Có phải tên lửa Triều Tiên đã bắn rơi chiến đấu cơ Quân đội Syria?

Sao Đỏ |

Quân đội Chính phủ Syria đã rất nhiều lần bị dính đòn "gậy ông đập lưng ông" vì để vũ khí rơi vào tay phiến quân nổi dậy.

Lực lượng phiến quân chống chính phủ Syria vừa khoe chiến công bắn hạ một máy bay huấn luyện phản lực L-39 được huy động tham gia nhiệm vụ ném bom tấn công mặt đất. Tuy nhiên chi tiết gây chú ý lại nằm ở loại vũ khí được sử dụng, ngoài thông tin cho rằng đó là Strela 2 thì nguồn tin khác lại thông báo rằng vũ khí đó có xuất xứ từ một quốc gia Đông Bắc Á.

Syria và Triều Tiên là hai quốc gia có mối quan hệ hợp tác quốc phòng rất chặt chẽ, chuyên gia quân sự Triều Tiên đóng vai trò quan trọng trong việc huấn luyện lính Syria. Bên cạnh đó, Bình Nhưỡng còn cung cấp cho Damascus rất nhiều vũ khí từ súng bộ binh, tên lửa chống tăng, tên lửa phòng không, cho tới nâng cấp các phương tiện, khí tài đã cũ.

Trong giai đoạn đầu những năm 2000, Triều Tiên đã bán cho Syria khoảng 600 tên lửa phòng không vác vai loại HT-16PGJ, đáng tiếc là số vũ khí này không phát huy hiệu quả trên chiến trường vì phiến quân không có máy bay, chúng bị bỏ lại sau những lần triệt thoái rồi đáng buồn là lại được chính phe nổi dậy dùng để chống lại chiến đấu cơ của quân chính phủ.

Có phải tên lửa Triều Tiên đã bắn rơi chiến đấu cơ Quân đội Syria? - Ảnh 1.

Tên lửa phòng không vác vai HT-16PGJ được Triều Tiên cung cấp cho Syria

Nguồn gốc của tên lửa HT-16PGJ được cho là sao chép từ nguyên mẫu 9K38 Igla (SA-18) của Liên Xô. Tuy nhiên tên lửa của Triều Tiên bị nhận xét là không bằng bản gốc vì công nghệ chế tạo đầu dò hồng ngoại, pin nhiệt, hay khả năng đối phó lại mồi bẫy trên hỏa tiễn của Bình Nhưỡng không thể sánh với Moskva.

Thông số kỹ chiến thuật cụ thể của HT-16PGJ chưa lần nào được công bố rõ ràng, vì vậy nó vẫn là một vũ khí được bao quanh bởi một lớp màn bí ẩn nhưng chắc chắn là tính năng của nó vượt trội loại 9K32 Strela-2 (SA-7) truyền thống.

HT-16PGJ đang là tên lửa phòng không vác vai chủ lực, dùng để vũ trang cho các đơn vị phòng không tầm thấp của Quân đội nhân dân Triều Tiên, thậm chí còn được gắn lên cả xe tăng Pokpung-ho IV và xe thiết giáp do nước này chế tạo.

Có phải tên lửa Triều Tiên đã bắn rơi chiến đấu cơ Quân đội Syria? - Ảnh 2.

Tên lửa phòng không vác vai HT-16PGJ do Triều Tiên sản xuất trong tay một chiến binh nổi dậy, nó được cho là phương tiện bắn hạ chiếc L-39 của Quân đội Syria

Mặc dù HT-16PGJ không phải là một vũ khí hiện đại tuy nhiên nó vẫn thừa khả năng bắn hạ các loại chiến đấu cơ cũ kỹ của Quân đội Syria như Su-22, MiG-21 và đặc biệt là một chiếc máy bay huấn luyện có tốc độ chậm, thiếu các thiết bị phòng vệ, buộc phải hạ độ cao xuống rất thấp để công kích mục tiêu mặt đất như L-39.

Ngoài HT-16PGJ, trong tay phiến quân còn có cả loại tên lửa vác vai FN-6 do Trung Quốc sản xuất, nó cũng đã bắn hạ khá nhiều trực thăng của Quân đội chính phủ Syria.

Nhưng trên hết, việc bỏ chạy mà không tiêu hủy vũ khí cho thấy tinh thần chiến đấu của binh lính Syria là rất đáng chê trách, họ đã phải thường xuyên lĩnh đòn "gậy ông đập lưng ông" từ chính hành động vô kỷ luật của mình.

Máy bay huấn luyện L-39C của Không quân Syria trong một phi vụ ném bom tấn công vào vị trí của phiến quân tại thành phố Aleppo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại