Con rể hờ đuổi đánh khiến cha vợ tông vào xe máy tử vong

Song Tử |

Sáng 30/5, tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Lắk, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quý Hợi (SN 1983, trú tại xã Ea Nam, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) 12 năm tù giam về tội danh “Giết người”.

Theo cáo trạng, mặc dù không có đăng ký kết hôn nhưng giữa Nguyễn Quý Hợi và người con gái của ông Nguyễn Hồng Thanh (SN 1958, trú cùng địa phương) đã có với nhau một người con chung, sau đó giữa Hợi và ông Thanh thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Đến khoảng 16 giờ ngày 22/5/2011, Hợi đứng ở ngã ba xã Ea Nam thì thấy ông Thanh chạy xe máy qua chửi nên lập tức cầm gậy phóng xe máy đuổi theo để đánh ông Thanh.

Thấy Hợi cầm gậy chạy xe máy đuổi theo sau, ông Thanh hoảng sợ nên cho chạy xe với tốc độ nhanh, vừa chạy vừa hô: “Cứu, cứu…”.

Khi đến đoạn đường cong, do chạy với tốc độ nhanh ông Thanh đã đâm vào xe máy chạy hướng ngược lại, tử vong tại chỗ. Mặc dù thấy ông Thanh bị tai nạn nhưng Hợi không dừng lại xem xét mà bỏ về nhà.

Sau đó, Hợi bỏ xuống TP. HCM làm việc và bán luôn chiếc xe mình dùng để truy đuổi ông Thanh. Đến ngày 17/9/2013, Hợi bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Đến tháng 5/2014, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hợi 12 năm tù giam về tội giết người. Sau đó, Hợi làm đơn kháng cáo và vụ án trên được đưa ra xét xử nhiều lần.

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay (30/5), bị cáo Hợi cho rằng mình chỉ phạm tội gây rối trật tự công cộng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, với những chứng cứ và lời khai mà cơ quan CSĐT thu thập được, HĐXX nhận định dù không tác động đến nạn nhân nhưng Hợi đã mang theo gậy, chạy xe với tốc độ cao để uy hiếp nạn nhân.

Đồng thời, khi xảy ra tai nạn, bị cáo không chịu dừng lại đưa nạn nhân đi cấp cứu mà bỏ về. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên y án sơ thẩm mà TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên trước đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại