Cơn ác mộng châu Á Cung Lê có thật sự đủ sức làm Flores phải "tốn mớ hóa đơn bệnh viện"?

Triệu Mẫn |

Sau Từ Hiểu Đông, đến lượt võ sư Flores làm Cung Lê gai mắt. Anh cho rằng, Flores không đủ tuổi đấu với mình và sẽ "no đòn" nếu đôi bên gặp gỡ.

Ít ngày qua, Cung Lê tỏ ra quan tâm đến sự kiện võ sư Flores về Việt Nam. Cung Lê cho rằng Flores đã bắt nạt người lớn tuổi khi giao lưu võ thuật với 2 võ sư tại Hà Nội. Anh cũng cho rằng, Flores có phần thúc ép Chưởng môn Nam Huỳnh Đạo, Huỳnh Tuấn Kiệt thái quá.

Không hài lòng về Flores, Cung Lê cũng khẳng định võ sư này sẽ phải tốn "mớ hóa đơn bệnh viện" nếu đấu với mình. Trước đấy, Cung Lê cũng cho rằng chỉ cần đệ tử của mình là đủ thắng võ sư Flores.

Vậy, Cung Lê lợi hại đến đâu và có thừa sức đánh thắng Flores như anh khẳng định?

Học võ để tự vệ

Đến Mỹ từ khi còn nhỏ tuổi, Cung Lê (tên thật Hoàng Lê Cung) thường xuyên bị bạn bè bắt nạt bởi vóc dáng thua kém. Vì thương con, mẹ anh Lê Thị An Phong đã hướng dẫn Cung Lê làm quen taekwondo để tự vệ từ năm lên 10.

Anh tỏ ra đặc biệt hứng thú và có năng khiếu với môn võ này. Sau khi đạt những thành tựu nhất định ở taekwondo, Cung Lê tiếp tục đi sâu tìm hiểu và tập luyện nhiều môn võ thuật khác như đô vật (wrestling), Brazil Jiu-Jitsu, Judo, Vovinam....

Dần dần, từ mục đích tự vệ, anh bắt đầu đi theo con đường của một võ sĩ chuyên nghiệp.

Sự khổ luyện để tạo nên võ sĩ bất bại

Mỗi buổi sáng, anh thức dậy rất sớm và bắt đầu các bài tập tạ nhẹ, nâng lốp ô tô... Buổi chiều anh đấm bao và một số bài tập bổ sung khác. Với Cung Lê, thời gian trong ngày của anh chủ yếu là tập luyện và tập luyện.

Khi được hỏi đối thủ lớn nhất từng đối đầu là ai, anh chia sẻ đó chính là Cung Lê. Theo anh, chiến thắng được bản thân mình là điều khó khăn nhất, một khi đã vượt qua bản thân thì mới nghĩ đến chuyện đối đầu với kẻ khác.

Cơn ác mộng châu Á Cung Lê có thật sự đủ sức làm Flores phải tốn mớ hóa đơn bệnh viện? - Ảnh 2.

Cung Lê trong một buổi tập

Cung Lê đã học và thành thạo nhiều môn võ khác nhau như tán thủ (đai đen), taekwondo (đai đen), judo (đai đen), Brazil Jiu- jitsu (đai xanh). Nhiều người nói đùa rằng anh mang trong mình một thân võ công cực kỳ thâm hậu, tựa như những cao thủ ở phim kiếm hiệp.

"Born to fight” - sinh ra để được thượng đài - là triết lý trở thành võ sĩ chuyên nghiệp của Cung Lê.

Trở thành “cơn ác mộng châu Á”

Từ khi trở thành võ sĩ chuyên nghiệp và thượng đài, Cung Lê đoạt hơn 35 giải thưởng quốc tế, 3 lần đoạt chức vô địch thế giới.

Võ sĩ 43 tuổi này chưa có thất bại nào trên sàn đầu kickboxing với 17 trận toàn thắng. Cung Lê cũng đã có 3 lần làm đội trưởng đội tuyển Mỹ tham dự giải Wushu thế giới tổ chức tại Italia năm 1997 và Hồng Kông năm 1999.

Đặc biệt, Cung Lê đánh bại Frank Shamrock và trở thành vô địch hạng trung của Strikeforce trước khi chuyển sang theo đuổi sự nghiệp điện ảnh và tham gia UFC, giải đấu võ tự do lớn nhất thế giới.

Cung Lê chăm chỉ trong phòng tập

Bước sang thi đấu sang UFC, Cung Lê cũng đạt được những thành công vang đội. Ấn tượng nhất chính là chiến thắng trước Rich Franklin, huyền thoại của UFC, vào năm 2012 tại Macau.

Chưa dừng lại ở đó, Cung Lê còn từng đánh bại võ sĩ người Trung Quốc Na Sun, biệt danh "Mongolian King". Sau chiến tích khó tin này, anh được giới truyền thông Mỹ đặt biệt danh là “cơn ác mộng Châu Á”.

Tại lễ trao giải thưởng Asia Entertainment Awards 2004, anh được tôn vinh là “võ sĩ Việt Nam nổi tiếng nhất thế giới” và lên bìa các tạp chí nổi tiếng như Inside Kungfu, Black Belt Magazine.

Chất "quái" trong lối đánh của Cung Lê

Chỉ cao có 1m77, Cung Lê nhỏ bé hơn hầu hết các đối thủ từng thượng đài. Tuy nhiên, nhiều người đã phải bất ngờ khi chứng kiến anh thi đấu bởi võ sĩ này có lối tấn công cực kì đa dạng, đẹp mắt và tính chính xác cao.

Người ta thường thấy anh kết hợp bước di chuyển của quyền Anh, những ngón khóa hiểm hóc của jiu-jitsu, đòn cắt kéo thường thấy ở môn tán thủ và lối tấn công sử dụng đòn khuỷu, đòn chân của môn muay Thái.

Điều thú vị là những đòn thế này đều được Cung Lê luyện tập nhuần nhuyễn và nâng chúng lên thành những tuyệt chiêu, hoặc như anh gọi là “special technique".

"Đặc sản" của Cung Lê là cú đá xoáy dựa trên phong cách chiến đấu của teakwondo và muay Thái. Wrestler Bill Goldberg mô tả cú đá hậu quay vòng của anh như "đụng phải xe tải" khiến các đối thủ vô phương chống đỡ.

Chính những đòn phối hợp như thế mà nhiều đối thủ đã ngã gục khi thượng đài với anh.

diễn viên phim hành động
johny trí nguyễn
“Anh có tác phong mẫu mực và phong cách chiến đấu đầy bản sắc, hoa mĩ mà tính thực dụng vẫn cao. Nhiều người đã tự hỏi tại sao anh lại có thể ra đòn đẹp, màu mè mà tính hiệu quả vẫn cao đến thế”

Tỏa sáng trong phim điện ảnh

Không chỉ tham gia thượng đài đấu võ, Cung Lê còn dần dần nổi danh với vai trò diễn xuất và tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Dragon Eyes, Thiết Quyền Thủ, Vết Thương Khó Lành.

Năm 2009, anh hợp tác cùng ngôi sao võ thuật Chung Tử Đơn trong bộ phim Hong Kong mang tên "Thập Nguyệt Vi Thành".

Cơn ác mộng châu Á Cung Lê có thật sự đủ sức làm Flores phải tốn mớ hóa đơn bệnh viện? - Ảnh 6.

Cung Lê cùng Chân Tử Đan

Trận đấu bắt đầu với cảnh rượt đuổi bay nhảy ngoạn mục đậm sắc parkour giữa Cung Lê và Chung Tử Đơn trên phố xá Hồng Kông đông người.

Tiếp theo đó là màn tỷ thí đậm phong cách võ tự do. Cảnh quay này sau đó được nhà sản xuất dùng để quảng bá bộ phim "Thập Nguyệt Vi Thành" tại Thượng Hải.

Cung Lê so tài cùng Lương Triều Vỹ trong Nhất đại tông sư

ngôi sao phim võ thuật
chung tử đơn
"Cung Lê là đối thủ mạnh nhất mà tôi từng gặp khi đóng phim hành động từ trước đến nay”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại