Cô giáo chủ nhiệm ở trường Lương Thế Vinh thấy sốc vì bị tố "hà khắc, không có tình người"

Hoàng Đan |

"Nếu thiếu trách nhiệm trong công việc, tôi hoàn toàn có thể buông học sinh, các con muốn học thì học, chơi thì chơi, tôi cũng không cần trao đổi với phụ huynh kịp thời".

Bà Văn Thùy Dương, Phó Hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho biết, sau khi phụ huynh H.G có bức tâm thư gửi đến bà thì cô Nguyễn Thị Thu, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A1.1, người bị phụ huynh tố cũng đã có thư trình bày gửi lên nhà trường.

Chia sẻ về sự việc, cô Nguyễn Thị Thu cho rằng, sau khi tiếp nhận thông tin về bức tâm thư tố của phụ huynh, cô đã "thật sự bị sốc".

Bởi theo giải thích của cô giáo chủ nhiệm này, sau gần 20 năm ra trường, đứng trên bục giảng, trải qua nhiều môi trường giáo dục khác nhau kể cả công lập và ngoài công lập, cô chưa bao giờ bị quy kết "duy trì lối giáo dục hà khắc, không có tình người, chỉ có kỉ luật và nước mắt".

Cô giáo chủ nhiệm ở trường Lương Thế Vinh thấy sốc vì bị tố hà khắc, không có tình người - Ảnh 1.

Phần chụp lại màn hình nội dung tố của phụ huynh.

"Đó là những câu nói đầy ác cảm, có tính chất vu khống. Nếu thiếu trách nhiệm trong công việc, tôi hoàn toàn có thể buông học sinh, các con muốn học thì học, chơi thì chơi, tôi cũng không cần trao đổi với phụ huynh kịp thời", cô Thu chia sẻ.

Cô giáo chủ nhiệm lớp 10A1.1 cũng đặt ra hàng loạt câu hỏi: "Tôi tự hỏi khi phụ huynh viết điều này đã bao giờ tìm hiểu kỹ về môi trường giáo dục của Lương Thế Vinh hay chưa? Đã bao giờ tự đặt câu hỏi rằng tất cả những việc tôi làm là vì ai chưa? Đã bao giờ nhìn lại chặng đường một năm đó của cả cô và trò 10A1.1 chưa? Đã bao giờ tự nhìn lại con mình?...".

Cô Thu khẳng định, trong các cuộc họp phụ huynh cô đều nêu ra những hiện tượng tồn tại và phân tích nguyên nhân để cùng trao đổi với phụ huynh bàn cách khắc phục, chứ không hề chê bai hết học sinh này đến học sinh khác.

Khi nêu hiện tượng, cô luôn đề nghị phụ huynh nghiên cứu kĩ lời nhận xét của giáo viên chủ nhiệm trong phiếu điểm trả về, chứ hoàn toàn không nêu tên học sinh để giữ sĩ diện cho phụ huynh.

Tất cả những hình thức và biện pháp giáo dục của cô như cho học sinh viết bản kiểm điểm, tường trình, cam kết, mời phụ huynh học sinh lên trao đổi khi con có lỗi, hay phạt học sinh lao động... đều nhằm mục đích giúp các con trưởng thành hơn, trở thành các học sinh ngoan, nâng cao chất lượng học tập.

Những phương pháp làm việc trên đã được đưa ra trong cuộc họp phụ huynh đầu năm và 100% phụ huynh nhất trí.

"Tôi luôn tâm niệm rằng, đó là trách nhiệm mà chúng tôi phải làm ở cương vị một nhà giáo. Chính những cách quản lý học sinh sát sao đó bao năm qua của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm chúng tôi đã góp phần tạo nên thương hiệu Lương Thế Vinh", cô Thu nêu.

Cô nêu rõ, sau khi nhận được yêu cầu của Phó Hiệu trưởng, cô đã thực hiện đúng như mời một số phụ huynh các em học sinh từng có nhiều vi phạm đến dự họp. Cá nhân cô cũng không biết về cuộc họp giữa cô Dương và đại diện phụ huynh xung quanh phản ánh của chị H.G.

Cô giáo chủ nhiệm lớp 10A1.1 khẳng định chưa bao giờ coi Lương Thế Vinh là nơi làm việc "tay ngang" theo như lời của phụ huynh.

"Tôi cũng chưa bao giờ coi học sinh Lương Thế Vinh chỉ là "con nuôi" vì thực tế tôi đã giảng dạy ở Lương Thế Vinh khá lâu rồi.

Với tôi, học sinh ở đâu cũng như là học sinh của mình, các con xứng đáng nhận được sự giảng dạy nhiệt tình cũng như tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm của chính bản thân tôi", cô Thu bày tỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại