Nhân viên cơ quan LHQ nghi liên quan tới vụ tấn công 7/10: Hàng loạt nước ngừng viện trợ, Israel tuyên bố gắt

Thi Anh |

Một số nhân viên của cơ quan Liên Hợp Quốc UNWRA bị cáo buộc tham gia vào cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas.

Bộ trưởng Ngoại giao Israel, ông Israel Katz phát biểu trước báo giới. Ảnh: Thierry Monasse/Getty Images

Bộ trưởng Ngoại giao Israel, ông Israel Katz phát biểu trước báo giới. Ảnh: Thierry Monasse/Getty Images

Mỹ, Canada, Australia, Italy tuyên bố ngừng viện trợ cho UNRWA

Mới đây, Israel đã lên tiếng cáo buộc một số nhân viên thuộc UNRWA - Cơ quan của Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine - tham gia vào cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas nhằm vào Israel. UNRWA đã quyết định sa thải những nhân viên bị tình nghi có liên quan tới vụ việc nói trên. 

Ngay sau đó, Mỹ - nhà tài trợ lớn nhất cho cơ quan này - đã tuyên bố tạm ngừng viện trợ. 

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ "vô cùng lo lắng" trước những cáo buộc chống lại các nhân viên UNRWA và đã tạm thời tạm dừng tài trợ bổ sung cho cơ quan này. Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất cho cơ quan này, cung cấp cho cơ quan này 340 triệu USD vào năm 2022 và hàng trăm triệu USD vào năm 2023.

Stéphane Dujarric, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres, cho biết một cuộc đánh giá độc lập "khẩn cấp và toàn diện" về cơ quan này sẽ được tiến hành.

Tính đến thời điểm này, chỉ vài giờ đồng hồ sau khi Mỹ tuyên bố ngừng tài trợ, Australia, Canada và Italy cũng đã đưa ra quyết định tương tự. 

Theo thông tin từ Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong, Australia đang "tạm thời" dừng "việc giải ngân khoản tài trợ gần đây" cho UNRWA và bày tỏ sự quan ngại về cáo buộc hiện tại.

Bà Wong cho biết thêm rằng: "Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân Gaza và nỗ lực cung cấp hỗ trợ nhân đạo", đồng thời nhắc lại lời kêu gọi của Canberra về việc "dân thường phải được bảo vệ và được tiếp cận viện trợ nhân đạo".

Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc tế Canada, Ahmed Hussen, đã đưa ra thông báo vào cuối ngày 26/1 (giờ địa phương) trên X.

"Canada lên án vụ tấn công vào Israel ngày 7/10. Tôi vô cùng lo lắng trước những cáo buộc liên quan đến một số nhân viên UNRWA", ông Ahmed Hussen đăng trên X, "Tôi đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao Canada tạm dừng mọi khoản tài trợ bổ sung cho UNRWA để chờ kết quả điều tra".

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Italy, ông Antonio Tajani, cũng xác nhận trên X rằng Italy đã đình chỉ tài trợ cho UNRWA, đồng thời nói thêm "chúng tôi cam kết cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân Palestine và bảo vệ an ninh của Israel".

Israel sẽ không để UNRWA hoạt động?

CNN dẫn đề xuất của Ngoại trưởng Israel - ông Israel Katz cho biết, Israel sẽ tìm cách ngăn chặn, không để cho UNRWA hoạt động ở Gaza sau cuộc xung đột. Ông Katz nói rằng cơ quan này "sẽ không còn là một phần của ngày sau". 

Đăng trên X, ông Katz bày tỏ khen ngợi trước quyết định ngừng tài trợ cho UNRWA của chính phủ Mỹ. Ông Katz cho rằng UNRWA không phải là giải pháp cho tình trạng xung đột và tị nạn. 

Theo CNN, mối quan hệ của Israel với Liên Hợp Quốc đã xấu đi trong những tháng gần đây, sau khi các quan chức cấp cao của tổ chức này liên tục lên án cách tiếp cận quân sự của nước này đối với cuộc chiến ở Gaza.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã có cáo buộc chống lại 12 nhân viên. UNRWA có 13.000 nhân viên ở Gaza, hầu hết đều là người Palestine, từ giáo viên trong các trường học mà cơ quan này điều hành đến bác sĩ, nhân viên y tế và nhân viên cứu trợ.

UNRWA được thành lập để chăm sóc cho hàng triệu người Palestine trên khắp Trung Đông mà gia đình họ phải chạy trốn hoặc bị buộc phải rời bỏ nhà cửa, tài sản. Chính quyền Trump đã đình chỉ tài trợ cho cơ quan này vào năm 2018, nhưng Tổng thống Joe Biden đã khôi phục lại khoản tài trợ này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại