Có một nỗi đau ở danh sách triệu tập U22 Việt Nam

Lập Trần |

Danh sách U22 Việt Nam được công bố và đó đều là những “Sao Mai” của bóng đá Việt Nam đương đại. Tuy nhiên, có một người đã phải nuốt nước mắt vào trong, đó là Nguyễn Thành Chung.

Một tài năng bị ngó lơ

Cần phải vào đề ngay và luôn, Nguyễn Thành Chung là nhà vô địch V-League năm 2016. Ở tuổi 19, trung vệ cao 1m80, nặng 70kg này đã chơi vô cùng đĩnh đạc bên các đàn anh như Đại Đồng hay Gonzalo…

Con số 16 trận đấu tại V- League mà Chung đóng góp cho nhà vô địch Hà Nội T&T có lẽ đã nói lên tất cả. Đó là chưa cần nhắc đến các danh hiệu vô địch các đội trẻ như U21 năm 2015…

Sự trưởng thành của Thành Chung là lý do để Hà Nội T&T để trung vệ Dương Thanh Hào về với Than Quảng Ninh ở mùa 2017. Và rất có thể, Thành Chung sẽ đóng vai kép chính của đội bóng thủ đô, trên mọi mặt trận ở mùa giải mới.

Có một nỗi đau ở danh sách triệu tập U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Thành Chung đã chơi thế nào trong thời gian qua, có lẽ hơn ai cả HLV Chu Đình Nghiêm là người hiểu cậu học trò của mình nhất. Ông nói: "Trong số các trung vệ ở tuổi đôi mươi, rất công tâm, tôi nghĩ rằng, Thành Chung luôn đứng trong tốp đầu.

Cậu ấy là người có thể hình lý tưởng, phối hợp bọc lót tốt. Ở tuổi 19 mà Thành Chung được lựa chọn đá chính ở một đấu trường khắc nghiệp như V-League là chuyện không hề đơn giản.

Hơn thế nữa, cậu ấy cũng đã chứng minh việc vượt qua những sức ép khủng khiếp khi thi đấu cho một đội bóng luôn đòi hòi sự tập trung cao độ như Hà Nội T&T".

Với HLV Phạm Minh Đức thì: "Thành Chung, theo tôi sẽ là một trong trung vệ đáng xem nhất của bóng đá Việt Nam trong tương lai. Dĩ nhiên, nếu các HLV không gọi Chung lên các ĐTQG thì họ cần phải xem xét lại".

Vì HLV Hoàng Anh Tuấn không thích?

Thành Chung có xứng đáng hay không thì hãy còn tùy thuộc vào đánh giá của từng HLV. Ở đó, người ta chờ xem, cầu thủ này có phù hợp với lối chơi và có năng lực thật sự hay không?.

Thực tế, Thành Chung từng được HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập lên U19 Việt Nam nhưng sau đó lại bị trả về. Trong một lần trò chuyện cùng chúng tôi, Thành Chung chia sẻ: "Tôi không đáp ứng được năng lực nên bị trả về là điều đương nhiên".

Nói vậy nhưng trong sâu thẳm đôi mắt của trung vệ này lại có quá nhiều ưu tư mà anh không biết nói cùng ai. Kết thúc mùa giải năm nay, thêm một lần Thành Chung lại mơ ước mình sẽ được gọi lên U22 Việt Nam. Nhưng rồi giấc mơ ấy đã không có thực.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, giữa HLV Hoàng Anh Tuấn và cậu học trò này đã có những khúc mắc. Cho nên, nhà cầm quân này cương quyết không gọi Thành Chung lên U19 Việt Nam tham dự VCK U19 châu Á 2016, dù kinh nghiệm cũng như khả năng của cầu thủ này là rất cần thiết.

Có một nỗi đau ở danh sách triệu tập U22 Việt Nam - Ảnh 2.

Thực tế, ông Tuấn đã chứng minh, sự lựa chọn của mình là đúng bởi không có Thành Chung thì U19 Việt Nam vẫn làm nên điều kỳ diệu. Và không có Thành Chung thì chẳng ảnh hưởng đến chất lượng của hàng phòng ngự bởi ông đã có Trọng Đại, Tấn Sinh, Tấn Tài, Việt Anh…

Dẫu vậy, chúng tôi vẫn cảm thấy tiếc cho một tài năng đang rất khát khao thể hiện.

Cần phải thẳng thắn với nhau, trong số những trung vệ được gọi như Hoàng Văn Khánh, Huỳnh Tấn Sinh, Trần Đình Trọng, Trần Đình Khương thì Thành Chung không hề thua kém. Thậm chí là vượt trội so với vài cái tên khác.

Chắc chắn, sự lựa chọn cuối cùng thuộc về HLV Nguyễn Hữu Thắng và Hoàng Anh Tuấn. Và như đã nói, có thể Thành Chung không hợp với cách chơi nhưng đấy là U19 Việt Nam, còn ở đây là cấp độ U22, vốn có rất nhiều người trẻ tài năng, có thể câu chuyện sẽ hoàn toàn khác.

Vâng, hãy trao cho Thành Chung một cơ hội nếu có thể. Chí ít, lên đó, nếu bị đuổi về vì chuyên môn kém thì trung vệ này cũng đỡ phải ấm ức, thay vì nuốt nước mắt vào trong thế này.

"Cậu ấy rất xứng đáng"

"Tôi chơi bóng với Thành Chung và biết được khả năng của cậu ấy. Theo tôi, Chung là người chơi bóng đầu óc, có sự quyết đoán. Thật tiếc ở các cấp độ đội tuyển trẻ, cậu ấy chưa thể hiện được nhiều", Trần Đình Trọng, một tân binh của U22 Việt Nam vốn từ chơi bóng với Thành Chung nhận xét.

Danh sách U22 Việt Nam:

Thủ môn: Phí Minh Long (HN.T&T), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa), Lê Văn Trường (HAGL)

Hậu vệ: Hoàng Văn Khánh (SLNA), Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Huỳnh Tấn Sinh (QNK.QN), Trần Đình Trọng (Sài Gòn FC), Trần Đình Khương (Sanna.KH), Đoàn Văn Hậu (HN.T&T), A Hoàng (HAGL), Hồ Tấn Tài (Bình Định), Lê Văn Sơn (HAGL), Bùi Tiến Dụng (PVF)

Tiền vệ: Trần Hữu Đông Triều, Hoàng Thanh Tùng (HAGL), Lâm Ti Phông (Sanna.KH), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải (HN.T&T), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Hồ Minh Dĩ (PVF)

Tiền đạo: Hồ Tuấn Tài (SLNA), Trần Minh Vương (HAGL), Lê Thanh Bình (FLC.TH), Hà Đức Chinh (PVF), Trần Thành (Huế).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại