môn Stoke. Và phải đợi tới lần thứ 25, họ mới thành công.

Con số biết nói: Nỗi thất vọng đằng sau kỷ lục của Rooney - Ảnh 1.

Nên biết, Stoke không phải là "tường đồng vách sắt" như trong quá khứ. Đội bóng này thường nhận mưa bàn thắng khi gặp các đối thủ "bắn" tốt. Cả Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham lẫn Man City đều có ít nhất một trận chọc thủng lưới Stoke 3 lần. Còn Man United qua 2 lần gặp nhau lại chỉ ghi nổi 2 bàn thắng.

Với hàng công như vậy, không ngạc nhiên khi Quỷ đỏ dẫn đầu trong BXH dành cho các đội bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn nhất với 27 lần. Con số trên còn chưa tính đến những tình huống đoàn quân của Mourinho tổ chức lên bóng rất tốt song lại hỏng ăn ở đường chuyền quyết định. Rất nhiều lần trong mùa giải, các CĐV Quỷ đỏ phải tiếc nuối khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc 90 phút.

Khi những người Man United còn đang bận tung hô Rooney, bản thân anh lại tỏ ra rất thực tế khi nói sau trận đấu: "Tôi rất tự hào với kỷ lục, nhưng thất vọng vì kết quả trận đấu".

Nếu được chọn giữa kỷ lục và chiến thắng, chắc chắn R10 muốn lấy vế sau. Bởi hơn ai hết Rooney hiểu rằng nếu Quỷ đỏ cứ chới với thế này và kết thúc mùa giải ngoài top 4, anh - với chiếc băng đội trưởng - sẽ không tránh khỏi cảm giác "có tội".

Clip Stoke City 1-1 Man United:



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại