Cơ quan Trung Quốc xin lỗi vụ "hành" doanh nghiệp suốt nửa năm

Thủy Thu |

Ngày 18/4, lãnh đạo Cục Thương hiệu Trung Quốc đã gửi lời xin lỗi dư luận nước này do việc làm tắc trách đã bị báo chí phản ánh trước đó.

Theo tờ Thời báo Kinh Hoa, truyền thông Trung Quốc thời gian qua xôn xao với thông tin về tình trạng các doanh nghiệp nước này suốt nửa năm qua không nhận được giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu vì lý do... hết giấy.

Đến hôm thứ Hai (18/4), Cục trưởng Cục Thương hiệu thuộc Tổng cục Công thương Trung Quốc Hứa Thụy Biểu đã trả lời phỏng vấn báo chí giải đáp về vấn đề này.

Ông Hứa thừa nhận, Cục Thương hiệu đã không kịp thời nắm bắt và xử lý sự việc sau khi xảy ra.

"Vụ việc lần này không đáng để xảy ra, dư luận xã hội và truyền thông Trung Quốc đã có rất nhiều ý kiến phê bình. Chúng tôi thành thực nhận lỗi."

Ông này cho biết: "Cục Thương hiệu đã thực hiện chính sách mới, đảm bảo đến trước cuối tháng 5, toàn bộ số lượng đơn đăng ký chứng nhận còn tồn đọng sẽ được giải quyết.

Ngoài ra, thủ tục đăng ký cũng sẽ được thay đổi tích cực, doanh nghiệp có thể nhận kết quả ngay sau khi đăng ký."

Hiện cục này đã in được 632.410 bản giấy chứng nhận và gửi đến tay khách hàng 231.624 bản, Kinh Hoa cho hay.

Theo Hứa Thụy Biểu, trước đây thời gian giải quyết thủ tục đăng ký thông thường kéo dài từ 1 đến 3 tháng, những thủ tục liên quan đến nhiều bên như chuyển nhượng hay thay đổi tên thương hiệu sẽ mất thời gian hơn.

Đặc biệt, những thương hiệu không qua đăng ký cũng vẫn có thể được sử dụng nhưng không được pháp luật Trung Quốc bảo hộ.

Do đó, Cục này đang tiến hành cải cách tích cực, đơn giản hóa các thủ tục, xúc tiến quản lý thông tin khách hàng bằng hệ thống kỹ thuật hiện đại.

Vụ "hết giấy" của Cục thương hiệu Trung Quốc bị chỉ trích là làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thương mại của tất cả các doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Tổng cục Công thương Trung Quốc, tính đến tháng 2/2015, số doanh nghiệp thực đăng ký hoạt động trên thị trường nước này là 70.791.000.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại