"Cô giáo không thể cứ hồn nhiên mà nói yêu đương một cậu học sinh cấp 2 như thế!"

Định Nguyễn |

Câu chuyện cô giáo và học trò lớp 8 gửi những dòng tin nhắn mùi mẫn như cặp tình nhân tiếp tục dành nhiều sự quan tâm của dư luận. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cũng có những chia sẻ về câu chuyện tréo ngoe này.

Dòng tin nhắn giữa cô giáo và nam sinh 14 tuổi gây xôn xao

Những ngày qua, thông tin một cô giáo dạy Toán ở Trường THCS tại quận 6, TP Hồ Chí Minh bị tố yêu nam sinh lớp 8 đã khiến nhiều người sửng sốt. 

Giữa cô N. (giáo viên dạy Toán) và em A. (học sinh lớp 8) được cho là có gửi cho nhau những tin nhắn với nội dung tình cảm mùi mẫn như một cặp tình nhân. Hình ảnh chụp lại tin nhắn trong điện thoại và facebook của 2 người bị lộ ra khi phụ huynh ở trường phát hiện sự việc.

Trong đơn thư nhiều phụ huynh trường THCS này phản ánh, trước đó, họ chỉ nghĩ giữa cô N. và em A. có tình cảm thân thiết, quý mến như hai cô trò bình thường. 

Tuy nhiên, những phụ huynh này phát hiện hai cô trò còn hẹn hò đi chơi, xem phim, đi ăn. Cô N. chở em A., hai người ôm nhau tình tứ để phụ huynh lớp khác bắt gặp…

Cô giáo không thể cứ hồn nhiên mà nói yêu đương một cậu học sinh cấp 2 như thế! - Ảnh 1.

Dòng tin nhắn được cho là của cô N. và em A. Ảnh: Người lao động

Không những thế, giữa 2 cô trò còn xuất hiện một số tin nhắn có nội dung như: "Em ước gì tối nay mình bên nhau, sợ sau này thương A. quá không bỏ được mà không thể đến được, chỉ có việc đi chơi thôi A. còn chưa để tui an tâm nói chi đến việc bảo vệ, ngủ ngon nhé my love, hôn anh…".

A. cũng có những tin nhắn trả lời như: "Yêu mà cũng sợ, đã yêu thì mình bất chấp, tuổi tác mình bước qua được mà, đừng sợ, A. luôn bên cô. Người ta nói gì A. sẽ bảo vệ cô…".

Ngay sau vụ việc ồn ào trên, dư luận không khỏi bàn tán xôn xao. Cô N. giải thích rằng giữa cô và A. chỉ là quan hệ thầy trò, ngay khi nhận ra học trò A. có tình cảm với mình, cô đã chấm dứt liên hệ. 

Nhưng chỉ sau một ngày cô không trả lời tin nhắn, em A. đã bắt bố mẹ chở đến nhà cô. Nhận thấy nếu phản ứng quá dứt khoát, em A. sẽ có những hành động bộc phát nên cô N. đã nhắn tin lại với A. và tìm cách để em A. không có tình cảm lạc hướng với cô nữa.

Một độc giả tên An Vy chia sẻ: "Giáo viên lớn hơn, nhận thức của họ phải khác học sinh chứ, họ đủ trình độ và nhận thức, biết cách làm sao để lôi kéo học sinh của mình ra. Vậy tại sao cô giáo lại không làm như thế?".

Độc giả khác khẳng định: "Không thể cổ súy cho hành vi này. Với cương vị là thầy cô, cái nhìn và nhận thức sẽ trưởng thành, chín chắn hơn chứ không thể lao vào yêu bất chấp như vậy. 

Nếu như cô có cảm tình thì cũng đừng thể hiện kiểu ngôn tình, hẹn hò, thay vào đó giúp đỡ thúc đẩy em ấy học tập thì sẽ tốt hơn".

"Không thể cứ hồn nhiên nói lời yêu đương học trò cấp 2 được!"

Xung quanh câu chuyện tình gây xôn xao này, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cho biết, thực tế tình cảm giữa cô giáo với học sinh hay học sinh với cô giáo là không vi phạm pháp luật vì chưa có quy định nào cấm. Tuy nhiên, chuyện tình cảm đó khiến dư luận bức xúc bởi nam sinh trong câu chuyện chỉ mới học lớp 8, độ tuổi chưa thực sự chín chắn trong suy nghĩ, tình cảm của chính mình.

Cô giáo với học sinh hoặc thầy giáo với học sinh có thể yêu nhau khi hai người đã trưởng thành. 

Chuyên gia Đinh Đoàn cũng đưa ra ví dụ như: Một cô sinh viên yêu thầy giáo 27 tuổi hoặc thậm chí 35 tuổi cũng không vấn đề gì, hoặc chàng sinh viên 20 tuổi yêu cô giáo cũng không sao vì họ đã hiểu biết mọi chuyện. 

Dù có chênh lệch tuổi nhưng hai người đã trưởng thành thì không có vấn đề gì.

"Tuy nhiên, trong trường hợp này thì cậu học sinh lớp 8 kia còn quá non nớt để xác định được tình cảm của chính mình nên hành vi của cô giáo dễ bị quy là "dụ dỗ trẻ em". 

Tuy nhiên, cũng phải xem xét việc hai người nhắn tin thể hiện tình cảm quý mến như kiểu cô rất yêu em vì em đẹp trai, học giỏi thì không vấn đề gì. 

Nhưng vì nội dung tin nhắn đã trao đổi rằng "đã yêu thì mình bất chấp, tuổi tác mình bước qua được mà, đừng sợ, A. luôn bên cô" thì giữa hai người đã bàn đến chuyện yêu đương nghiêm túc rồi. 

Không thể cứ hồn nhiên nói lời yêu đương học trò cấp 2 như thế được!", chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn thẳng thắn chia sẻ.

Vị chuyên gia này cho rằng, việc tình cảm như trên ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển tâm sinh lý của các em. "Em học sinh mới 14 tuổi mà nghĩ đến chuyện bỏ qua rào cản đến với một cô giáo thì chứng tỏ bản thân em cũng có những suy nghĩ về chuyện yêu đương sớm rồi. 

Trên thực tế, nếu một cậu bé 14 tuổi khác khi phát hiện tình cảm của cô dành cho mình thì có khi không dám đi học hoặc là nói với bố mẹ. Nhưng đây là âm thầm như thế thì cậu bé này cũng đã nhập vai người lớn quá", vị này nói.

Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cho rằng nếu vụ việc này xử lý không khéo, cậu bé còn non nớt chưa thực sự hiểu, nhận thức mọi vấn đề chưa thực tế thì như thất tình, dẫn đến chán đời, bỏ học,…

Chuyên gia Đinh Đoàn cũng nhận định: "Chuyện yêu đương này ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín nghề giáo".

"Theo tôi phía nhà trường, gia đình nên nói chuyện với cô giáo trên để chắc rằng đã kết thúc mọi chuyện. 

Đây cũng là vấn đề cảnh giác tránh những trường hợp tương tự với các thầy cô giáo khác. Mọi sự có thể lộ, lời nói gió bay không sao nhưng việc nhắn tin đừng có nghĩ xóa là hết", chuyên gia nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại