Cô nàng 8x đưa thời trang Việt "đua tranh" cùng thế giới

Như Thủy - Hà Kiều |

29 tuổi và bây giờ nhà thiết kế trẻ Anna Võ đã có trong tay 3 tấm bằng đại học danh tiếng thế giới, sớm định danh trong làng thời trang trong nước và quốc tế.

Gặp Anna Võ trong một sự kiện thời trang quốc tế mới đây tại sự kiện VietNam Designer Fashion Week 2016 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi có chút bất ngờ về phong thái đĩnh đạc về cô bé nay chỉ mới bước sang tuổi 29.

Đứng trước những “cây đa, cây đề” của làng thời trang Việt và quốc tế, Anna Võ vẫn luôn giữ được khí chất mạnh mẽ của người phụ nữ Việt Nam hiện đại với phần trình diễn trang phục do chính Anna Võ thiết kế đã để lại một ấn tượng mạnh trong mắt người xem.

Học để khơi nguồn đam mê…

Anna Võ (hay Urban Chic Anna Võ) có họ và tên thật là Võ Ngọc Thùy Anh, sinh năm 1987. Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình nổi tiếng về thời trang.

Mẹ Anna Võ là Nhà thiết kế Thúy Nga Design – một tên tuổi thân thuộc trong ngành thời trang nước nhà với các mẫu thiết kế dành cho chính khách Việt Nam hơn 20 năm nay.

Từ nhỏ Anna Võ đã được làm quen và học hỏi từ mẹ. Lên 5 tuổi, Anna Võ đã có thể tự cầm kim và may lên những đường chỉ cơ bản cho khung một bộ quần áo.

Đến năm 12 tuổi, cô đã có thể tự may cho mình những bộ trang phục hoàn thiện thay mẹ. Gia đình chính là nền tảng để Anna Võ tiến sâu vào ngành thời trang đang rộng mở.

Anna Võ từng chia sẻ: Mẹ của cô là một nhà thiết kế nổi tiếng trong nước, mẫu mã trang phục luôn được đánh giá rất cao. Nhưng cô không bao giờ an phận với những gì mình đang có.


Chân dung Nhà thiết kế thời trang 8X Anna Võ

Chân dung Nhà thiết kế thời trang 8X Anna Võ

Cô muốn học tập, phát triển và hiểu biết nhiều hơn. Từ quan niệm “học thầy không tày học bạn” đã hướng cho Anna Võ vươn tới những mơ ước ngay từ nhỏ.

14 tuổi cô có điều kiện ra nước ngoài học. Nghề đầu Anna Võ chọn học không phải là về ngành thời trang mà chính là học về ngành kinh tế.

Dần dà, Anna Võ lần lượt hoàn thành các khóa học Kinh tế của Đại học Oxford (Vương quốcAnh), rồi bằng tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học San Diego (Hoa Kỳ), và cuối cùng là “ẵm” luôn tấm bằng thời trang danh giá ở Viện thiết kế thời trang Instituto Marangoni (Italy).

“Tôi nghĩ, mình học nền kinh tế của nước họ để hiểu được cách họ nhìn nhận về sự phát triển của xã hội, về sự tân tiến trong cuộc sống. Kinh tế có phát triển thì mới kéo theo các nghành nghề khác phát triển trong đó có thời trang.

Khi chuyển đến học thời trang là bước cuối cùng trong con đường định hướng tương lai của tôi. Tại đây tôi học học ngành Master in Fashion Design & Accessories” – Anna Võ từng tâm sự.

Trải qua thời gian dài học tập ở nước ngoài Anna Võ luôn nghiệm được ra rất nhiều điều. Bên cạnh học tập trên trường lớp, cô còn học ngoài xã hội.

Và chính điều này đã giúp Anna Võ học hỏi nhiều hơn nữa để có thể cho ra những sản phẩm mang đặc trưng riêng của Việt sánh vai với các nước trên thế giới.

Học nước ngoài về Việt Nam cống hiến

“Đất lành chim đậu” mỗi mảnh đất là một cái duyên với nghề. Cái duyên ấy không chỉ ở tình yêu quê hương, gia đình, mà trên hết còn là trái tim tâm huyết với nghề.

Vì thế, cũng không lạ khi con người ta chỉ tìm những mảnh đất xa hoa, phù phiếm, nơi có nhiều điều kiện để phát triển phù hợp với đam mê của bản thân để làm ăn kinh doanh. Và đó chính là những đất nước giàu có, xa hoa, tráng lệ.

Thế nhưng, đối với cô bé Anna Võ, một cô gái trẻ tuổi đầy đam mê và nhiệt huyết thì không. Cô đi khắp các nước trên thế giới để học tập, tìm kiếm kinh nghiệm để rồi cô quyết định đem tài năng của mình, những thứ mình có được từ các nước bạn, về với Việt Nam.

Một phần vì cô yêu thích nơi đây, một phần cũng là vì muốn góp công sức nhỏ của mình cho ngành thời trang nước nhà.


Dù tốt nghiệp 3 trường đại học, nhưng Anna Võ vẫn muốn trở về Việt Nam cống hiến

Dù tốt nghiệp 3 trường đại học, nhưng Anna Võ vẫn muốn trở về Việt Nam cống hiến

Sau 10 năm học tập và làm việc ở nước ngoài mới đây, Anna Võ xuất hiện trong Vietnam Designer Fashion Week với phong cách thời trang sành điều và là tư cách nhà thiết kế khiến nhiều người bất ngờ.

Bởi đây là lần đầu tiên cô diện kiến tín đồ thời trang Việt Nam sau khoảng thời gian học tập tại nước ngoài.

Trái ngược với quan điểm của mẹ, học thời trang để về làm công việc thiết kế.

Nhưng cô lại mơ ước thành một nhà kinh doanh, chính vì vậy mà các của hàng thời trang bán những trang phục của chính cô thiêt kế lần lượt ra đời đầu tiên tại Sài Gòn sau đó là Hà Nội và các thành phố khác, với những thương hiệu mang tên riêng của mình.

Người ngoài cuộc cứ nghĩ khi về nước Anna sẽ có gia đình “chống lưng”, nhưng cha mẹ Anna Võ gần như đứng ngoài việc làm ăn của con gái.

Nhà thiết kế Thúy Nga và chồng chỉ hỗ trợ một phần mặt bằng không tính phí làm chỗ kinh doanh, còn lại 8X phải tự lo toan mọi thứ từ nhập nguyên liệu đến tuyển thợ, sản xuất…

Anna Võ táo bạo mang trang phục của mình bán ngược ra nước ngoài, những trang phục do chính tay cô thiết kế được rất nhiều tín đồ hâm hộ.

Cô mở cửa hàng ở hai kinh đô thời trang danh tiếng là Milan (Italy) và Boston (Mỹ). Nhiều khách hàng của cô là những người nổi tiếng như vợ chồng thượng nghị sĩ bang Boston - Barry Finegold, host chương trình truyền hình - Jeanie Mai.


Những trang phục thời trang của Anna Võ đã để lại một ấn tượng sâu sắc

Những trang phục thời trang của Anna Võ đã để lại một ấn tượng sâu sắc

Không chỉ là niềm đam mê kinh doanh mà mong muốn của cô còn muốn đem những gì mình học được, có được truyền đạt lại cho những thế hệ đi sau.

Thế hệ yêu thích ngành thời trang nhưng không có điều kiện đi học tập ở nước ngoài biết và cùng nhau đóng góp cho thời trang nước nhà để rồi những gì mình có được không bị ăn mòn bởi thời gian.

Hiện cô bé Anna Võ 8X này đang là giảng viên chuyên ngành Thiết kế thời trang tại 2 trường đại học quốc tế danh tiếng nhất nhì Việt Nam là Đại học RMIT và Đại hoc Hoa Sen.

“Tôi sang Mỹ học Marketing, sang Anh học Quản trị kinh doanh, sang Italy học tạo mẫu là để về Việt Nam phát triển sự nghiệp.

Đi qua nhiều thành phố thời trang của thế giới, tôi mong muốn Sài Gòn, Hà Nội… cũng sẽ gây ấn tượng với du khách bốn phương và trở thành những địa điểm mang đến cảm xúc tinh tế, thanh lịch, bừng sáng. Đó là đam mê của tôi” - Anna Võ chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại