Co giò chạy nhanh hết sức, đà điểu vẫn gục ngã trước "tay thợ săn" này

Hoa Hướng Dương |

Là 1 trong những loài chạy nhanh nhất thế giới, song đà điểu vẫn khó lòng thoát khỏi sự săn đuổi của báo săn.

Khi nhắc tới bậc thầy về tốc độ thì có lẽ báo săn tỏ ra vượt trội so với phần còn lại của thế giới động vật, chúng có tốc độ siêu việt có thể đạt đến 120 km/h.

Tốc độ là vũ khí đáng sợ giúp báo săn mặc dù không có kích thước to lớn như các loài khác trong họ nhà mèo nhưng lại là bậc thầy săn mồi cừ khôi nhất vùng thảo nguyên châu Phi (tỷ lệ thành công lên đến 50%).

Co giò chạy nhanh hết sức, đà điểu vẫn gục ngã trước tay thợ săn này - Ảnh 1.

Đà điểu thuộc top các động vật chạy nhanh nhất trên cạn. Ảnh Internet.

Đà điểu tuy không thể sánh về tốc độ (tốc độ của đà điểu là 65 km/h) nhưng chân dài với những cú đá hậu nguy hiểm và kích thước vượt trội nên là con mồi khó nhằn với báo săn.

Nếu một con báo săn trưởng thành cân nặng trung bình vào khoảng 65 đến 70 kg thì đà điểu châu Phi nặng tới 90 đến 130 kg nên để hạ gục được đà điểu, báo săn phải tốn không ít công sức.

Hãy xem rằng liệu cuộc săn đuổi ngoạn mục giữa hai bậc thầy tốc độ trên vùng thảo nguyên sẽ có kết cục như thế nào? Hãy xem video sau:

Báo săn săn đà điểu.

Có thể thấy ban đầu báo săn không thể chiến thắng được chú đà điểu đực (có màu lông đen, đầu cánh có lông trắng), ngay lập tức báo săn chuyển sang mục tiêu là đà điều cái (màu lông nhạt hơn).

Tuy vậy cả gia đình báo săn (gồm báo ăn mẹ và 2 báo săn con đã đến tuổi trưởng thành) mới có thể hợp sức hạ gục được con mồi có hình thể vượt trội hơn.

Nếu là cuộc chiến 1 - 1 thì có lẽ báo săn đã không có cơ hội để có thể hạ gục đà điểu dù tốc độ vượt trội hơn.

Nguồn video: Nature on PBS

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại