Coi ông Putin là "siêu phản diện", tại sao phương Tây im lặng trước công nghệ mới của Nga?

Tất Đạt |

Siêu máy tính đang được Nga phát triển có thể sẽ cải thiện đáng kể sức mạnh quân sự của nước này.

Sputnik dẫn lời bà Olga Sokolova - tổng giám đốc Hiệp hội Nghiên cứu và Sản xuất Molniya, một bộ phận của tập đoàn chế tạo vũ khí Kalashnikov - cho biết Nga hiện đang phát triển một siêu máy tính hiện đại để tăng cường cải tiến và nâng cấp các loại vũ khí cấp cao.

"Dự án này là sự hợp tác tuyệt vời giữa các công ty lớn như INEUM I.S.Bruka, Công ty Cổ phần MCST, Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin Vệ tinh M.F.Reshetnev và những tập đoàn khác," bà Sokolova nói.

Cũng theo vị giám đốc, mục tiêu chính của công ty hiện nay là chuyển toàn bộ chu trình phát triển và sản xuất vũ khí mới sang các thiết bị nội địa. Tức là, ở bước nghiên cứu, công ty sẽ nhập khẩu các phần thay thế và tự chế tạo các nguyên mẫu để hỗ trợ sản xuất hàng loạt trong nước.

Nhiệm vụ đầu tiên của siêu máy tính sẽ là tên lửa chính xác, sau đó sẽ áp dụng cho toàn bộ nền công nghiệp của Nga. Bà Sokolova cho biết bà đã nhận được sự chấp thuận từ đối tác và các khác hàng.

Trong khi đó, việc không có kênh truyền thông phương Tây nào cáo buộc ông Putin chế tạo siêu máy tính để phát triển vũ khí là một điều "lạ lùng".

Bình luận về việc này, trang South Front châm biếm:

"Những kế hoạch của nhân vật 'siêu phản diện' Putin dường như đã trở nên quá rõ ràng với các nước.

Phương Tây có vẻ như biết rất rõ rằng ông Putin đã gửi mật vụ tới Anh để đầu độc một cựu điệp viên hai mang bằng chất độc Novichok.

Các tin tặc Nga được cho là thường xuyên tấn công chính phủ và các tổ chức của Mỹ và Phương Tây. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu Thụy Điển tiếp tục phát hiện ra tàu ngầm Nga hoạt động trong vùng biển của nước này.

Dường như Phương Tây đã quá quen thuộc với kế hoạch dễ đoán của ông Putin. Hoặc đó là kế 'giương đông kích tây' - khiến ông Putin trở nên chủ quan và sau đó bất ngờ tấn công."

Theo RIA Novosti, siêu máy tính có thể sẽ được áp dụng rộng rãi và đi vào hoạt động ổn định trong năm 2023.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại