Con chồng cầm dao bầu đâm mẹ kế tử vong

Thanh Huyền |

Bức xúc bởi những mâu thuẫn nảy sinh trong đời sống hàng ngày, người con chồng đã dùng dao đâm mẹ kế nhiều nhát dẫn đến vụ án mạng đau lòng.

TAND tỉnh Hưng Yên mới đây đã mở phiên tòa hình sự xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Đỗ Vũ Cờ (SN 1994) trú thôn Mạn Xuyên, xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu.

Theo cáo trạng, Đỗ Vũ Cờ sống cùng với bố đẻ là anh Đỗ Vũ Huân (SN 1973), mẹ kế là chị Vũ Thị Thủy (SN 1982) và ông Đỗ Vũ Hàn (SN 1954), bà Vũ Thị Vẹn (SN 1950) (là ông bà nội của Cờ) ở thôn Mạn Xuyên, xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 04/09/2016, do bực tức vì những mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày với chị Thủy nên Cờ đã nảy sinh ý định sẽ giết chị Thủy.

Đến khoảng 06 giờ 30 phút ngày 06/9/2016, Cờ ngủ dậy và ngồi ở chân cầu thang tầng 1 cạnh nhà vệ sinh và phòng ngủ của vợ chồng anh Huân, chị Thủy.

Đến khoảng 06 giờ 45 phút cùng ngày, anh Huân đi vào phòng ngủ của hai vợ chồng để thay quần áo chuẩn bị đi làm còn chị Thủy đi vào nhà vệ sinh.

Thấy vậy, Cờ vào ngăn tủ gỗ đựng đồ trong phòng ngủ của Cờ lấy ra 01 con dao bầu dài 34cm đi đến phía sau lưng chị Thủy, tay phải Cờ cầm dao đâm vào phần bụng chị Thủy, chị Thủy kêu cứu rồi chạy ra ngoài sân.

Nghe thấy vậy anh Huân chạy từ trong phòng ngủ ra bên ngoài thì thấy chị Thủy đang bị thương chảy máu và chạy trên sân trước cửa nhà còn Cờ đang cầm dao đuổi theo chị Thủy, chị Thủy bỏ chạy được khoảng 06 mét thì bị ngã ra sân.

Cờ đuổi kịp và cầm dao đâm liên tiếp bốn nhát vào phần ngực và bụng chị Thủy. Thấy vậy, anh Huân hô hoán rồi chạy đến chỗ chị Thủy nằm. Cùng lúc này thì ông Hàn và bà Vẹn đang đun nước ở trong bếp cũng chạy đến.

Sau khi đâm chị Thủy xong, Cờ rút dao ra và chạy lên bàn uống nước kê ở bậc hiên trước cửa nhà ngồi, Cờ dùng chiếc giẻ lau nhà lau máu dính trên con dao.

Anh Huân lao đến chỗ Cờ để bắt giữ, trói Cờ vào gốc cây nhãn, sau đó mọi người đưa chị Thủy đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng chị Thủy đã chết trên đường đi cấp cứu.

Tại phiên tòa mới đây, bị cáo Cờ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trên cơ sở đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, dựa trên hồ sơ vụ án và tranh luận tại Tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Vũ Cờ tù chung thân về tội Giết người theo khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại