Cơn đau đầu của HLV Park Hang-seo và siêu phẩm "hụt" đến từ Công Phượng

Domino |

Phút bù giờ trận đấu gặp Philippines, Công Phượng đi bóng khéo léo, vượt qua hàng thủ đối phương rồi vung chân sút... không vào khung thành.

Rất nhiều CĐV Việt Nam đã ăn mừng hụt trong pha bóng ấy. Không thể tin nổi Công Phượng lại dứt điểm ra ngoài ở vị trí quá ngon ăn. HLV Park Hang-seo tạm hài lòng với việc các học trò vẫn tạo ra thêm cơ hội ăn bàn khi đang dẫn trước. Nhưng đằng sau đó là một cơn đau đầu không hề nhẹ.

Dứt điểm, nhược điểm của cầu thủ Việt Nam từ bao lâu nay, một lần nữa là bài toán khó giải với HLV Park Hang-seo. Ngoài tình huống của Công Phượng, đoàn quân áo đỏ còn bỏ lỡ nhiều cơ hội khác.

Nào là pha băng vào chạm bóng ra ngoài của Quang Hải trong hiệp. 2 cú đá thiếu hiểm hóc của Đức Chinh trong những phút cuối. Rồi pha dứt điểm chân trái đầy bất ngờ nhưng chệch khung thành do Trọng Hoàng thực hiện.

Cơn đau đầu của HLV Park Hang-seo và siêu phẩm hụt đến từ Công Phượng - Ảnh 1.

Hà Đức Chinh có 2 pha dứt điểm hỏng ăn đáng tiếc.

Tính đến hết trận bán kết lượt đi, Việt Nam đã dứt điểm tới 81 pha dứt điểm tại AFF Cup 2018 nhưng chỉ ghi được 10 bàn thắng. Trung bình đoàn quân dưới quyền HLV Park Hang-seo phải sút hơn 8 lần mới tìm được mành lưới đối phương.

Tận dụng tối đa các thời cơ chính là chìa khóa giúp U23 Việt Nam thành công tại VCK U23 châu Á 2018. Đến Asiad, thầy trò HLV Park Hang-seo có một trận đấu nuối tiếc khi thua UAE vì dứt điểm quá phung phí.

Những thử thách lớn nhất tại AFF Cup 2018 vẫn còn ở trước mắt. Chắc chắn HLV Park Hang-seo sẽ phải cố gắng khắc phục khâu dứt điểm nếu muốn đưa được Việt Nam lên ngôi vô địch.

Bán kết AFF Cup 2018: Philippines 1-2 Việt Nam (nguồn: Next Media)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại