Có Hữu Thắng, CLB của Miura liền nhận kết cục “điếng người” theo kịch bản gây tranh cãi

Lê Sơn |

Nếu trọng tài công nhận bàn thắng của Phi Sơn ở phút 82, rất có thể CLB TP.HCM của Chủ tịch Hữu Thắng đã giành điểm ở sân Cẩm Phả.

Vòng 9 V.League 2018: Quảng Ninh 1-0 CLB TP.HCM

Một ngày sau khi HLV Hữu Thắng gặp gỡ báo chí để thông báo việc lên nắm chức Chủ tịch của CLB TP.HCM, thầy trò HLV Miura lập tức nhận phải "vận đen", khi trắng tay trong chuyến hành quân tới sân Cẩm Phả. Đáng nói là ở chỗ, CLB TP.HCM để thua theo một kịch bản tranh cãi liên quan tới quyết định của trọng tài.

Trước khi tiếp đón CLB TP.HCM, Than Quảng Ninh với lợi thế sân nhà cộng với phong độ ấn tượng hơn, được đánh giá có nhiều cơ hội để giành một chiến thắng. Rốt cục, Mạc Hồng Quân và các đông đội đã làm được điều đó nhưng theo cách khó khăn hơn nhiều so với sự tưởng tượng của người hâm mộ.

Với lợi thế sân nhà, Quảng Ninh sớm dồn lên tấn công và ngay phút thứ 3, họ đã khiến khung thành đội khách phải chao đảo sau cú dứt điểm của ngoại binh Joel Vinicius.

Trái ngược với ý đồ tấn công của đội chủ sân Cẩm Phả, HLV Miura bên phía CLB TP.HCM chọn giải pháp phòng ngự phản công để chờ đợi thời cơ. Toan tính này tỏ ra khá hiệu quả khi đội bóng áo đỏ đã hóa giải được nhiều tình huống lên bóng của Quảng Ninh và còn tạo ra một số tình huống phản công tương đối lợi hại.

Cũng phải nói thêm rằng ở trận này, các chân sút của Quảng Ninh, đặc biệt Vinicius đã chơi không tốt khi tỏ ra thiếu chính xác ở những tình huống xử lý cuối cùng. Hệ quả là hết 80 phút trôi qua, chưa bên nào có thể ghi bàn mở tỷ số.

Có Hữu Thắng, CLB của Miura liền nhận kết cục “điếng người” theo kịch bản gây tranh cãi - Ảnh 2.

Phi Sơn đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng lại không được công nhận. Sau đó anh còn dính thẻ đỏ vì lỗi phản ứng.

Trong bối cảnh cả hai đều bế tắc thì tranh cãi đã xảy ra ở phút 82. Đó là tình huống mà tiền đạo Phi Sơn bên phía CLB TP.HCM đưa được bóng vào lưới. Sau đó, anh và các đồng đội đã ăn mừng bàn thắng nhưng trọng tài lại đưa ra quyết định không công nhận bàn thắng này với lý do rằng đây là một tình huống việt vị.

Thật trớ trêu, ngay sau khi bàn thắng này không được công nhận, CLB TP.HCM lại phải nhận bàn thua. Phút 85, cầu thủ Hoa Hùng bên phía Quảng Ninh tung cú sút xa chạm người cầu thủ TP.HCM và bay vào lưới trong sự bất lực của hàng thủ đội khách.

Sau khi dính bàn thua đau, các học trò của HLV Miura đã có những phản ứng quyết liệt với trọng tài và hệ quả là Phi Sơn đã dính thẻ đỏ trực tiếp.

Những phút còn lại là quá ít ỏi để CLB TP.HCM có thể lật ngược trong thế thiếu người. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội nhà Quảng Ninh.

Với thầy trò HLV Miura, họ đã phải nhận trận thua thứ 6 ở V.League theo kịch bản cực kỳ đáng tiếc bởi toàn đội đã chơi tốt trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng lại phải trắng tay vì những quyết định gây tranh cãi của trọng tài.

Tỷ số chung cuộc: Quảng Ninh 1-0 CLB TP.HCM

Đội hình:

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh; Văn Khoa, Thanh Hào, Hải Huy, Huy Cường, Hoa Hùng; Hồng Quân, Nguyên Sa, Xuân Tú; Vinicius, Eydison

CLB TP.HCM: Thanh Diệp; Minh Hòa, Hữu Tuấn, Robert, Văn Hoàn; Văn Thuận, Minh Trung, Quang Nam; Phi Sơn, Công Hiển, Tavares

Trong khi đó cũng tại vòng 9 V.League, ở trận đấu sớm hơn, SBH Đà Nẵng đã hoàn toàn "bất lực" khi để đội khách Bình Dương cầm hòa 0-0. Kết quả này khiến Đà Nẵng tiếp tục đứng ở nhóm giữa BXH.

Ở một cặp đấu khác, Sài Gòn dù có lợi thế sân nhà nhưng để thua Cần Thơ 1-2. Kết cục trắng tay khiến đội bóng Sài Thành giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 12 trên BXH và đứng trước nguy cơ bị SLNA (đang xếp dưới 1 bậc) vượt lên.

Vòng 9 V.League 2018: Sài Gòn 1-2 Cần Thơ

Vòng 9 V.League 2018: SHB Đà Nẵng 0-0 Bình Dương

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại