Cố vấn quân sự Mỹ và đồng minh tại Syria bị ‘lực lượng bí ẩn’ tấn công trong đêm tối

Nguyễn Tiến |

Cố vấn quân sự Mỹ và các tay súng đồng minh bị “lực lượng thù địch chưa rõ danh tính” bất ngờ tấn công vào tối 21/6 tại khu vực phía tây nam Syria, theo đại diện của liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu.

Phát ngôn viên của liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu cho biết lực lượng Mỹ tại Syria bị tấn công bởi “lực lượng thù địch chưa rõ danh tính”. Vị trí xảy ra vụ tấn công nằm gần khu vực căn cứ quân sự al-Tanf của Mỹ, nằm ở phía tây nam Syria.

“Các tay súng Maghawir al-Thowra và cố vấn liên minh trong khu vực ngừng bắn gần al-Tanf bị tấn công bởi lực lượng thù địch chưa rõ danh tính ở khu vực ngay bên ngoài vùng ngừng bắn vào tối 21/6”, đại diện của liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu trả lời Sputnik trong email.

Theo phát ngôn viên này, khi xảy ra vụ tấn công nói trên, các cố vấn liên minh và các tay súng Maghawir al-Thowra bắn trả để tự vệ. Các đại diện của lực lượng liên minh do Mỹ dẫn đầu lập tức liên lạc với đại diện quân đội Nga tại Syria để thông báo về vụ việc.

Vụ tấn công này xảy ra chỉ 1 ngày sau khi liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu không kích vào các vị trí của quân dội Syria ở phía tây tỉnh Homs, theo thông tin của hãng thông tấn nhà nước Syria SANA. Vụ tấn công bất ngờ này khiến 1 sỹ quan Syria chết và một số quân nhân Syria khác bị thương.

Liên minh do Mỹ dẫn đầu nhiều lần không kích các mục tiêu của nhóm khủng bố IS tại Syria kể từ năm 2014, tuy nhiên các chiến dịch của liên minh này chưa hề nhận được sự chấp thuận từ chính quyền Syria lẫn Liên Hợp Quốc. Hiện tại, có khoảng 2.000 lính Mỹ được triển khai tại Syria.

Video: Lính thủy đánh bộ Mỹ pháo kích mục tiêu tại Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại