Con Rồng Trung Quốc tiết lộ điều nực cười sau màn “thắng bẩn”

Tiểu Mã |

Những tiết lộ mới nhất của Con Rồng Trung Quốc Yi Long hoàn toàn có thể khiến cho khán giả chỉ còn biết lắc đầu cười trừ.

Theo tờ báo thể thao Sohu của Trung Quốc, vài ngày sau trận thắng Buakaw nhờ sự thiên vị của trọng tài, Yi Long bất ngờ đổ lỗi cho việc anh thi đấu chưa thuyết phục là do nguyên nhân bắt nguồn từ… chiếc quần màu vàng mà anh đã mặc ở trận đấu đó.

Võ sĩ Trung Quốc có giải thích rằng chính chiếc quần này đã gây ra rất nhiều rắc rối bởi vừa thi đấu, anh phải lo lắng rằng chiếc quần sẽ bị tụt xuống và đó là một điều vô cùng khó coi với một nhà sư Thiếu Lâm.

Con Rồng Trung Quốc tiết lộ điều nực cười sau màn “thắng bẩn” - Ảnh 1.

Yi Long khẳng định anh đã gặp nhiều rắc rối từ... chiếc quần.

Khi phóng viên của Sohu đưa ra câu hỏi rằng tại sao không chọn một chiếc quần có cạp chặt cùng độ đàn hồi tốt hơn, Yi Long có giải thích rằng một chiếc quần quá chặt sẽ ảnh hưởng xấu đến những thao tác ra đòn trong lúc thi đấu.

"Việc phải mặc chiếc quần vừa rộng vừa dài, đã gây ra nhiều rắc rối. Lần sau tôi sẽ không mặc những chiếc quần như thế nữa" – Yi Long nói.

Con Rồng Trung Quốc tiết lộ điều nực cười sau màn “thắng bẩn” - Ảnh 2.

Yi Long tự sửa lại chiếc quần của mình.

Được biết, Yi Long từng bị bắt buộc phải mặc trang phục là chiếc quần màu vàng và được thắt ở ống chân khi thi đấu trên võ đài để nhằm mục đích quảng bá hình ảnh của võ thuật Thiếu Lâm. Có lẽ trang phục của Yi Long cũng là "độc nhất vô nhị" trên các sàn đấu chuyên nghiệp của thế giới.

Tuy nhiên, sau trận đấu tranh cãi với Buakaw, Yi Long có khẳng định rằng ở những trận đấu lần sau, anh sẽ không mặc trang phục này nữa mà thay bằng những chiếc quần ngắn giống như những võ sĩ khác.

Với những người hâm mộ võ thuật tại châu Á, việc Yi Long dùng chiếc quần để bào chữa tất nhiên sẽ chẳng mấy thuyết phục. Có lẽ họ sẽ chỉ coi đó là lời bào chữa muộn màng và nỗi thất vọng sau trận thắng xấu xí của "Con rồng Trung Quốc" vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai.

Trái với Yi Long, hiện tại Buakaw đang có mặt tại tỉnh Chiang Mai (Thái Lan) để dành ít ngày xả stress và thăm thú thiên nhiên sau trận thua oan uổng trước Yi Long.

Buakaw tại Chieng Mai.

Buakaw đang muốn xả stress sau trận thua oan uổng.

Theo kế hoạch, Buakaw sẽ có trận thượng đài tiếp theo gặp võ sĩ Andrei Kulebin người Belarus. Trận đấu này sẽ diễn ra ngày 10/12 tại thủ đô Beirut trong khuôn khổ chuyến đào tạo Muay Thái của Buakaw tại đất nước Lebanon.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại