Cố vấn cấp cao của Trump: Chính quyền Obama trừng phạt Nga hòng trói buộc Trump

Linh Nguyễn |

Theo CNN, bà Kellyanne Conway bày tỏ nghi ngại về động cơ chính trị thực sự của tổng thống Obama đối với tổng thống đắc cử Trump sau khi Nhà Trắng ban hành lệnh trừng phạt với Nga.

Bà Kellyanne Conway là cựu trưởng ban tranh cử của Trump và sẽ trở thành cố vấn cho ông trong Nhà Trắng.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình "OutFront" của CNN, bà Conway dẫn lời một bài báo từ New York Times rằng Tổng thống Barack Obama đang cố gắng "đóng hộp" người kế nhiệm bằng cách áp đặt lệnh trừng phạt với Nga khi nhiệm kỳ của ông chỉ còn vài tuần nữa.

Lệnh trừng phạt này nhắm vào việc Nga được cho là đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua.

Trả lời CNN, bà Conway cho biết ngay cả những người cùng quan điểm với Tổng thống Obama cũng nói rằng một phần lý do đằng sau động thái này là để "trói buộc" Tổng thống đắc cử Trump.

"Thật không hay nếu chính trị lại là yếu tố thúc đẩy hành động này. Chúng tôi không khỏi nghĩ rằng điều đó thường đúng."

Bà nói thêm: "Trong nền dân chủ như hiện nay thì đây không thực sự là cuộc chuyển giao quyền lực trong hòa bình."

Không chỉ vậy, vị cố vấn cấp cao của Trump còn nhận định sự tập trung vào khả năng Nga có liên quan đến vụ đảng Dân chủ bị tấn công tin tặc chính là động thái đánh lạc hướng.

"Suốt cuộc bầu cử chúng ta chỉ nghe thấy toàn là 'Nga, Nga, Nga,'", bà Conway nói. "Kể từ đó dấy lên cơn sốt buộc tội và ám chỉ bóng gió".

Conway còn cho rằng, bà Clinton thua cuộc là bởi chiến lược vận động tranh cử thất bại chứ không phải lỗi của vụ tấn công tin tặc.

"Tôi không nghĩ là Vladimir Putin lại ngăn cản bà ấy chạy đua ở Pennsylvania, Wisconsin và Michigan," bà Conway cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại