Con đường sở hữu "ngầm" Faros của tỷ phú đôla Trịnh Văn Quyết

Pha Lê - Quang Huy |

Không nắm giữ chức vụ điều hành trực tiếp của ROS nhưng ông Quyết - với việc nắm 65% vốn - mới là người có quyền lực quyết định hầu như tuyệt đối mọi vấn đề của doanh nghiệp này.

Ngày 1/9, Công ty cổ phần Xây dựng Faros (ROS) niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán TP HCM. Thời điểm ROS lên sàn, giới đầu tư chỉ biết đây là công ty nhận thầu xây dựng nhiều dự án trọng điểm của tập đoàn FLC, đặt kế hoạch doanh thu năm 2016 hơn 3.200 tỷ đồng và dự kiến thu khoảng 500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

ROS lên sàn, giao dịch ngày đầu tiên chốt phiên ở mức 12.600 đồng. Artex, một công ty chứng khoán, khi đó đã mạnh dạn đưa ra mức giá dự kiến cho ROS trong vòng 3-6 tháng ở mức 85.000 đồng. Tuy nhiên, tốc độ tăng giá của cổ phiếu này kỳ thực vượt qua mọi dự đoán, đạt trên 100.000 đồng/đơn vị trong phiên ngày 11/11.

Con đường sở hữu ngầm Faros của tỷ phú đôla Trịnh Văn Quyết - Ảnh 1.

Sự tăng giá cổ phiếu của ROS kéo theo mối quan tâm tới ông chủ thực sự phía sau công ty, tỷ phú Trịnh Văn Quyết, người vốn đã sớm nắm giữ tới 65% vốn của công ty nhờ vào 2 thương vụ mua cổ phiếu lên tới 280 triệu đơn vị.

Trước khi ROS được lên sàn giao dịch, ông Quyết mua vào gần 180 triệu cổ phiếu tương đương 41,79% tổng số cổ phiếu lưu hành của Faros. Việc chào mua này không được Faros thông báo trên trang web chính thức của công ty. Trong khi đó, báo cáo lần mua cổ phiếu thứ hai của ROS do ông Quyết thực hiện vào cuối tháng 9 được Faros đăng tải cụ thể.

Hai thương vụ thành công đưa nâng tỷ lệ sở hữu ROS của ông Quyết lên 65%, trở thành nhà đầu tư nắm quyền quyết định mọi vấn đề hệ trọng nhất của doanh nghiệp. Mặc dù vậy, khác với ở FLC - nơi ông Quyết giữ ghế chủ tịch suốt 6 năm - việc điều hành trực tiếp của Faros xét về lý thuyết lại không nằm trong tay vị tỷ phú này, bởi ông không giữ bất cứ chức vụ then chốt nào.

Ngày 14/11 tới, ROS dự kiến họp đại hội cổ đông bất thường. Theo thông tin từ công ty chứng khoán Artex - đơn vị theo sát và thường xuyên có báo cáo nhận định cổ phiếu ROS - HĐQT dự kiến sẽ trình ĐHCĐ thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1, với giá 12.500 đồng/đơn vị.

Nếu phương án này được thông qua thì chắc chắn cổ phiếu của ROS sẽ bị pha loãng và lượng cổ phiếu do nhà đầu tư tự do (ngoài phần vợ chồng ông Quyết và FLC Land) đang nắm giữ sẽ tăng lên.

Tuy nhiên, hiện tại, tổng số cổ phần vợ ông Quyết là bà Lê Thị Ngọc Diệp nắm giữ thì chiếm gần 70% cổ phần Faros. Như vậy, nếu Đại hội cổ đông bất thường đưa ra bất kỳ quyết sách nào thì chắc chắn sẽ phụ thuộc rất nhiều vào quyền biểu quyết của vợ chồng ông Quyết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại