Có hay không nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19 tại Việt Nam?

PV |

Theo Bộ Y tế, trong tuần từ ngày 5/4 đến 11/4, số ca mắc COVID-19 tại nước ta là 639 ca, tăng 3,8 lần so với 7 ngày trước đó.

Có hay không nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19 tại Việt Nam? - Ảnh 1.

PGS.TS Trần Đắc Phu. Ảnh: VGP/Đình Nam

Trao đổi với phóng viên VTV Sức khoẻ sáng nay (13/4) về nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19 tại Việt Nam, sau khi số ca mắc đang tăng nhanh trong những ngày gần đây, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam nhận định:

"Theo tôi, có thể số mắc COVID-19 mới sẽ tăng nhưng không bị bùng phát hay gây quá tải cho hệ thống y tế như đợt dịch trước ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Bởi vì đa số các ca mắc nhẹ, trong khi hiểu biết và năng lực phòng chống COVID-19 của chính quyền và người dân đã được nâng lên… Tuy nhiên, vẫn cần phải chú ý bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm người già, người mắc bệnh nền, người chưa tiêm vaccine…".

Có hay không nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19 tại Việt Nam? - Ảnh 2.

TS.BS Nguyễn Thu Anh. Ảnh: Woolcock Việt Nam

Một chuyên gia nữa mà VTV Sức khoẻ tham khảo ý kiến, TS.BS Nguyễn Thu Anh, Giám đốc Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock, Trường Đại học Sydney cũng vừa đưa ra những nhận định như sau:

"Chúng ta đều thấy là đang có đợt bùng phát COVID mới. Theo số liệu tôi có đến thời điểm hiện tại (13/4) thì biến thể chủ đạo của đợt này vẫn là Omicron, dù có biến thể phụ mới nhưng độc lực thấp.

Tuy nhiên, do đặc thù Việt Nam tiêm chủng khác các nước khác, chúng ta đã tập trung bao phủ vaccine nhanh trong gần như cùng thời điểm, nên khi hết miễn dịch cộng đồng cũng sẽ cùng một lúc. Theo đó, số ca mắc, số ca nhập viện sẽ đồng thời xuất hiện nhiều hơn, cao hơn".

Về giải pháp ứng phó với những diễn biến hiện nay, PGS.TS Trần Đắc Phu khuyến cáo: Người dân cần dự phòng tại nơi nguy cơ cao, bằng cách duy trì việc đeo khẩu trang, rửa tay, khử khuẩn… Đối với ngành Y tế, cũng cần đánh giá nguy cơ dịch, từ đó đáp ứng phù hợp, không để bị bất ngờ, thiếu chủ động.

Còn theo TS.BS Nguyễn Thu Anh, theo hướng dẫn mới của WHO về việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 thì cần tiêm nhắc lại 1 mũi nữa sau 6-12 tháng kể từ lần tiêm trước cho nhóm nguy cơ cao, bao gồm: Người cao tuổi, người lớn với bệnh nền nặng như tiểu đường, bệnh tim, những người có bệnh lý miễn dịch, kể cả trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên, phụ nữ có thai và cán bộ y tế tuyến đầu.

Đối với người dân, TS.BS Nguyễn Thu Anh lưu ý thêm: Nên giữ môi trường sống thông thoáng khí. Trường hợp có triệu chứng của bệnh hô hấp thì cần đeo khẩu trang và tốt nhất thì nên thu xếp ở nhà.

Có hay không nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19 tại Việt Nam? - Ảnh 3.

Ông Khổng Minh Tuấn. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội

Liên quan đến việc phòng chống dịch, ngày hôm qua (12/4), trong đợt kiểm tra công tác ứng phó với dịch bệnh tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, nơi đang xuất hiện nhiều ca mắc mới, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội Khổng Minh Tuấn cũng khuyến cáo: Những người dân nếu chưa tiêm đủ các mũi vaccine cơ bản phải tiêm đủ mũi 1, mũi 2. Những ai chưa được bổ sung mũi 3, 4 thì đến các trạm y tế xã, phường để triển khai tiêm. Hiện nay, công tác tiêm vaccine COVID-19 rất thuận lợi, không cần phải đăng ký tiêm, chỉ cần ra trạm y tế là được tiêm. Bên cạnh đó, nếu có triệu chứng mắc bệnh cần tự theo dõi, cách ly tại nhà, chỉ những trường hợp nằm trong nhóm nguy cơ cao và có triệu chứng biểu hiện nặng thì cần đến cơ sở y tế điều trị. Đồng thời, tăng cường các biện pháp phòng chống, đeo khẩu trang, khử khuẩn khi đi vào những khu vực điều trị...

Có hay không nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19 tại Việt Nam? - Ảnh 4.

Diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam theo thống kê của Bộ Y tế.

Theo Bộ Y tế, thông tin ghi nhận từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay. Trong 7 ngày vừa qua (từ 5/4 đến 11/4/2023), cả nước đã ghi nhận 639 ca mắc mới, trung bình có 90 ca mắc mới mỗi ngày, tăng 3,8 lần so với 7 ngày trước đó; trong đó nhóm từ 50 tuổi trở lên ghi nhận 193 ca (chiếm 30,2% số mắc mới).

Số ca nhập viện cũng có xu hướng gia tăng; số bệnh nhân nặng ghi nhận trong tuần là 10 ca, trung bình ghi nhận 1-2 ca nặng mỗi ngày. Tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại một số địa phương chưa đạt mục tiêu đề ra.

Hiện Tổ chức Y tế Thế giới vẫn đánh giá dịch COVID-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế trong bối cảnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch, sự biến đổi, xuất hiện của các chủng virus, các biến thể mới trong tương lai.

Mặc dù trên phạm vi toàn cầu, tỷ lệ nhập viện, chuyển nặng và tử vong đã giảm đáng kể so với một năm trước đây, tuy nhiên một số nhóm vẫn có nguy cơ cao chuyển nặng hoặc tử vong khi mắc bệnh, bao gồm nhóm người cao tuổi, người mắc bệnh nền, người bị suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai, do đó cần tập trung ưu tiên bảo vệ các nhóm đối tượng này. Các dịch bệnh truyền nhiễm khác như tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm.... cũng có nguy cơ gia tăng số mắc dẫn đến gây nguy cơ dịch chồng dịch.

Để tiếp tục chủ động các biện pháp phòng, chống dịch, kiểm soát tình hình dịch, không để dịch bùng phát trở lại, góp phần tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế xã hội, Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại