Cóc con bé nhỏ chết oan vì trong mắt chỉ đề phòng rắn độc!

Gabe |

Cuộc rượt đuổi gay cấn giữa rắn hổ mang rừng rậm và chú cóc bé nhỏ kết thúc mà không bên nào đạt được niềm vui cuối cùng!

Rắn hổ mang rừng rậm được coi là động vật bản địa tại châu Phi, chúng sinh sống chủ yếu ở phía Tây và miền Trung của lục địa này. Cũng giống như những người họ hàng của mình, rắn hổ mang rừng rậm có nọc độc chết người, nếu bị cắn, nạn nhân sẽ tử vong chỉ sao 30-120 phút kể từ lúc gặp nạn.

Nhưng không chỉ có vậy, chúng còn là loài có chiều dài cơ thể lớn nhất trong họ rắn hổ mang thực sự. Người ta từng ghi nhận con dài nhất lên đến 3,1m!

Cóc con bé nhỏ chết oan vì trong mắt chỉ đề phòng rắn độc! - Ảnh 1.

Rắn hổ mang rừng rậm. Hình minh họa. Ảnh: Africanreptiles-venom.co.za

Mặc dù thích nghi với điều kiện môi trường trong rừng rậm và xa van ẩm ướt, tuy nhiên, điều giúp hổ mang đen (tên gọi khác) có thể được liệt vào danh sách những động vật săn mồi nguy hiểm nhất lại là khả năng bơi lội cực giỏi.

Chúng thích nghi tốt với môi trường nước đến nỗi còn được xem xét như 1 loài bán thủy sinh! Điều này khiến con mồi của hổ mang rừng rậm dù chạy đi đâu cũng khó thoát.

Xem video:

Cóc con bé nhỏ chết oan vì trong mắt chỉ đề phòng rắn độc! Kênh Smithsonian Channel

Chú cóc nhỏ đã cố gắng hết sức để chạy thoát khỏi răng nanh rắn độc, tuy nhiên, vào lúc tưởng chừng sắp thành công thì bất ngờ đã xảy ra!

Một con cóc khác to hơn gấp 4-5 lần nạn nhân lao tới, nó nhanh đến nỗi con cóc nhỏ không có chút cơ hội phản kháng nào. Điều này khiến cho cả 2 "nhân vật chính" ban đầu đều gặp kết cục không mong muốn. Nạn nhân thì chết oan, kẻ đi săn thì tay trắng ra về!

Nguồn: Smithsonian Channel, khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại