Cởi trần chạy khỏi phòng bé gái 10 tuổi, đối tượng tình nghi ấu dâm bị xử theo "luật rừng"

Minh Vân |

Mặc dù không bị cảnh sát kết tội nhưng đối tượng này vẫn bị lĩnh đòn bởi những người phụ nữ đầy phẫn nộ.

Một người đàn ông ở Peru bị cáo buộc là đã cố tình hiếp dâm bé gái 10 tuổi khi bị bắt gặp chạy ra từ phòng ngủ của cô bé trong tình trạng đang cởi trần.

Trong lúc đối tượng này đang cố gắng tẩu thoát bằng một chiếc taxi, một nhóm phụ nữ đã xông vào quyết lôi cổ hắn ra khỏi xe trước khi lĩnh một trận đòn đau điếng.

Mặc dù đối tượng này cố thanh minh là mình đang say rượu và không nhớ gì cả, nhưng các bà các cô với tinh thần "thay trời hành đạo" vẫn không chịu buông tha. Trong lúc đó, những người chứng kiến xung quanh đã gọi điện cho cảnh sát.

Cởi trần chạy khỏi phòng bé gái 10 tuổi, đối tượng tình nghi ấu dâm bị xử theo luật rừng - Ảnh 1.

Hình ảnh cắt từ video.

Người xem vây quanh ngày càng đông cho đến khi cảnh sát đến và đưa đối tượng bị tình nghi lên xe. Được biết sau đó người đàn ông này đã không bị kết tội.

Vụ việc xảy ra ở thị trấn phía Tây Bắc Trujillo đã được ghi lại bằng video và được chia sẻ bởi các phương tiện truyền thông ở Peru. Rất nhiều người xem đã có những bình luận ủng hộ hành động của những người phụ nữ này.

Một người tên là Flor Maria Chirre Ayala viết: "Đây là những gì xứng đáng với hắn ta, thậm chí còn hơn thế".

Cởi trần chạy khỏi phòng bé gái 10 tuổi, đối tượng tình nghi ấu dâm bị xử theo luật rừng - Ảnh 2.

Trong lúc họ giữ chân kẻ bị tình nghi, một số người đã gọi cảnh sát.

Karina Letona cũng nói thêm: "Làm tốt lắm, nếu bất cứ thành viên gia đình, hàng xóm hoặc người quen làm điều này với những người hàng xóm của tôi, chúng tôi sẽ treo cổ hắn ta ngay lập tức".

Add Yaneth Juarez thì viết: "Đây là những gì cần làm khi công lý không được thực thi".

Những người phụ nữ quyết lôi kẻ bị tình nghi ra khỏi xe khi hắn đang định bỏ trốn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại