Cô nàng 9X sắp cưới với quan điểm “chụp ảnh cưới là hành xác, để tiền đi du lịch thích hơn”

Minh Anh |

Lãng phí, tốn kém và hành xác mình cả ngày ngoài trời là nhận xét của cô nàng 9X về việc các cặp đôi cô dâu chú rể chụp cả album ảnh cưới.

Chụp ảnh cưới là một trong những khâu hết sức quan trọng của mỗi đám cưới, vì vậy mà các cặp đôi cô dâu chú rể luôn ấp ủ những ý tưởng độc đáo để có một bộ ảnh để đời.

Nhất là cô dâu, luôn háo hức với việc được mặc trên mình chiếc váy cưới tinh khôi, hóa thân thành những nàng công chúa xinh đẹp, lộng lẫy, tạo dáng bên chú rể.

Khi nghe tin cặp đôi sắp cưới, ai nấy đều mong ngóng được chiêm ngưỡng những bức ảnh cưới tuyệt đẹp. Điều đó lại càng thôi thúc hơn việc cô dâu chú rể cố gắng chi cả chục triệu, thậm chí cả trăm triệu để có một bộ ảnh như ý ở những nơi đẹp như trong tranh.

Thế nhưng, sau khi đi chụp về thì có vẻ mọi thứ không như trong tưởng tượng.

Người kêu mệt, người kêu cười mỏi cả miệng, đi lại mỏi cả chân, cả người, làm nhanh cho xong thủ tục… Hay nhiều cặp đôi sau khi cưới xong chẳng bao giờ sờ tới album ảnh cưới, vứt ở xó xỉnh nào đến mốc meo cũng không hay.

Bụi bẩn, mạng nhện giăng đầy khung ảnh có khi cũng lười không muốn lau chùi. Đúng là hành xác mà chẳng được gì...

Rút kinh nghiệm từ những người đi trước, đặc biệt là từ chính người chị gái của mình, cô nàng 9X Hồng Thơm có kế hoạch cưới vào đầu năm tới chia sẻ với hội 500 chị em trên một diễn đàn tâm sự rằng: “Mình nghĩ không cần thiết chụp album ảnh cưới, chỉ cần một vài cái kỉ niệm là được”.

Theo cô, tiền để dành đi du lịch thích hơn.

Cô nàng 9X sắp cưới với quan điểm “chụp ảnh cưới là hành xác, để tiền đi du lịch thích hơn” - Ảnh 1.

Chụp album ảnh cưới không còn là xu hướng của các cặp đôi.

“Mọi người nói chụp ảnh để giữ làm kỉ niệm, mình thấy không đúng lắm, kỉ niệm thì chụp một vài kiểu là được và kỉ niệm nó nằm ở cả một giai đoạn, từ lúc mới yêu nhau chứ không hẳn là chỉ 1, 2 buổi chụp ảnh”, Thơm quan niệm.

Với suy nghĩ đó, Hồng Thơm chia sẻ cô sẽ chỉ chụp 2 tấm ảnh lớn và khoảng 3-4 tấm ảnh nhỏ làm khung treo trong phòng cưới. Đồng thời lên kế hoạch sẽ đi du lịch Thái Lan sau khi cưới xin xong xuôi.

Theo cô gái trẻ này, trong cuộc sống vốn có rất nhiều những khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa, còn hơn cả chụp ảnh cưới: “Đó là những khi đi chơi, đi du lịch, hẹn hò, dạo phố cùng nhau, hay đơn giản chỉ là cùng nhau nấu một bữa cơm… “.

Và nếu tự chụp mà thấy đẹp thì có thể tự chỉnh sửa, in ghép treo phòng, mỗi lần nhìn đều gợi nhớ đến một kỉ niệm khác nhau. Như thế hay hơn là hành nhau đi cả ngày ngoài trời nắng gió.

Thơm tâm sự, mới đầu khi chia sẻ ý định chỉ chụp một vài tấm ảnh cưới chứ không chụp cả album như mọi người, chồng sắp cưới của cô tỏ vẻ không đồng ý vì sợ cô thiệt thòi và tủi thân, không được bằng bạn bằng bè.

Tuy nhiên, sau khi nghe cô dãy bày nỗi niềm và phân tích thì cũng gật đầu chấp thuận.

Cô nàng 9X sắp cưới với quan điểm “chụp ảnh cưới là hành xác, để tiền đi du lịch thích hơn” - Ảnh 2.

Chân dung cô gái trẻ gây sốt với quan điểm không chụp album ảnh cưới.

Ngay sau khi quan điểm này được đưa ra, không chỉ 500 mà hàng nghìn chị em trên diễn đàn mạng xã hội rầm rầm vào like ủng hộ.

Đa số là các chị em đã lập gia đình, tỏ ra hối tiếc vì trước đó đã chụp một bộ ảnh khá tốn tiền, lãng phí.

“Kinh nghiệm gần 4 năm là chẳng cần album, có lôi ra xem đâu, vứt đi mấy triệu bạc các chị em ạ”, Đỗ Sâm nói.

Cùng quan điểm, Hồng Phượng cho rằng, quyết định không chụp album ảnh cưới là “quá chuẩn”: “Khi cưới cứ đua đòi đi chụp cho hoành tráng vào.

Về nào là album to rồi nhỏ, video các kiểu, giờ để xó chẳng đụng đến. Treo mỗi mấy cái ảnh to. Chị bạn mình còn kinh hoàng hơn là lấy album ra dỗ con, nó xé cho toe toét, cháo sữa đổ lên cả mặt bố mẹ”.

"Tiền chụp ảnh cưới để vợ chồng hưởng thụ làm việc khác, để phòng lúc bệnh tật, chăm lo cho con cái. Sau này bận trăm công nghìn việc, thời gian đâu mà ngắm?

Đợi đến lúc già ngắm lại khéo lại thấy tủi thân vì ngày đó sao không làm thế này thế kia? Mà lúc đó liệu có còn album?

Vợ chồng mình chỉ chụp đúng 3 kiểu phóng đẹp cho 2 bên bố mẹ và 1 phòng ngủ của vợ chồng nên tổng chi phí cho chụp ảnh, thuê quần áo cho cả mình, cả đội bê tráp, thuê trang điểm 3 lần cho mình, cho mẹ 3 lần hết chỉ 3 triệu”, Minh Tâm phân tích.

Cô nàng 9X sắp cưới với quan điểm “chụp ảnh cưới là hành xác, để tiền đi du lịch thích hơn” - Ảnh 3.

Với cặp đôi này, cuộc sống có nhiều khoảnh khắc đẹp không riêng gì chỉ có ảnh cưới.

Tuy nhiên, cũng có một số lời khuyên cho rằng, các cặp đôi nên chụp ảnh cưới vì cưới là việc cả đời, đời người con gái chỉ mặc váy cưới một lần thôi, làm gì cũng trọn vẹn một chút sau này đỡ tiếc.

Còn du lịch thì vẫn cứ đi, thậm chí một năm có thể đi mấy lần. Hơn nữa, đàn ông ngoại trừ album ảnh cưới ra họ không có đủ kiên nhẫn để chụp thêm bất cứ lần nào nữa.

Hoàng Lâm Trang phân tích: “Bây giờ có nhiều nhiếp ảnh gia chụp ảnh rất đẹp, mà gói chụp chỉ giao động từ 4-7 triệu là có 1 album cùng 2 ảnh phóng đẹp lung linh, đi kèm là các gói khuyến mại như áo dài, váy cưới, vest, make up... , mà nếu chỉ chụp ảnh phóng sẽ không có gói khuyến mại này.

Hơn nữa chụp ảnh phóng sẽ giao động trong khoảng 2-3 triệu thì ảnh mới gọi là đẹp tương đối.

Và chụp ảnh phóng chỉ chụp trong studio nên góc máy sẽ không đẹp, người chụp cũng không đầu tư chiều sâu về ý tưởng cho cô dâu chú rể nhiều.

Sau này, còn phải mất tiền thuê make up, thuê váy cưới, áo dài cô dâu, đỡ tráp..., tính đi tính lại cũng bằng nhau mà không có album luôn”.

Chính vì thế, cô nàng này đưa ra lời khuyên trước khi đưa ra quyết định cuối cùng thì nên tham khảo một số gói chụp ảnh cưới xem sao.

Chụp ảnh cưới như thế nào, ở đâu phụ thuộc nhiều vào điều kiện kinh tế của cặp đôi cô dâu chú rể. Ai cũng muốn có những bức ảnh lưu lại làm kỉ niệm một thời để sau này có dịp nhìn ngắm lại.

Vì thế, vừa chụp cả album ảnh cưới vừa đi du lịch tuần trăng mật có lẽ vẫn sẽ là lựa chọn của không ít người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại