Có thể tung đòn chí mạng vào tàu sân bay Mỹ, TQ đã có trong tay vũ khí thay đổi cuộc chơi?

Vy Lam |

Giới chuyên gia nhận định, mục đích của Bắc Kinh khi phát triển máy bay ném bom mới là phá vỡ lợi thế quân sự của Mỹ ở tây Thái Bình Dương.

Theo Đài truyền hình Trung Quốc CCTV, máy bay ném bom tàng hình siêu thanh H-20 của Trung Quốc đang đạt được "bước tiến lớn". Giới chuyên gia quân sự dự đoán, nó có thể sớm thực hiện chuyến bay đầu tiên.

H-20 được phát triển trong bối cảnh Không quân Trung Quốc (PLAAF) đang tăng cường các chiến dịch ném bom – dùng máy bay chiến đấu tấn công các mục tiêu trên bộ/biển – và mở rộng chương trình nâng cấp quân sự do căng thẳng gia tăng giữa Mỹ-Trung trong các vấn đề chiến lược, an ninh và thương mại.

Theo tờ SCMP (Hong Kong), một khi được đưa vào biên chế, H-20 có thể trở thành vũ khí thay đổi cuộc chơi đối với Trung Quốc do nó sẽ có khả năng tấn công các tàu sân bay hạt nhân của Mỹ.

Biết gì về H-20?

Dường như H-20 được Trung Quốc phát triển từ đầu những năm 2000 nhưng phải tới năm 2016 mới được Quân đội Trung Quốc (PLA) công bố.

Hong-20 (H-20) là máy bay tàng hình với khối lượng cất cánh tối đa 200 tấn. Nó mang được vũ khí hạt nhân, dự kiến có thể bay ở tốc độ siêu thanh, và có khả năng triển khai 4 tên lửa hành trình siêu thanh hoặc tàng hình mạnh.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ về các chương trình phát triển quân sự của Trung Quốc hồi tháng 8 năm nay, phạm vi hành trình của H-20 ước tính sẽ lớn hơn 8.500km. Tuy nhiên, theo các chuyên gia quân sự, mức này có thể lớn hơn 12.000km, đặt Hawaii trong tầm ngắm.

Có thể tung đòn chí mạng vào tàu sân bay Mỹ, TQ đã có trong tay vũ khí thay đổi cuộc chơi? - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là máy bay ném bom H-20 của Trung Quốc. Ảnh: Task and Purpose

Bản sao của B-2?

Thiết kế máy bay ném bom thế hệ mới của Trung Quốc có nhiều điểm tương tự với máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Không quân Mỹ và máy bay chiến đấu không người lái X-47B của hãng Northrop Grumman.

Máy bay ném bom chiến lược hạng nặng B-2 có thể triển khai cả vũ khí thông thường và vũ khí nhiệt hạch, như bom hạt nhân 161.100 kg. Nó cũng có thể thực hiện các nhiệm vụ tấn công ở độ cao lên tới 15.200m và có tầm hoạt động hơn 6.000 hải lý (khi không tiếp dầu) hoặc hơn 10.000 hải lý (nếu tiếp dầu trên không).

Có thể tung đòn chí mạng vào tàu sân bay Mỹ, TQ đã có trong tay vũ khí thay đổi cuộc chơi? - Ảnh 2.

H-20 là bản sao của máy bay ném bom tàng hình B-2? Ảnh: Business Insider UK

Tại sao cần lo sợ H-20?

Theo SCMP, Trung Quốc cần có một mẫu máy bay ném bom chiến lược tầm xa để không quân nước này có thể tấn công xa hơn vào Thái Bình Dương.

PLAAF yêu cầu những chiếc máy bay ném bom này cần có khả năng mang được 10 tấn đạn dược không-đối-đất, có tầm hoạt động tối thiểu 8.000km (khi không tiếp dầu trên không).

Máy bay ném bom chiến lược tầm xa sẽ mang lại cho Trung Quốc khả năng xuyên thủng "chuỗi đảo thứ hai" – các hòn đảo nằm xa về phía đông Thái Bình Dương, trong đó có đảo Guam của Mỹ.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng, nếu Trung Quốc có thể tấn công chuỗi đảo thứ hai, nước này có thể ngăn các lực lượng quân đội nước ngoài can thiệp trong trường hợp xảy ra khủng hoảng hoặc xung đột.

Giới chuyên gia nhận định, mục đích của Bắc Kinh khi phát triển máy bay ném bom mới là phá vỡ lợi thế quân sự của Mỹ ở tây Thái Bình Dương. Những chuyên gia này đồng thời dự đoán H-20 có thể được Trung Quốc đưa vào biên chế trong năm 2025.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại