Cơ hội nào cho các tân binh ở ĐT Việt Nam?

Hà Phương |

Danh sách tập trung ĐT Việt Nam chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019 có 7 cái tên mới so với đội hình vừa vô địch AFF Cup 2018. Nhưng ai trong số đó mới là người sáng cửa đá chính?

Bảy gương mặt mới vừa được HLV Park Hang-seo bổ sung gồm: Minh Vương, Thành Chung, Thanh Hậu, Hoàng Đức, Thanh Bình, Văn Đại và Tùng Quốc. Điều đó có nghĩa là ít nhất 3 trong số này sẽ góp mặt ở danh sách chính thức 23 cầu thủ Việt Nam tham dự ngày hội lớn nhất của bóng đá châu lục 2019. Nhưng cơ hội sẽ dành cho ai?

*Thành Chung và Tùng Quốc sáng cửa nhất

Với việc Đình Trọng chấn thương không thể thi đấu, cơ hội đang được mở ra rất rõ ràng cho Thành Chung. Trung vệ này của CLB Hà Nội hoàn toàn có khả năng cạnh tranh với Bùi Tiến Dũng và Lục Xuân Hưng trong việc thế chỗ của Đình Trọng. Điểm mạnh của Thành Chung chính là sự cần mẫn trong lối chơi, không bao giờ chịu khuất phục trước các tiền đạo đối phương.

Cầu thủ vừa giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tại giải U21 quốc tế 2018 còn có điểm cộng nữa khi đã gắn bó, thi đấu nhiều năm cùng Duy Mạnh, Văn Hậu, Đức Huy, Quang Hải. Khi cần, Thành Chung còn có thể chơi như một tiền đạo nhờ khả năng không chiến tốt của mình.

Cơ hội nào cho các tân binh ở ĐT Việt Nam? - Ảnh 1.

Thành Chung (trái) là người có nhiều cơ hội được thi đấu tại Asian Cup.

Trong khi đó, với việc Trọng Hoàng chấn thương và nhiều khả năng phải chia tay VCK Asian Cup 2019, Tùng Quốc đang là 1 trong những ứng cử viên thay thế cựu binh này.

Sau khi ghi điểm trong mắt của GĐKT Jurgen Gede nhờ thi đấu nổi bật trong màu áo U21 Bình Dương (tại VCK U21 quốc gia ) và U21 Việt Nam (tại giải U21 quốc tế), với khả năng lên công về thủ, sút xa cùng những quả tạt bóng khá sắc sảo, Tùng Quốc giờ đây sẽ phải cạnh tranh với Hồng Duy, Đức Huy để giành 1 suất bên hành lang cánh phải của ĐT Việt Nam.

*Khó cho các tiền vệ

Hàng tiền vệ là tuyến duy nhất của ĐT Việt Nam không có bất cứ sự xáo trộn nào sau AFF Cup 2018. Tất cả những cầu thủ từng chơi ở giải đấu khu vực sẽ tiếp tục sát cánh với nhau ở giải đấu châu lục sắp tới. Vì vậy cơ hội để Thanh Hậu hay Minh Vương chen chân vào danh sách là không nhiều.

Cả hai đều có kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật tốt nhưng đều hạn chế trong việc tranh chấp và thu hồi bóng - nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của các tiền vệ ở giải đấu sắp tới khi phải đối mặt với những cầu thủ đầy sức mạnh của các đội bóng Tây Á như Iran, Iraq hay Yemen.

Cơ hội nào cho các tân binh ở ĐT Việt Nam? - Ảnh 2.

Cơ hội cho Minh Vương là không thực sự sáng sủa.

*Cuộc chiến trên hàng tiền đạo

Với việc loại 2 cựu binh Anh Đức, Văn Quyết, HLV Park Hang-seo đã trao cơ hội cho 3 tiền đạo Văn Đại, Thanh Bình, Hoàng Đức. Thanh Bình vừa giành danh hiệu Vua phá lưới tại giải U21 quốc tế báo Thanh niên 2018 với thành tích ghi được 4 bàn thắng.

Hoàng Đức là chân sút số 1 của Viettel mùa giải vừa qua với 9 bàn, góp phần đưa đội bóng này trở lại sân chơi chuyên nghiệp. 2 cầu thủ cùng sinh năm 1998 sẽ phải cạnh tranh cùng Văn Đại - người vừa trải qua 1 mùa giải cực kỳ thành công trong màu áo CLB Hà Nội, để giành 1 chỗ đứng trên hàng công của ĐT Việt Nam.

Trong 3 cầu thủ này, Thanh Bình gần như đóng đinh ở vị trí trung phong cắm. Còn Hoàng Đức và Văn Đại đều là các cầu thủ đa năng có thể chơi được nhiều vị trí khác trên sân.

Hãy cùng chờ xem ai trong số 7 tân binh này chứng tỏ được khả năng của mình để góp mặt tại VCK Asian Cup sắp tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại