Cơ sở để Việt Nam làm nên kỳ tích ở vòng loại World Cup 2022

Tiểu Mã (Ảnh: Đông Anh) |

Theo FOX Sports Asia, Việt Nam có thể tiến xa ở vòng loại World Cup 2022 nhờ đứng ở nhóm hạt giống số 2.

Tờ FOX Sports Asia vừa có bài viết nói về thể thức thức thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vừa được LĐBĐ châu Á (AFC) công bố.

Theo đó, chỉ còn vài tuần nữa, các đội bóng từ khắp nơi trên thế giới sẽ bắt đầu hành trình chinh phục tấm vé dự VCK World Cup 2022. Khu vực châu Á sẽ gồm tổng cộng 46 đội tuyển cạnh tranh thông qua tổng cộng 5 vòng đấu loại để tìm ra 5 suất tiến vào VCK.

Ở vòng sơ loại sẽ gồm 2 vòng đấu dành cho 12 đội có thứ hạng FIFA thấp nhất khu vực châu Á. Từ 12 đội này sẽ chọn ra 6 đội đi tiếp để cạnh tranh với 34 đội còn lại ở vòng loại thứ hai.

Vòng sơ loại sẽ bao gồm các đội bóng Đông Nam Á là Malaysia, Campuchia, Lào, Brunei và Timor Leste.

Đến vòng loại thứ hai, sự cạnh tranh sẽ bắt đầu khốc liệt. Vòng này bao gồm 40 đội tuyển được chia thành các nhóm hạt giống căn cứ vào BXH FIFA. Bốn nhóm hạt giống được chia ra thành 8 bảng (mỗi bảng 5 đội). Các đội thi đấu theo thể lực đá vòng tròn tính điểm.

Hiện tại, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Qatar và UAE được xếp vào nhóm hạt giống thứ nhất trong khi Syria, Uzbekistan, Li-băng và Oman tạo thành nhóm hạt giống thứ 2.

Cơ sở để Việt Nam làm nên kỳ tích ở vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 1.

Việt Nam có nhiều cơ hội nằm trong nhóm hạt giống số 2 khi bốc thăm vòng loại World Cup.

Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan và Philippines xếp nhóm hạt giống số 3. Trong khi đó, ĐT Việt Nam sẽ được xếp vào nhóm hạt giống số 2 hoặc 3 trước khi vòng loại thứ hai bắt đầu.

Hiện Myanmar vẫn là đại diện duy nhất của Đông Nam Á trong nhóm 4. Tuy nhiên, họ có thể sẽ góp mặt cùng Indonesia và Singapore, những đội sẽ lấp đầy các khoảng trống còn lại trong nhóm 4 hoặc 5.

Với thể thức như vậy, tờ FOX Sports Asia dự đoán: "Nếu mọi thứ vẫn như cũ trước lễ bốc thăm vòng thứ hai, Việt Nam sẽ đứng ở nhóm hạt giống cao hơn mọi đội bóng Đông Nam Á khác. Trong khi đó, Indonesia và Singapore thậm chí có thể rơi xuống nhóm hạt giống cuối cùng".

Cơ sở để Việt Nam làm nên kỳ tích ở vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 2.

Việt Nam hiện đang xếp hạng 99 FIFA và đứng thứ 16 châu Á.

Ở BXH mới nhất nhất của FIFA, Việt Nam đứng hạng 99 thế giới và hạng 16 của châu Á. Như vậy, nếu như kịch bản diễn ra theo như dự đoán của FOX Sports Asia, khi Việt Nam giữ nguyên thứ hạng này thì chúng ta sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2 khi bốc thăm vòng loại World Cup 2022.

Điều này cũng sẽ có thể giúp ĐT Việt Nam tránh được một số đối thủ mạnh ở châu lục và tăng thêm cơ hội để lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào chơi vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại