Con gái ông trùm Phan Quân: Tôi chưa kiếm được tỷ nào từ "Người phán xử"!

Thảo Nguyên |

Nữ diễn viên Thanh Hương – thủ vai Phan Hương, con gái Phan Quân - thẳng thắn tiết lộ mức cát-xê phim Người phán xử.

Nữ diễn viên Thanh Hương – vai Phan Hương - gây ấn tượng cho khán giả phim Người phán xử bằng những cảnh bạo hành chồng, những màn tung hứng khá hài hước với bạn diễn.

"Dở hơi", bạo lực trên phim là thế nhưng ngoài đời, Thanh Hương lại khá nữ tính. Chị chỉ giống Phan Hương ở 1 điểm: Rất thẳng thắn và yêu chồng.

Tôi diễn cảnh bạo hành chồng chỉ "một đúp ăn ngay"

So với những nhân vật trong gia đình Phan Quân, Phan Hương là người ít "đất diễn" nhất. Chị có cảm thấy vai diễn của mình bị thiệt thòi?

Phan Hương không liên quan đến nhiều công việc của tập đoàn Phan Thị nên sự xuất hiện của cô ấy trong phim cũng không nhiều.

Con gái ông trùm Phan Quân: Tôi chưa kiếm được tỷ nào từ Người phán xử! - Ảnh 1.

Thanh Hương trong vai Phan Hương.

Mục đích của nhân vật Phan Hương và Khải sở khanh là để đem đến cho khán giả những giây phút hài hước giúp mạch phim không quá căng thẳng mà thôi. Và tôi nghĩ tôi đã làm tròn vai diễn của mình.

Mục đích của đạo diễn là xây dựng nhân vật Phan Hương và Khải sở khanh để làm giảm căng thẳng cho mạch phim nên từ đầu đến cuối phim, 2 nhân vật này hầu như không có nhiều thay đổi.

Liên tục xuất hiện với những cảnh bạo hành chồng, nhân vật Phan Hương có khiến chị bị người nhà "dè chừng"?

Điều khiến tôi thích thú với nhân vật này là Phan Hương bạo lực một cách "vô tiền khoáng hậu". Khán giả có thể thấy nhiều nhân vật nữ bạo hành chồng trên phim, nhưng cứ xuất hiện là có những cảnh vặn tay, đấm đá thì tôi chắc chỉ có ở Phan Hương.

Con gái ông trùm Phan Quân: Tôi chưa kiếm được tỷ nào từ Người phán xử! - Ảnh 2.

"Không hiểu tại sao tôi lại có thể ghê gớm đến như vậy".

Tôi nghĩ đây là 1 nhân vật khá độc đáo, chưa từng có trên màn ảnh nên khi hóa thân vào nhân vật, tôi đã làm hết sức mình.

Những cảnh quay bạo hành chồng, tôi và anh Anh Đức (Khải sở khanh) đều có sự bàn bạc với nhau rất kỹ lưỡng từ trước khi quay. Hơn nữa, tôi cũng xuất thân từ 1 vận động viên nên ở các cảnh bạo hành, chúng tôi đều "một đúp ăn ngay" chứ không phải quay đi quay lại nhiều lần.

Khi xem phim, gia đình tôi khá ngạc nhiên với tính cách táo bạo và đặc biệt là sự "bạo hành" mà tôi thể hiện. Bản thân tôi khi xem lại cũng thắc mắc: Không hiểu tại sao tôi lại có thể ghê gớm đến như vậy. Vì ngoài đời, tính cách của tôi khác hoàn toàn với nhân vật Phan Hương.

"Làm diễn viên, chẳng ai có tiền tỷ"

Từng là vận động viên, từng là Á hậu của 1 cuộc thi nhan sắc, chị có khá nhiều lựa chọn về nghề nghiệp, lý do gì khiến chị chọn làm diễn viên?

Tôi nghĩ là do cái duyên với nghề thôi. Năm 2006, tôi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hải Dương và giành giải Á hậu 1. Cũng năm đó, tôi đỗ vào trường Sân khấu điện ảnh, vì là năm thứ nhất nên tôi khá bận rộn với việc học ở trường nên tôi không xin nghỉ để tiếp tục tham gia các cuộc thi nhan sắc khác được.

Con gái ông trùm Phan Quân: Tôi chưa kiếm được tỷ nào từ Người phán xử! - Ảnh 3.

Thanh Hương từng lá Á hậu 1 Hoa hậu Hải Dương.

Sau đó, tôi cũng có học qua một lớp người mẫu và đi diễn khoảng 3 tháng. Nhưng tôi cảm thấy mình không phù hợp với môi trường của nghề người mẫu và tôi quyết định dừng lại.

Lúc này, tôi nhận được lời mời tham gia diễn xuất trong phim Hậu họa của đạo diễn Nhuệ Giang. Sau đó là liên tiếp những lời mời tham gia phim đến với tôi. Nên tôi nghĩ mình có duyên với nghề và theo nghề cho tới bây giờ.

Một diễn viên của phim Người phán xử có nói rằng bộ phim giúp cô ấy kiếm được tiền tỷ. Chị có may mắn tương tự không?

Thú thực, cát-xê của phim Người phán xử cũng chỉ tương đương với cát-xê những phim khác mà thôi. Chính vì thế nên chắc chắn là không có chuyện chúng tôi thu được tiền tỷ từ cát-xê làm phim.

Tất nhiên là sau khi bộ phim thành công ngoài mong đợi thì bản thân mỗi diễn viên cũng có may mắn được mời làm thêm như quảng cáo, đi event… Nhưng tới tận bây giờ tôi vẫn chưa kiếm được tỷ nào từ những việc này cả.

Tôi chia sẻ thật, làm diễn viên chẳng ai giàu được đâu! Cái nghề này chỉ đủ ăn đủ tiêu đã là hạnh phúc rồi.

Con gái ông trùm Phan Quân: Tôi chưa kiếm được tỷ nào từ Người phán xử! - Ảnh 4.

Thanh Hương là mẹ của 2 cô con gái xinh xắn.

"Chuyện phim giả tình thật chẳng có gì xa lạ"

Xinh đẹp, nổi tiếng lại sống trong môi trường khá phóng khoáng, chị có gặp phải những cám dỗ?

Có chứ! Thỉnh thoảng đi diễn tỉnh, tôi vẫn nhận được những lời mời, những tin nhắn hay cuộc gọi bày tỏ sự ngưỡng mộ. Thậm chí, có những anh biết tôi đã có gia đình nhưng vẫn nhắn tin gọi điện.

Tôi coi đó là tình cảm của khán giả dành cho mình chứ không phải cám dỗ. Tôi luôn nhắc nhở mình phải có cách ứng xử phù hợp để vẫn giữ được tình cảm của khán giả nhưng vẫn làm rõ ràng được quan điểm và ranh giới của mình với họ.

Có không ít diễn viên vướng phải tin đồn "phim giả tình thật’, chị có biết chuyện này hay không? Bản thân chị có từng vướng phải chuyện tương tự?

Nói thật, chuyện "phim giả tình thật" không phải điều gì xa lạ cả. Tôi biết có rất nhiều mối tình như vậy. Nhưng đó là chuyện riêng của mỗi người, tôi không muốn bàn luận sâu. Còn bản thân tôi, tôi không bao giờ cho phép bản thân mình để xảy ra chuyện như vậy.

Tôi biết đôi khi, tình cảm sẽ lấn át lý trí và rất khó nói trước được điều gì. Nhưng bản thân mình nên hết sức tránh những chuyện lùm xùm như vậy.

Con gái ông trùm Phan Quân: Tôi chưa kiếm được tỷ nào từ Người phán xử! - Ảnh 5.

"Chuyện phim giả tình thật chẳng có gì xa lạ".

Vì để xảy ra những chuyện không hay thì trước hết hình ảnh của bản thân mình bị ảnh hưởng rồi sau đó là ảnh hưởng đến sự tin yêu mà khán giả dành cho công việc, cho nghề nghiệp của mình.

Chị có cách nào để giữ mình tránh khỏi những thị phi "phim giả tình thật"?

Tôi chưa bao giờ để chồng phải ghen với bất cứ người đàn ông nào cả. Tôi biết anh ấy không thích tôi đóng những cảnh quá thân mật với bạn diễn trên phim nên tôi cũng đặt ra giới hạn cho bản thân mình.

Trong mối quan hệ với anh chị em trong nghề, tôi thường chơi thân với vợ của đạo diễn, vợ của đồng nghiệp hơn là các bạn diễn. Những khi đi gặp gỡ đồng nghiệp, tôi cũng thường để ông xã đi cùng để biết những mối quan hệ của tôi như thế nào, chúng tôi thân thiết ra sao.

Tôi nghĩ, bản thân mình cứ vạch ra những ranh giới rõ ràng và đừng để mình bước qua ranh giới đó thì sẽ không gặp phải những thị phi không đáng có.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại