Cơn đau đầu bất ngờ của Hữu Thắng

Lập Trần |

Ngồi trên sân Gò Đậu chứng kiến Becamex Bình Dương hạ đẹp Sanna Khánh Hòa, trong đó Anh Đức góp 1 bàn thắng, có lẽ HLV ĐT Việt Nam – Hữu Thắng đang rất nuối tiếc.

Trong trận đấu sớm ở vòng 6, V-League trên sân Gò đậu, Becamex Bình Dương đã đánh bại Sanna Khánh Hòa với tỷ số 3-1, với pha lập công của Moses (phút 32), Anh Đức (phút 41) và Duy Khánh ở phút 86.

Cũng như mọi buổi chiều, Anh Đức tiếp tục là nhân vật được chú ý nhất trận đấu. Với chiếc băng đội trưởng trên tay, Đức “Eto’o” đã chơi rất hay với những pha chạy chỗ và dứt điểm đã tạo nên thương hiệu của Qủa bóng vàng Việt Nam năm 2015.

Cho đến thời điểm này, Anh Đức chỉ mới có 2 bàn thắng sau 5 vòng đấu tại V-League, nhưng tại AFC Champions League anh đã có 4 bàn thắng cho đội bóng đất Thủ. Đấy là một hiệu suất rất cao và cũng nên nhớ rằng, Bình Dương đang phải thi đấu với mật độ dày đặc.

B.Bình Dương 3-1 Sanna Khánh Hòa

“Không phải là đồng đội và thân Anh Đức mà tôi dành những lời khen có cánh cho cậu ấy đâu nhé!. Với tôi bây giờ Anh Đức đang là một trong những tiền đạo hay nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại.

Sẽ rất tiếc nếu Anh Đức không lên và cống hiến cho đội tuyển quốc gia vì tôi biết cậu ấy có thừa khả năng”, hậu vệ của Bình Dương và cũng là tuyển thủ Nguyễn Xuân Thành nói về Anh Đức.

HLV Nguyễn Thanh Sơn cũng đồng quan điểm. Ông Sơn nói: “Anh Đức đang có phong độ rất cao. Có lẽ tôi không cần phải nói nhiều nữa bởi theo tôi, một cầu thủ ghi 4 bàn vào lưới các CLB hàng đầu châu Á không hề là chuyện đơn giản”.

Cũng theo nhà cầm quân này, ông tin Anh Đức sẽ có những quyết định của riêng mình nếu được gọi lên ĐT Việt Nam.

Nếu đội tuyển có một chân sút như Anh Đức thì các HLV sẽ có thêm nhiều phương án chiến thuật và hàng công sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Hữu Thắng chắc chắn đang phân vân.
Hữu Thắng chắc chắn đang phân vân.

Cũng xin nói lại, trong đợt tập trung ĐT Việt Nam vừa qua, Anh Đức đã quyết định xin rời đội tuyển vì bận việc cá nhân. Chuyện chẳng có gì, nếu như Công Vinh không đăng đàn phát biểu về anh.

Mối quan hệ giữ Anh Đức và Công Vinh trở nên căng thẳng khi đội trưởng của Bình Dương “phản pháo” người đồng đội trên báo chí. Lãnh đạo đội bóng đất Thủ đã phải họp gấp để tháo “ngòi nổ” cho hai ngôi sao này.

Có vẻ như Anh Đức và Công Vinh đã “bình thường hóa”. Tuy nhiên, có vẻ như cặp đôi này chỉ “bằng mặt mà không bằng lòng”.

Có thể xem việc Hữu Thắng xuất hiện trên sân Gò Đậu chiều nay và gặp Anh Đức cũng là cách để nhà cầm quân giảng hòa cho hai cầu thủ mà ông muốn có trên hàng công.

đội trưởng becamex bình dương
anh đức
"Trước mặt thì tập trung thi đấu tốt cho Bình Dương đã. Còn việc lên ĐT Việt Nam còn tùy thuộc vào HLV và xem mình còn duyên với đội tuyển hay không?"

Hữu Thắng đã không đưa ra bình luận nào về Anh Đức hay Công Vinh, mà chỉ nói rằng: “Anh Đức và các đồng đội đã có một trận đấu xuất sắc”.

Anh Đức càng chơi càng hay, trong khi đó Công Vinh tậm tịt ở V-League đang khiến cho HLV Hữu Thắng có cơn đau đầu không hề nhẹ. Chờ xem, nhà cầm quân này sẽ dùng chiêu gì để có được hai cầu thủ, có hai cái “tôi” rất lớn này?.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại